Hà Nội: Xưởng sản xuất bị tố gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành dân khốn khổ

Khả Vân

(Dân trí) - Người dân tố cơ sở sản xuất lồng chim của gia đình nguyên trưởng thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội gây ô nhiễm tiếng ồn và rung lắc vượt mức cho phép, nhưng vẫn chưa bị xử lý...

Đinh tai nhức óc, nhà rung lắc như có động đất

Báo Dân trí nhận được đơn cầu cứu của ông Quách Đức Thuần, đại diện cho gần 30 hộ dân tại xóm Đình, thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, về việc cơ sở sản xuất lồng chim của gia đình nguyên bí thư chi bộ, nguyên trưởng thôn Cao Xá nằm giữa khu dân cư gây ô nhiễm tiếng ồn và làm rung lắc, nứt nhà cửa của hộ dân liền kề.

Nội dung đơn cho biết, vào cuối năm 2021, ông Quách Đức Hiểu cùng con trai là Quách Đức Hà xây dựng xưởng sản xuất lồng chim tại số nhà 23 xóm Đình, thôn Cao Xã, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. "Từ khi xưởng hoạt động đến nay, nhà tôi đã bị nứt nẻ tường khu vực tầng 2, trần nhà bị nứt, cứ mưa là dột, phải hứng chậu. Các hộ gia đình khác trong xóm cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, khiến cuộc sống bị đảo lộn và sức khỏe giảm sút bởi tiếng ồn đinh tai nhức óc từ các loại máy cắt, hàn sắt của xưởng sản xuất.

Tôi đã đại diện cho các hộ gia đình gửi đơn tới UBND xã Cao Dương, nhưng sau khi tiếp nhận đơn, xã không giải quyết. Ngày 10/5/2022, tôi tiếp tục gửi đơn tới UBND huyện Thanh Oai, sau đó huyện đã giao cho UBND xã Cao Dương giải quyết mà đến nay đã gần 2 năm mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ".

Có mặt tại gia đình ông Quách Đức Thuần vào chiều ngày 21/4, phóng viên Dân trí chứng kiến tiếng ồn phát ra từ 2 máy chặt công lồng sắt và 3 máy hàn tự động của cơ sở sản xuất lồng chim gây hiện tượng chói tai, buốt tận óc, đảo lộn mọi sinh hoạt của gia đình.

Ngoài tiếng ồn, sàn và tường nhà liên tục rung theo từng hoạt động của các loại máy. Thậm chí, theo ông Thuần, bể cá nhà ông cũng 2 lần phải thay kính vì bị nứt vỡ do sự rung lắc này gây ra. Chỉ cần chạm nhẹ tay vào tường nhà, hay đặt cốc nước dưới sàn đều nhận rõ tác động của những chiếc máy đang hoạt động.

Ông Quách Duy Tuyên làm nhiệm vụ thủ từ - trông coi đình làng băn khoăn, thôn Cao Xá, xã Cao Dương là làng nghề sản xuất nón truyền thống, không hiểu sao cơ sở sản xuất lồng chim lại được cấp phép hoạt động giữa làng nghề như vậy? "Thôn đã nhiều lần tổ chức vận động gia đình ông Hiểu và con trai là ông Hà, cả 2 bố con đều là Đảng viên, nhưng tại các buổi vận động họ đều to tiếng mắng át dân làng và không chịu di dời", ông Tuyên bức xúc.

Hà Nội: Xưởng sản xuất bị tố gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành dân khốn khổ - 1

Chỗ bị nứt, dột nặng nhất nằm phía trên ban thờ gia tiên khiến gia đình ông Thuần cảm thấy rất xót xa.

"Thời điểm cơ sở này mới đi vào hoạt động, trùng với thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên các cháu học sinh quanh xóm phải học online tại nhà, nhưng bị tiếng ồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã đề nghị xã vào cuộc xử lý nhưng không thấy sự vào cuộc của UBND xã, buộc tôi phải nhiều lần vượt cấp lên huyện gửi đơn và xin gặp lãnh đạo huyện tại các buổi tiếp công dân", ông Thuần cho biết.

Theo ông Thuần, sau nhiều chỉ đạo của lãnh đạo huyện, UBND xã Cao Dương đã tiến hành việc xác minh nội dung đơn tố cáo của các hộ gia đình. Trong thông báo số 27/TB-UBND ngày 29/7/2022 của UBND xã Cao Dương trả lời nội dung tố cáo đối với cơ sở sản xuất của gia đình ông Hiểu cho biết, ngày 23/4/2022 UBND xã đã mời gia đình ông Hiểu lên làm việc và đề nghị chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.

Ngày 20/7/2022, xã tiến hành tái kiểm tra việc thực hiện chấp hành của gia đình ông Hiểu nhưng do không có thiết bị đo độ ồn nên chỉ nghe bằng… trực quan, thính giác.

Từ đó, mọi việc lại rơi vào im lặng, cơ sở sản xuất của gia đình ông Hiểu vẫn hoạt động bình thường, ông Thuần lại tiếp tục hành trình khiếu kiện của mình lên phía UBND huyện Thanh Oai.

Hà Nội: Xưởng sản xuất bị tố gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành dân khốn khổ - 2

Tường nhà dân xuất hiện các vết nứt từ khi cơ sở sản xuất lồng chim đi vào hoạt động.

"Đến ngày 03/3/2023, UBND xã Cao Dương đã phối hợp cùng các ngành chức năng của huyện thuê đơn vị đến đo tiếng ồn và độ rung lắc do cơ sở sản xuất lồng chim gây ra. Không hiểu sao hôm đó tiếng máy chạy êm hơn hẳn, không nghe thấy tiếng sắt bị cắt hay hàn, nhưng dù vậy thì độ ảnh hưởng về âm thanh và độ rung cũng đã vượt ngưỡng cho phép", ông Thuần chia sẻ.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí, cơ sở sản xuất của gia đình ông Quách Đức Hiểu nằm ở số nhà 23, xóm Cả, thôn Cao Xá nhưng trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01X8009878 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Oai cấp lại thể hiện ở địa chỉ số nhà 25.

Theo thông tin người dân cung cấp, cơ sở sản xuất này đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, nhưng đến ngày 13/12/2022 mới được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh lần 1 mà không hề bị xử phạt theo khoản 2, điều 3, Nghị định 144/2021/NĐ-CP đối với hành vi kinh doanh không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hà Nội: Xưởng sản xuất bị tố gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành dân khốn khổ - 3

Cơ sở sản xuất lồng chim của gia đình ông Quách Đức Hiểu, nguyên trưởng thôn Cao Xá khiến các hộ dân trong xóm bức xúc vì gây ô nhiễm tiếng ồn, rung lắc và hoạt động vận chuyển hàng hóa gây ùn tắc đường xóm.

Bên cạnh đó, theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ những ngành nghề không được phép kinh doanh trong các khu có đông dân cư. 

Theo quyết định này, không hiểu căn cứ vào đâu để phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Oai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01X8009878 cho cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Quách Đức Hà được hoạt động sản xuất lồng chim trong khu dân cư?

"Việc xử lý vượt ngoài thẩm quyền của xã"

Qua trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Cao Dương xác nhận việc hộ gia đình ông Quách Đức Hiểu, nguyên Trưởng thôn Cao Xá mở xưởng sản xuất lồng chim tại gia đình, giữa khu vực có đông dân cư sinh sống.

Ngày 03/3/2023 UBND xã Cao Dương đã phối hợp cùng phòng TNMT, cảnh sát kinh tế môi trường huyện tổ chức đo đạc tiếng ồn, độ rung do Trung tâm quan trắc TNMT - Sở TNMT đo đạc tại cơ sở sản xuất của ông Quách Đức Hà (con trai ông Hiểu). Kết quả cho thấy độ ồn vượt quy chuẩn, vi phạm các quy định về tiếng ồn và độ rung được quy định tại khoản 3, điều 22 và khoản 1 điều 23 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ông Thế Anh cho biết, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do cơ sở của gia đình ông Hiểu, ông Hà gây ra về tiếng ồn và độ rung là của Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai. UBND xã đã báo cáo UBND huyện, phòng TNMT theo báo cáo số 28/BC-UBND ngày 23/3/2023 về việc giải quyết đơn đề nghị của công dân liên quan đến cơ sở sản xuất của ông Quách Đức Hà.

Hà Nội: Xưởng sản xuất bị tố gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành dân khốn khổ - 4

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Oai khẳng định, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

Liên quan đến thắc mắc của công dân về việc, tại sao cơ sở sản xuất lồng chim lại được cấp giấy phép hoạt động trong khi đang bị khiếu kiện; lại hoạt động trước khi được cấp phép 1 năm và mở xưởng ngay trong khu dân cư làng nghề?, ngày 18/4/2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Thanh Oai đã có công văn số 23/TCKH khẳng định, theo quy định tại điều 80 và điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký hộ kinh doanh thì việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho ông Quách Đức Hà là đúng theo quy định!

Công văn cũng trích dẫn: "Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm".