Hà Nội: Xem xét dỡ bỏ một phần bức tường “zích zắc mềm mại” ở phường Kim Mã

(Dân trí) - Trong cuộc họp giữa Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình và các đơn vị liên quan ngày 7/12/2015, nhiều ý kiến đồng thuận với việc nên dỡ bỏ một phần bức tường “zích zắc” mà 24 hộ dân cụm dân cư số 1 phường Kim Mã đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

 

Liên quan đến việc 24 hộ dân cụm dân cư số 1 phường Kim Mã, quận Ba Đình có đơn kiến nghị dỡ bỏ hai bức tường rào được xây dựng sau khi vừa hoàn thành dự án cống hóa mương Vườn Me, dẫn đến bịt cửa sổ và cửa hậu của các hộ dân. Ngày 7/12/2015, lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình, Công ty Thoát nước Hà Nội, UBND phường Kim Mã cùng họp bàn việc bàn giao công trình, đồng thời xem xét kiến nghị của người dân.

 

Việc xây hai bức tường rào bịt cửa sổ, cửa hậu của nhà dân sau khi hoàn thành dự án cống hóa mương Vườn Me không nhận được sự đồng thuận của người dân.
Việc xây hai bức tường rào bịt cửa sổ, cửa hậu của nhà dân sau khi hoàn thành dự án cống hóa mương Vườn Me không nhận được sự đồng thuận của người dân.

 

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước Hà Nội thống nhất bàn giao toàn bộ công trình cống hóa mương Vườn Me đã hoàn thiện cho UBND quận Ba Đình và phường Kim Mã quản lý từ ngày 14/12/2015. Việc có dỡ bỏ toàn bộ bức tường theo kiến nghị của người dân, hay dỡ bỏ một phần bức tường xây hai bên mương Vườn Me sẽ do UBND quận Ba Đình quyết định.

Đối với kiến nghị dỡ bỏ bức tường của 24 hộ dân thuộc cụm dân cư số 1 phường Kim Mã, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định ủng hộ mong muốn chính đáng của người dân là được sử dụng diện tích mặt cống miễn là đảm bảo việc lưu thoát nước ổn định theo đúng công năng, đảm bảo không lấn chiếm để việc nạo vét định kỳ được thực hiện thông suốt. Đại diện Công ty Thoát nước cho biết ủng hộ phương án dỡ bỏ một phần bức tường (giao nhau các ngõ phía đường Kim Mã, ngõ Núi Trúc - PV) để hàng ngày người dân được tập thể dục. UBND quận Ba Đình là đơn vị gửi văn bản đề xuất xây tường chống lấn chiếm, nên quận Ba Đình có toàn quyền đề xuất dỡ bỏ bức tường nếu nhận thấy đề nghị của người dân là hợp lý.

 

Nhiều ý kiến ủng hộ phương án dỡ bỏ một phần bức tường rào để người dân tập thể dục hàng ngày.
Nhiều ý kiến ủng hộ phương án dỡ bỏ một phần bức tường rào để người dân tập thể dục hàng ngày.

 

Trao đổi với PV Dân trí, một đại diện UBND phường Kim Mã cho biết: Sau khi các hộ dân tại cụm dân cư số 1 có đơn đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào, chính quyền phường đã ghi nhận những mong muốn chính đáng của người dân và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tại các cuộc họp với Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng, UBND phường cũng thông báo lại kiến nghị của cụm dân cư số 1 để các cơ quan xem xét và quyết định theo đúng trình tự.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, 24 hộ gia đình thuộc cụm dân cư số 1, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phản ánh: Sở Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch không phù hợp khi cho xây hai bức tường rào chắn khu nhà dân với mương Vườn Me vừa được cống hóa. Theo ý kiến của cụm dân cư, trong khi các hộ dân hai bên bờ mương bị mất lối đi ra cửa hậu thì có một số gia đình phía ngõ Núi Trúc không bị xây tường chặn khiến dư luận bức xúc.

 


Cụm dân cư đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào để các hộ dân được thông thoáng như dãy nhà thuộc số 89 và 115 ngõ Núi Trúc.

Cụm dân cư đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào để các hộ dân được thông thoáng như dãy nhà thuộc số 89 và 115 ngõ Núi Trúc.

 

Về việc này, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đình Phong, người dân cụm dân cư số 1 phường Kim Mã cho biết: “Lúc thi công Sở Xây dựng và Xí nghiệp Thoát nước không thông báo sẽ xây tường ngăn cách diện tích mặt cống với nhà dân, nếu biết có tường chúng tôi sẽ có ý kiến ngay vì trước đây người dân vẫn láng xi măng hai bờ mương làm đường đi lại hàng ngày. Nếu nói bức tường đã có trong quy hoạch được duyệt tại sao không xây hai bức tường chạy thẳng từ đầu đến cuối tuyến cống mà lại để trống dãy nhà thuộc biển số 89 và 115 ngõ Núi Trúc? Khi phát hiện hai bức tường xây bất thường, thò ra, thụt vào, chỗ xây, chỗ bỏ trống không đồng đều chúng tôi có thắc mắc thì được trả lời theo quy hoạch được duyệt hai bức tường rào không đi qua những số nhà trên. Tôi cho rằng cách trả lời như vậy là không thuyết phục, đã xây thì phải xây hết, bỏ trống thì bỏ trống hết cho người dân cùng sử dụng...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương