Hà Nội: Phường thông báo cưỡng chế buổi sáng, quận mời đối thoại buổi chiều, người dân hoang mang!

(Dân trí) - Liên quan đến công trình xây dựng tại lô TT20, ô số 48, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, trong khi chủ đầu tư còn đang khiếu nại và được Thanh tra quận Hà Đông mời đối thoại vào chiều ngày 20/6 thì UBND phường Phú La lại có thông báo cưỡng chế công trình này vào sáng ngày 20/6.

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Lại Thị Phạm Nguyên, trú tại số 38, ngách 97/63 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa (Hà Nội). Bà Nguyên cho biết vợ chồng bà là chủ đầu tư xây dựng ngôi nhà tại ô số 48 TT20 KĐT Văn Phú. Trong khi chính quyền địa phương ra các văn bản, quyết định liên quan đến công trình xây dựng này đang bị gia đình bà khiếu nại thì mới đây nhất việc UBND phường Phú La ra quyết định cưỡng chế khiến bà Nguyên hết sức hoang mang.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 18/6, Thanh tra quận Hà Đông đã ban hành Giấy mời số 37/GM-TTr do ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó chánh thanh tra ký gửi người khiếu nại là bà Lại Thị Phạm Nguyên.


Thanh tra quận Hà Đông mời người dân đối thoại để giải quyết khiếu nại vào chiều ngày 20/6.

Thanh tra quận Hà Đông mời người dân đối thoại để giải quyết khiếu nại vào chiều ngày 20/6.

Theo đó, thực hiện các văn bản của Chủ tịch UBND quận Hà Đông về việc ủy quyền chủ trì tổ chức đối thoại giải quyết nội dung khiếu nại của bà Lại Thị Phạm Nguyên đối với Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Chủ tịch UBND phường Phú La về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của Chủ tịch UBND phường Phú La về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số 48-TT20 KĐT Văn Phú, Phó chánh thanh tra - Phụ trách thanh tra quận Hà Đông tổ chức buổi đối thoại với bà Nguyên.

Thanh phần tham dự buổi đối thoại gồm: Phó chánh thanh tra quận, đại diện phường Phú La, đại diện Phòng quản lý đô thị, Đội thanh tra xây dựng.

Buổi đối thoại sẽ được thực hiện vào 14h30 phút ngày 20/6 tại Trụ sở tiếp công dân quận Hà Đông.


Trong khi đó, UBND phường Phú La lại có thông báo cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm vào sáng ngày 20/6 khiến người dân hoang mang.

Trong khi đó, UBND phường Phú La lại có thông báo cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm vào sáng ngày 20/6 khiến người dân hoang mang.

Tuy nhiên, bà Nguyên cho biết gia đình bà đang hết sức hoang mang bởi thông báo của UBND phường Phú La về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Theo thông báo số 77/TB-UBND do ông Nguyễn Khắc Huy, Chủ tịch UBND phường Phú La ký, UBND phường này sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện cưỡng chế, phá dỡ đối với công trình xây dựng do vợ chồng bà Nguyên làm chủ đầu tư vào 8h sáng ngày 20/6.

Bà Nguyên bày tỏ: Nếu như UBND phường Phú La thực hiện cưỡng chế, phá công trình xây dựng của gia đình tôi vào buổi sáng 20/4 thì chúng tôi không hiểu buổi chiều cùng ngày chúng tôi còn đối thoại điều gì với Thanh tra quận Hà Đông. Việc xây dựng của gia đình tôi còn đang trong quá trình khiếu nại và chưa có kết luận cuối cùng. Nếu UBND phường Phú La quyết tâm cưỡng chế đến cùng, chúng tôi cũng sẽ đưa sự việc ra trước pháp luật để làm rõ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế