Hà Nội: Xây nối dài bức tường “zích zắc mềm mại” ở phường Kim Mã

(Dân trí) - Sau khi cụm dân cư số 1 phường Kim Mã có đơn khiếu nại việc chỗ xây tường, chỗ bỏ trống thuộc dự án cống hóa mương Vườn Me, Sở Xây dựng đã cho xây nối dài bức tường chạy dọc qua các biển số nhà thuộc ngõ Núi Trúc, trong khi người dân vẫn muốn được sử dụng mặt cống.

Như thông tin đã đưa, thời gian qua 24 hộ dân thuộc cụm dân cư số 1 phường Kim Mã có đơn gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng phản ánh: Sở Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch không phù hợp khi cho xây hai bức tường rào chắn khu nhà dân với mương Vườn Me vừa được cống hóa. Trong khi các hộ dân hai bên bờ mương bị mất lối đi ra cửa hậu thì có một số gia đình phía ngõ Núi Trúc không bị xây tường. Các hộ dân cho rằng, việc phần lớn hộ dân hai bờ mương Vườn Me bị xây tường chặn lối đi, trong khi số 89 và biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc được “bỏ qua” là không công bằng, tạo điều kiện cho một số hộ dân lấn chiếm diện tích thuộc mặt cống Vườn Me.

Bức tường rào đã được xây nối dài chạy qua toàn bộ dãy nhà thuộc biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc.
Bức tường rào đã được xây nối dài chạy qua toàn bộ dãy nhà thuộc biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc.

Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc đưa thông tin, ngày 17/12/2015, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây nối dài bức tường “zích zắc mềm mại” chạy qua toàn bộ dãy nhà thuộc biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc, tạo thành bức tường rào chỗ thò, chỗ thụt kéo dài từ đầu đến cuối tuyến mương Vườn Me vừa được cống hóa bằng vốn ngân sách.

Về nội dung người dân phản ánh việc có một số hộ dân thuộc ngõ Núi Trúc lấn chiếm diện tích mặt mương Vườn Me, đại diện cơ quan chức năng cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân phá dỡ tường và xây thụt lùi lại bằng với những gia đình khác, nhưng người dân cho biết khi họ đến mua nhà đã có tường xây trên mặt cống từ nhiều năm trước nên việc xử lý không đơn giản.

Cụm dân cư đề nghị xem xét xử lý hành vi xây dựng lấn chiếm diện tích mặt cống của một số hộ dân thuộc ngõ Núi Trúc.
Cụm dân cư đề nghị xem xét xử lý hành vi xây dựng lấn chiếm diện tích mặt cống của một số hộ dân thuộc ngõ Núi Trúc.

Trước đó, ngày 7/12/2015 giữa Sở Xây dựng đã họp với đại diện Công ty Thoát nước, UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng về trình tự bàn giao công trình mương Vườn Me cho địa phương quản lý. Tại cuộc họp, Công ty Thoát nước ủng hộ phương án dỡ bỏ một phần bức tường (giao nhau các ngõ phía đường Kim Mã, ngõ Núi Trúc - PV) để hàng ngày người dân được tập thể dục.

Về đề xuất mở một phần bức tường làm sân chơi chung, phía Công ty Thoát nước tái khẳng định quan điểm ủng hộ phương án trên. Tuy nhiên, hiện công trình đã được bàn giao cho UBND quận Ba Đình và phường Kim Mã quản lý nên việc xem xét kiến nghị của người dân thuộc trách nhiệm của quận Ba Đình. Quận Ba Đình có quyền đề xuất dỡ bỏ bức tường, hoặc một phần bức tường nếu thấy đề nghị của người dân là hợp lý.

Bức tường “zích zắc mềm mại” đã được xây đồng đều hai bên mương Vườn Me vừa được cống hóa. Tuy nhiên, các hộ dân cụm dân cư số 1 phường Kim Mã vẫn chưa đồng tình với cách xử lý những hộ dân xây dựng lấn chiếm diện tích mặt cống. Điều các hộ dân cụm dân cư số 1 mong muốn nhất là được sử dụng mặt cống làm đường đi bộ, tập thể dục, làm sân chơi cho trẻ em hàng ngày.

Việc xây hai bức tường rào bịt cửa sổ, cửa hậu của nhà dân sau khi hoàn thành dự án cống hóa mương Vườn Me không nhận được sự đồng thuận của người dân. Người dân lo ngại khu vực sẽ trở thành bãi rác công cộng.
Việc xây hai bức tường rào bịt cửa sổ, cửa hậu của nhà dân sau khi hoàn thành dự án cống hóa mương Vườn Me không nhận được sự đồng thuận của người dân. Người dân lo ngại khu vực sẽ trở thành bãi rác công cộng.

Trong đơn mới nhất gửi UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng, 24 hộ dân cụm dân cư số 1 phường Kim Mã tái đề nghị: “…xem xét lại quá trình thi công xây tường gây mất mỹ quan,thiếu nhất quán bịt hai bên bờ mương dẫn đến tình trạng lấn chiếm tùy tiện phần đất bờ mương mà nhân dân và UBND phường Kim Mã đã dày công bảo vệ nhiều năm qua; đề nghị dỡ bức tường xây bịt lối đi tại mương Vườn Me Cụm 1 Phường Kim Mã - Ba Đình, trả lại cổng và lối đi cho các hộ dân cụm 1 phường Kim Mã để nhà nước cùng nhân dân quản lý chống lấn chiếm mương, bảo vệ việc tiêu thoát nước hiệu quả; trả lời bằng văn bản những nội dung cử tri đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi UBND quận Ba Đình và phường Kim Mã…”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương