Hà Tĩnh: Bức xúc vì cứ đến công an huyện là... mất tiền

(Dân trí) - Không cho dân đưa xe vào trong cơ quan, thay vào đó là cho một người dùng vỉa hè, hành lang đường bộ làm bãi giữ xe rồi thu tiền của dân. Câu chuyện gây bức xúc này đang xảy ra tại Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Lập bãi giữ xe trên vỉa hè ngay trước trụ sở công an
Lập bãi giữ xe trên vỉa hè ngay trước trụ sở công an

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản ảnh của người dân về sự việc Cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên - đường đường là một cơ quan hành pháp lại nhưng không cho dân đưa xe vào cơ quan thay vào đó là cho một người dân lấy vỉa hè, hành lang đường bộ làm bãi giữ xe rồi thu tiền của dân.

Có mặt tại trụ sở của cơ quan này, đập mắt vào chúng tôi là những hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn, những chuyện bi hài khó mà tưởng tượng được lại đang xảy ra tại cơ quan này. Cả hành lang giao thông sạch sẽ, thoáng đảng bỗng nhiên trở thành bãi giữ xe.

Những người đến cơ quan này cho biết, khi vào cổng trụ sở thì liền bị trực ban “mời” đưa xe ra khỏi cơ quan. Và bên ngòa trụ sở đã có một người “chờ sẵn” để giữ xe cho những người dân này.

Lập bãi giữ xe trên vỉa hè ngay trước trụ sở công an
Lập bãi giữ xe trên vỉa hè ngay trước trụ sở công an
Không được đưa xe vào trụ sở công an huyện Cẩm Xuyên, nhiều người dân phải ở lại trông xe để người thân của mình vào làm việc gây nên hình ảnh nhếch nhác.

Ông Hoàng Văn Linh (SN 1958, trú tại Cẩm Yên - Cẩm Xuyên) bức xúc: “Đã một cơ quan nhà nước khi người dân đến là phải có khu vực để xe cho người dân, phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của dân, chứ không có lý gửi xe ngoài đường ngoài xá, gửi tạm ngoài được. Ví dụ như những người bình thường còn đỡ chứ những người tàn tật thì phải lết từ ngoài này lết vào à. Xã hội bây giờ phải văn minh, lịch sự, đàng hoàng chứ không thể như thế này được”.

“Nếu khuôn viên chật chội thì phải bố trí nơi khác cho dân để miễn phí, chứ ai lại bắt dân để xe ngổn ngang ngoài đường rồi có người lại thu tiền” ông Linh cho biết thêm.

Thậm chí nhiều người phải cử một người ở lại để trông xe vì không được đưa xe vào trong cơ quan. Tất cả tạo nên một cảnh tượng nhếch nhác, lộn xộn ngay trước cổng công an.

Mỗi lần đến Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc người dân phải mất 3000 đồng tiền gửi xe
Mỗi lần đến Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc người dân phải mất 3000 đồng tiền gửi xe

Ông Nguyễn Đình Duy (người đứng ra trông giữ xe) cho biết: “Mỗi ngày cũng có 40 đến 50 người gửi xe ở đây. Tôi lập bãi giữ xe ở đây là đã xin phép bên phía HTX môi trường của huyện rồi, mỗi tháng nộp cho họ 100 nghìn, còn số tiền thu từ tiền gửi xe (3000 đồng/xe) thì tôi lấy”.

Ông Duy cũng cho biết, việc người dân vào cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên không được đưa xe vào đã diễn ra khá lâu.

Mỗi lần người dân đến Công an huyện Cẩm Xuyên để xin giấy tờ hay bất cứ giao dịch nào cũng phải ra gửi xe ở đây và mỗi lần như thế họ phải trả 3000đồng/lượt. Khi những người dân vào đây thắc mắc thì được trực ban tại đây cho biết đó là quy định của đơn vị.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Khánh Toàn - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Hiện cơ quan có hơn 100 cán bộ chiến sỹ trong khi khuôn viên của cơ quan thì chật chội. Chỉ những người dân đăng ký xe thì mới được đưa xe vào để các cán bộ kiểm tra xử lý. Còn những người dân đến thực hiện các giao dịch khác thì phải để ở ngoài (ngoài hành lang, vỉa hè - PV)”.

Khi PV phản ánh tình trạng có người dùng hành làng, vỉa hè để làm bãi giữ xe và thu tiền của dân thì ông Toàn cho biết là không biết mặc dù sự việc xảy ra trước cổng cơ quan này: “Việc này xảy ra phía ngoài cơ quan nên tôi không biết và cũng chưa có người dân nào thắc mắc với chúng tôi. Nếu có người dân nào tự ý dùng hành lang, vỉa hè để làm bãi giữ xe thì chúng tôi xe kiểm tra lại, nếu có việc đó thì chúng tôi sẽ xử lý”.

“Tuy nhiên, việc sử dụng hành lang, vỉa hè làm bãi giữ xe có thể vận dùng tùy vào những trường hợp khác nhau vì dụ như ở đoạn này (trước trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên) thì việc việc dùng vỉa hè, hành lang đường bộ cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tham gia giao thông(!)” ông Toàn cho biết thêm.

Xuân Sinh