Hà Nội: Người dân bức xúc vì bức tường "zích zắc mềm mại" tại phường Kim Mã

(Dân trí) - Trong lúc 24 hộ dân bị bịt cửa sổ, chặn cửa hậu bởi hai bức tường dựng lên khi dự án cống hóa mương Vườn Me vừa hoàn thành, một số ít hộ dân mặt ngõ Núi Trúc lại được chủ đầu tư và đơn vị thi công ưu ái không rào chắn khiến nhiều người dân nghi ngờ về sự công bằng.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, 24 hộ gia đình thuộc cụm dân cư số 1, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phản ánh: Sở Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch không phù hợp khi cho xây hai bức tường rào chắn khu nhà dân với mương Vườn Me vừa được cống hóa. Theo ý kiến của cụm dân cư, trong khi các hộ dân hai bên bờ mương bị mất lối đi ra cửa hậu thì có một số gia đình thuộc biển số nhà 89 và 115 ngõ Núi Trúc không bị xây tường chặn khiến dư luận bức xúc.

Cụm dân cư số 1 phường Kim Mã cho rằng việc xây hai bức tường rào không theo một đường thẳng, chỗ xây chỗ lại để trống như dãy nhà thuộc biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc là không công bằng với các hộ dân.
Cụm dân cư số 1 phường Kim Mã cho rằng việc xây hai bức tường rào không theo một đường thẳng, chỗ xây chỗ lại để trống như dãy nhà thuộc biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc là không công bằng với các hộ dân.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 2/12/2015, ông Trần Đình Phong, người dân cụm dân cư số 1 phường Kim Mã cho biết: “Lúc thi công Sở Xây dựng và Xí nghiệp Thoát nước không thông báo sẽ xây tường ngăn cách diện tích mặt cống với nhà dân, nếu biết có tường chúng tôi sẽ có ý kiến ngay vì trước đây người dân vẫn láng xi măng hai bờ mương làm đường đi lại hàng ngày. Nếu nói bức tường đã có trong quy hoạch được duyệt tại sao không xây hai bức tường chạy thẳng từ đầu đến cuối tuyến cống mà lại để trống dãy nhà thuộc biển số 89 và 115 ngõ Núi Trúc? Khi phát hiện hai bức tường xây bất thường, thò ra, thụt vào, chỗ xây, chỗ bỏ trống không đồng đều chúng tôi có thắc mắc thì được trả lời theo quy hoạch được duyệt hai bức tường rào không đi qua những số nhà trên. Tôi cho rằng cách trả lời như vậy là không thuyết phục, đã xây thì phải xây hết, bỏ trống thì bỏ trống hết cho người dân cùng sử dụng...”.

 

Khu bãi trông giữ ô tô tại địa chỉ 89 ngõ Núi Trúc cũng được đặc cách không rào chắn khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.
Khu bãi trông giữ ô tô tại địa chỉ 89 ngõ Núi Trúc cũng được "đặc cách" không rào chắn khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.

Một đại diện cụm dân cư số 1cho biết thêm: Tại buổi họp ngày 28/11/2015, đại diện Sở Xây dựng, Xí nghiệp Thoát nước, UBND quận Ba Đình, UBND phường Kim Mã đều ghi nhận đề xuất dỡ bỏ bức tường rào của người dân là chính đáng và hứa sẽ chuyển kiến nghị lên cấp trên xem xét, giải quyết. Tại cuộc họp, cụm dân cư số 1 phường Kim Mã tiếp tục kiến nghị dỡ bỏ bức tường cho người dân được sử dụng mặt cống, tạo điều kiện cho người già trẻ em được tập thể dục bởi cả cụm dân cư không có sân chơi. Mặt khác, việc dỡ bỏ hai bức tường sẽ giúp cho công tác phòng cháy chữa cháy thuận lợi hơn nếu xảy ra sự cố, bởi mặt ngõ 95 Kim Mã dẫn đến cụm dân cư quá hẹp và quá sâu, không xe chữa cháy nào đủ khả năng tiếp cận. Để giải quyết quyền lợi chính đáng của các hộ dân, đại diện cụm dân cư tiếp tục có đơn gửi UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, chỉ đạo dỡ bỏ hai bức tường rào gây mất mỹ quan đang tồn tại...

Cụm dân cư đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào để các hộ dân được thông thoáng và sử dụng diện tích mặt cống như dãy nhà thuộc số nhà 115 ngõ Núi Trúc.
Cụm dân cư đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào để các hộ dân được thông thoáng và sử dụng diện tích mặt cống như dãy nhà thuộc số nhà 115 ngõ Núi Trúc.

Theo phản ánh của cụm dân cư, từ hàng chục năm trước, ngoài cổng chính, các hộ dân hai bên đều làm cửa sổ và cổng phụ mở về phía mương Vườn Me để đi ra ngõ Núi Trúc. Trước khi cải tạo, mương Vườn Me có chiều rộng 5m, hai bên bờ mương được kè kiên cố từ đầu tuyến đến cuối tuyến. Sau hàng chục năm sống chung với mùi hôi thối, đầu năm 2015, tất cả các gia đình sống xung quanh hai bờ mương Vườn Me đã khấp khởi mừng khi Sở Xây dựng phê duyệt dự án cống hóa mương Vườn Me và giao cho Xí nghiệp Thoát nước số 4 làm đơn vị thi công.

Khi vừa hoàn thành cống hóa mặt mương Vườn Me, đơn vị thi công đã cho xây hai bức tường bao có nhiều cao 1,5m tương ứng với vị trí bờ mương trước khi cải tạo với lý do bảo bảo vệ mặt cống. Thế là chưa kịp tận hưởng niềm vui thoát khỏi ô nhiễm, các hộ dân lại tất tả “đội đơn” đến UBND phường Kim Mã, UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng đề nghị dỡ bỏ bức tường ngăn cách gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày của người dân vì đã bịt mất cửa sổ và cửa hậu người dân đã sử dụng ổn định nhiều năm trước.

Diện tích cống hóa mương Vườn Me có nguy cơ trở thành bãi rác công cộng vì không có đơn vị vệ sinh môi trường quét dọn thường xuyên.
Diện tích cống hóa mương Vườn Me có nguy cơ trở thành bãi rác công cộng vì không có đơn vị vệ sinh môi trường quét dọn thường xuyên.

Ghi nhận tại công trình cho thấy, hai tường bao vừa được xây dựng không được xây đồng đều từ đầu đến cuối tuyến mương, chỗ xây, chỗ không xây khiến cho người dân nghi ngờ về sự công bằng giữa các hộ dân. Hệ thống cống hóa vừa mới được xây dựng nhưng bề mặt vẫn ngập nước do có nhiều đống rác vứt ra không được thu dọn, ở nhiều chỗ người dân tự lắp đặt nhà vắt qua hai bức tường làm chỗ ở tạm cho thợ đang thi công nhà mới.


Cụm dân cư số 1 phường Kim Mã cho rằng việc thiết kế bức tường bỏ qua một số địa chỉ nhà mặt ngõ Núi Trúc không dựa trên bất cứ tiêu chí nào.

Cụm dân cư số 1 phường Kim Mã cho rằng việc thiết kế bức tường "bỏ qua" một số địa chỉ nhà mặt ngõ Núi Trúc không dựa trên bất cứ tiêu chí nào.

Làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Thắng - cán bộ phụ trách đô thị phường Kim Mã cho biết: “Dự án cống hóa mương Vườn Me do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và Xí nghiệp Thoát nước số 4 là đơn vị thi công nên các vấn đề liên quan vượt quá thẩm quyền của UBND phường. Trong thiết kế Sở Xây dựng duyệt đã thể hiện có tường bao ngăn cách nhà dân với phần mặt cống, việc Xí nghiệp Thoát nước xây tường là thực hiện đúng thiết kế. Sau khi đơn vị thi công xây tường, người dân cụm dân cư số 1 đã có đơn kiến nghị phá dỡ hai bức tường để thuận tiện cho việc đi lại. Nhận thấy đề nghị của người dân là chính đáng và phù hợp, đầu tháng 10/2015, lãnh đạo UBND phường Kim Mã đã có đề xuất gửi Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết kiến nghị của người dân. Việc bỏ tường hay giữ nguyên là thẩm quyền của các cơ quan chức năng, còn phường chỉ có nhiệm vụ thực thi…”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương