Hà Nội: Hàng chục hộ dân “sống trong sợ hãi” dưới chân cẩu tháp khổng lồ

(Dân trí) - Trần nhà nứt, rò rỉ nước, đi ngủ phải dùng thau hứng nước mưa, nền nhà sụt, nghiêng lún, sống thấp thỏm lo âu bên cạnh nhưng cẩu tháp khổng lồ… Đây là thực trạng hiện tại của những hộ dân ngõ 85, Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hà Nội: Hàng chục hộ dân “sống trong sợ hãi” dưới chân cẩu tháp khổng lồ

Theo đơn kêu cứu của các hộ dân ngõ 85 và 13 tổ 49 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có diện tích nhà ở liền kề với khu công trình chung cư cao tầng số 87 Lĩnh Nam có tên dự án: “Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở cao tầng để bán” do Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà làm chủ đầu tư.

Kể từ khi chung cư cao tầng 87 Lĩnh Nam khởi công, nhà nhiều hộ dân liền kề đều bị lún nứt, tường nhà bị xé vỡ nhiều chỗ, nhiều hộ bị vỡ và tắc bể phốt WC, phát tán mùi hôi ra toàn khu vực dân cư. Có hộ không dám sử dụng nhà vệ sinh vì tắc đường ống thoát nước nghiêm trong.

Cụ thể nhà 20/85, 4 tầng bị nứt gãy nhiều chỗ, khu vệ sinh thấm nước không sử dụng được. Có hộ dân đất đá từ dàn cẩu tháp rơi xuống nóc vỡ ngói. Nhà 18 ngõ 85 bị lún nghiêng ra phía sau, nhà 16/85 thì bị lún nghiêng sang bên phải. Nhà 26/85 tường nhà bị xé nhiều chỗ, nứt toàn bộ cổ trần có điểm cho cả bàn tay vào được… Những ảnh hưởng này khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị đảo lộn nghiêm trọng.

 

Tường nhà nhiều hộ dân khu vực ngõ 85 Lĩnh Nam sát vách công trình 87 Lĩnh Nam bị nứt toác
Tường nhà nhiều hộ dân khu vực ngõ 85 Lĩnh Nam sát vách công trình 87 Lĩnh Nam bị nứt toác

 

Không chỉ thế, theo đơn kêu cứu của người dân, ban quản lý dự án 87 đường Lĩnh Nam còn cho lắp các cẩu tháp sát ngay phía sau nhà dân bên dãy số chẵn vươn xa đến mặt ngõ 85 và ngõ 13 khiến người dân không khỏi lo ngại về nguy hiểm rình rập trên đầu hàng ngày.

Bằng mắt thường có thể thấy, mỗi khi các dàn cẩu tháp này nâng hàng hướng về phía công trình thì những khối bê tông đối trọng rất lớn treo lơ lửng trên nóc cả khu dân cư.

Điều đáng nói là ngay phía dưới các cẩu tháp này là hàng chục hộ dân cùng nhà trẻ ở số nhà 24 có hàng chục cháu nhỏ đang học hàng ngày gây lo lắng bất an cho cô và trò cũng như các bậc phụ huynh của các cháu theo học tại đây. Trước đó, việc dàn cẩu đổ xuống nhà dân đã từng xảy ra gây hậu quả không nhỏ khi gặp sự cố nên các hộ dân trong ngõ 85 không khỏi lo sợ.

 

Cẩu tháp của công trình số 87 Lĩnh Nam lơ lửng ngay trên nhà các hộ dân ngõ 85
Cẩu tháp của công trình số 87 Lĩnh Nam "lơ lửng" ngay trên nhà các hộ dân ngõ 85

 

Không chỉ thế, theo phản ánh của người dân, mặc dù theo quy định đối với các cần trục tháp vượt khỏi phạm vi công trình có ảnh hưởng tới giao thông đi lại của nhân dân và công trình lân cận, chỉ cho phép hoạt động từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau và phải đảm bảo có đủ hệ thống cảnh báo, cảnh giới, người hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật của cẩu tháp mới cho phép hoạt động. Tuy nhiên, các giàn cẩu tháp sát các nhà dân khu vực dãy số chẵn ngõ 85 vẫn hoạt động liên tục gần như cả ngày.

Cũng theo phản ánh của người dân trong khu vực ngõ 85 Lĩnh Nam, Mai Động, công trường xây dựng số 87 liên tục làm việc 3 ca trong ngày gây tiếng động lớn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của các hộ dân liền kề và lớp học mầm non.

 

Ngay bên dưới các cục bê tông của cẩu tháp là trường mầm non với hàng chục cháu nhỏ trong ngõ 85
Ngay bên dưới các cục bê tông của cẩu tháp là trường mầm non với hàng chục cháu nhỏ trong ngõ 85

Trước thực trạng trên, các hộ dân khu vực ngõ 85 và ngõ 13 Lĩnh Nam đã có một số lần làm việc với chủ đầu tư cùng chính quyền phường Mai Động, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cực chẳng đã, đã hai lần, các hộ dân ở ngõ 85 và 13 đề nghị UBND Phường Mai Động và nhà thầu có biện pháp cho người dân được đi sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng nhưng cả 2 lần họp có đại diện UBND phường chủ trì thì bên Ban quản lý dự án cũng như chủ đầu tư công trình 87 Lĩnh Nam không đề cập gì đến vấn đề này.

 

Đơn kêu cứu của các hộ dân ngõ 85 Lĩnh Nam
Đơn kêu cứu của các hộ dân ngõ 85 Lĩnh Nam

Trước đó, sau khi người dân khu vực ngõ 85 và ngõ 13, Lĩnh Nam gửi đơn thư phản ánh về thực trạng nguy hiểm của các cẩu tháp của công trình 87 Lĩnh Nam, vào ngày 13/8/2015, đoàn kiểm tra của TTXD Quận Hoàng Mai đã có biên bản kiểm tra số 1085/ BB - KT đối với công trình này  và đã xác định tại thời điểm kiểm tra, cẩu trục tháp SCM - 6024 có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng của vật rơi nằm ra ngoài phạm vi của công trường xây dựng và chưa có ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội. Cũng ngay thời điểm đó, cẩu tháp này đã được yêu cầu phải dừng ngay việc thi công.

Cho đến ngày 28/9, UBND phường Mai Động tiếp tục có buổi làm việc với chủ đầu tư công trình 87 Lĩnh Nam yêu cầu xuất trình giấy phép hoạt động của các cẩu tháp thì chủ đầu tư công trình này mới cung cấp văn bản số 8972/SXD - GDCL “mới được cấp” ngày 25/9/2015 của Sở Xây dựng Hà Nội về hồ sơ biện pháp thi công cẩn trục tháp và biện pháp an toàn lao động. Trước đó, từ khi thực hiện thi công Dự án, đội TTXD phường Mai Động chưa nhận được văn bản nào về việc chấp nhận hoạt động của Sở Xây dựng thành phố (!?)

 

Văn bản của Sở xây dựng liên quan đến cẩu tháp của công trình 87 Lĩnh Nam
Văn bản của Sở xây dựng liên quan đến cẩu tháp của công trình 87 Lĩnh Nam

 

Hà Nội: Hàng chục hộ dân “sống trong sợ hãi” dưới chân cẩu tháp khổng lồ - 6

Trong khi đó, ông Đỗ Bạch Tuấn Anh, Phó ban quản lý dự án cho biết, đến ngày 25/9 vừa qua, Sở xây dựng đã có văn bản 8972 “chấp thuận” về hoạt động của cẩu tháp nên cẩu tháp được phép hoạt động.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khiến người dân chưa được trả lời thoả đáng đó là, văn bản số 8972/ SXD - GDCL của Sở Xây dựng Hà Nội có phải là “giấy phép” chấp thuận cho cẩu tháp SCM - 6024 đủ tiêu chuẩn được phép hoạt động hay không và có đúng số hiệu của cẩu tháp sát vách nhà dân khu vực ngõ 85 Lĩnh Nam hay không (!?) khi người dân đã gửi đơn yêu cầu xác minh cụ thể giá trị pháp lý của văn bản này tới Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội từ ngày 1/10 nhưng cho đến nay, vẫn chưa nhận được hồi âm. Trong khi đó, hàng ngày, hàng chục hộ dân và nhiều trẻ nhỏ vẫn sống trong lo sợ dưới chân cẩu tháp này (!?)

 

Ông Nguyễn Trường Thịnh - PCT phường Mai Động. Ảnh: Cường Net
Ông Nguyễn Trường Thịnh - PCT phường Mai Động. Ảnh: Cường Net

Vừa qua, trước phản ánh của người dân, ông Nguyễn Trường Thịnh, PCT UBND Phường Mai Động cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra thời gian hoạt động của các cẩu tháp trong công trình số 87 theo đúng quy định của pháp luật, nếu chủ đầu tư vi phạm, sẽ yêu cầu đội TTXD thiết lập hồ sơ kết hợp với công an phường giải tán thợ vận hành hoạt động của cẩu tháp để đảm bảo an toàn của người dân.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Xuân Ngọc