Hồi âm:

Hà Nội yêu cầu thanh tra việc cấp sổ đỏ tại quận Ba Đình

(Dân trí)- Gần hai tháng qua, Dân trí đã tập trung thông tin về nỗi “gian truân” của người dân khi đi làm sổ đỏ. Cứ mỗi bài viết mới được chúng tôi cập nhật lại có hàng nghìn thông tin phản hồi từ bạn đọc.

Người thì bày tỏ sự cảm thông với nỗi khổ của công dân, người thì bức xúc tiếp tục cung cấp cho Dân trí nhiều trường hợp "hành dân" khác mà họ đã chứng kiến.

Hà Nội yêu cầu thanh tra việc cấp sổ đỏ tại quận Ba Đình - 1
Trang 2 công văn số 2459/UBND-TNMT ngày 7/4/2011
của UBND TP. Hà Nội. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Tòa soạn rất hiểu rằng bạn đọc đã phản hồi đến Dân trí là những người hết sức trách nhiệm với cuộc sống. Từ những suy nghĩ này nên khi chúng tôi được cầm trên tay Công văn số 2459/UBND-TNMT ngày 7/4/2011 do Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Vũ Hồng khanh ký, thật sự những người làm báo chúng tôi thấy xúc động vì hai lẽ: Thứ nhất, Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tỏ thái độ không chấp nhận những cán bộ được giao thực thi Luật lại cố tình làm sai Luật để trục lợi; Thứ hai là những thông tin từ bạn đọc đã được các cấp lãnh đạo lắng nghe và xử lý - đó có lẽ cũng là niềm vui lớn nhất của những người làm báo chúng tôi.

Công văn 2459/UBND-TNMT nêu rõ: Sau khi xem xét báo cáo việc thanh tra đột xuất của sở Tài nguyên và Môi trường đối với UBND phường Kim Mã và phòng Tài nguyên - Môi trường Quận ba Đình trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Yêu cầu UBND Quận Ba Đình:

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân về những sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tổ chức khắc phục ngay các trường hợp có sai phạm trong việc xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất...

Chỉ đạo ngay phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan quận Ba Đình, UBND phường Kim Mã chấn chỉnh ngay về tổ chức bộ máy... không để xảy ra các sai phạm.

Đồng thời công văn cũng nêu rõ: Giao UBND quận Ba Đình tổ chức thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra về thực hiện công vụ và chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... Việc thanh tra phải xong trước ngày 29/5/2011.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện, chủ động cập nhật thông tin, phát hiện các vấn đề bức xúc liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn quận Ba Đình báo cáo, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra công vụ tiến hành thanh tra vụ việc. 

Như Dân trí đã phản ánh, sự việc nhà bà Nguyễn Mai Hạnh ở làng hoa Ngọc Hà sống trên mảnh đất có giấy tờ gốc từ năm 1955 đến nay vẫn mòn mỏi chờ sổ đỏ, rồi hơn 10 tháng chờ phường, quận vẫn không cấp Giấy phép xây dựng lại nơi ở vốn đã rạn nứt đầy nguy hiểm khi cắt bỏ 2 tầng nhà cùng 65m2 đất phục vụ cho kế hoạch làm hồ của quận Ba Đình...

Thực hiện Quyết định 04/2010/QĐ-UBND: "Được khởi công xây dựng công trình theo đúng nội dung xin cấp phép xây dựng nếu quá thời hạn quy định tại các Điều 22,23,24 Quy định này (Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng không có ý kiến trả lời bằng văn bản và công trình đã có đủ điều kiện theo quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 72 Luật xây dựng (có mặt bằng xây dựng, có thiết kế, có hợp đồng, có đủ nguồn vốn, có biện pháp đảm bảo an toàn) và thực hiện Điểm d khoản 2 Điều này (yêu cầu chính quyền cung cấp thông tin quy hoạch)" .

Khi bà Hạnh đã khởi công xây lại nhà của mình, lập tức "quan" phường kéo xuống lập biên bản, đình chỉ xây dựng, cắt điện sinh hoạt "cho biết tay" mặc dù bà Hạnh đã ngừng xây dựng và khu vực xây dựng chẳng liên quan gì tới nơi bà Hạnh cùng gia đình đang sinh hoạt, ăn ở... Thật không hiểu nổi!

Cho đến ngày hôm nay, bạn đọc Dân trí tại làng hoa Ngọc Hà đã cung cấp cho chúng tôi một danh sách những ngôi nhà hình thành sai phép, không phép nhưng chính quyền phường Ngọc Hà không biết (hay cố tình không biết?!); PV Dân trí sẽ tiếp tục xác minh để thông tin đến bạn đọc, cũng như chuyển các nội dung tố cáo của cử tri phường Ngọc Hà đến Thanh tra, UBND TP. Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Văn Tiến