Diện tích nhà ở bình quân của mỗi người Việt Nam đạt 26,6m2Số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy diện tích nhà ở bình quân đầu người đối với nhà chung cư thấp hơn 5,7m2 so với nhà riêng lẻ.
Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 28m2/người năm 2023Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 mới được ban hành, Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2m2/người, tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 6,9 triệu mét vuông.
Diện tích nhà ở bao nhiêu thì đủ điều kiện “nhập khẩu” thành phố lớn?Một trong những điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố lớn hiện tại là có chỗ ở hợp pháp diện tích tối thiểu 15 m2/người. Theo đề xuất mới, điều kiện này giảm xuống mức 8 m2/người…
Đau đầu tìm sự cân bằng giữa diện tích nhà ở và cuộc sống hạnh phúcThời nay, căn nhà không chỉ là chỗ để ở. Một nơi ở lý tưởng để “lạc nghiệp” phải có diện tích phù hợp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt, khiến cuộc sống của các thành viên trong gia đình luôn thoải mái, hạnh phúc.
Diện tích nhà ở xã hội sẽ tối thiểu 25m2, tối đa 90 m2?Nhà ở xã hội được khuyến khích xây thí điểm thiết kế diện tích sàn mỗi căn hộ chung cư tối thiểu là 25 m2, tối đa đến 90 m2.
Hà Nội quy định ở 15m2 mới được đăng ký thường trú: Lo người dân gặp khóỦy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ sự phù hợp khi quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú khu vực nội thành là 15m2 sàn/người.
Đề nghị "lùi" quy định thuê nhà tối thiểu 20m2 mới được thường trú ở Hà NộiDo trình tự các bước về thời gian "không đảm bảo" nên UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thường trực HĐND TP xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở bình quân để ĐKTT.
Nhiều bất cập trong việc cải tạo chung cư cũ ở thủ đôVướng mắc GPMB, phải tăng diện tích nhà ở để đảm bảo giảm mật độ dân số, không thể thỏa thuận được với dân về giá nhà,... là những khó khăn trước mắt trong việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội.
Chủ đầu tư lên tiếng về những thông tin tại dự án The Diamond ParkTrước thông tin VIDEC “cắt xén” diện tích nhà ở xã hội để xây biệt thự, nhà liền kề tại dự án The Diamond Park (Mê Linh, Hà Nội), còn chung cư thu nhập thấp không chịu triển khai, Tập đoàn này vừa chính thức lên tiếng nói rõ nhiều nội dung tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.
TPHCM: Tranh cãi về tiêu chí 20m2/người mới được đăng ký thường trúDo chưa nhận được sự đồng thuận về quy định diện tích ở bình quân là 20m2/người mới có thể đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại TPHCM nên Thành phố tiếp tục lấy ý kiến, đánh giá tác động của dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú.
Đô thị Việt Nam đối mặt với bất bình đẳng thu nhậpTại các đô thị Việt Nam, trên 30% các hộ gia đình có diện tích nhà ở dưới 36 m2. Các đô thị còn phải đối phó với thách thức về bất bình đẳng và chênh lệch thu nhập, suy thoái môi trường, di sản văn hóa đô thị, an ninh lương thực…
50% công chức Hà Nội vẫn "khát" nhàTheo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong 5 năm qua, thành phố đã xây mới hàng triệu mét vuông nhà, nâng diện tích nhà ở đô thị bình quân từ 6m2 lên 7,5m2/đầu người. Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố vẫn rất lớn.