Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Hà Nội: Đất nông nghiệp được "hóa phép" thành la liệt biệt thự sang trọng

(Dân trí) - Hàng chục nghìn m2 đất thuộc diện giao làm mô hình kinh tế V.A.C ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng đang được công khai “hóa phép” thành các khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng nhưng không bị xử lý, mặc dù trụ sở UBND xã chỉ cách chưa đầy trăm mét.

Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội gửi đơn đến báo Dân trí phản ánh: UBND xã Thượng Mỗ “ngó lơ” cho vi phạm tồn tại khi để hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp, xen kẽ mặt đầm, hồ vốn được giao cho nông dân phát triển mô hình kinh tế Vườn - Ao - Chuồng (mô hình V.A.C) biến thành khu biệt thự kết hợp sân, vườn, ao, hồ sang trọng. Sau khi UBND xã Thượng Mỗ không xử lý dứt điểm, người dân đã phản ánh lên UBND huyện Đan Phượng nhưng đến nay gần 10 công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại khiến dư luận bất bình.
 
Người dân xã Thượng Mỗ bức xúc vì công trình xây trên đất nông nghiệp ngang nhiên tồn tại
Người dân xã Thượng Mỗ bức xúc vì công trình xây trên đất nông nghiệp ngang nhiên tồn tại

Để làm rõ phản ánh của công dân, PV Dân trí đã đi khảo sát thực tế tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn xã Thượng Mỗ. Trên con đường đê dẫn vào trụ sở UBND xã Thượng Mỗ, người đi đường đều dễ dàng nhận thấy 3 khu biệt thự, nhà vườn với diện tích lên đến hàng ngàn m2/khu biệt thự với kiến trúc, màu sắc đa dạng tọa lạc dưới chân đê.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các khu biệt thự đều được xây kiên cố, mỗi biệt thự thiết kế diện tích hồ nước rộng vài trăm đến cả nghìn m2. Một số biệt thự đang trong quá trình xây dựng được “nguy trang” bằng lá dừa, lá cọ nhằm “che mắt” chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.
 
Khu biệt thự xây kiên cố được ngụy trang bằng tôn, lá cọ ngay sát trụ sở UBND xã Thượng Mỗ
Khu biệt thự xây kiên cố được "ngụy trang" bằng tôn, lá cọ ngay sát trụ sở UBND xã Thượng Mỗ

Điều đáng nói là những khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng này lại nằm trên đất nông nghiệp được giao cho người dân phát triển mô hình kinh tế V.A.C, vốn không thuộc diện được xây dựng nhà ở kiên cố. Các công trình vi phạm đang xây dựng ngày đêm ngay cạnh trụ sở UBND xã Thượng Mỗ, nhưng chính quyền địa phương dường như không hay biết và không áp dụng các biện pháp xử lý.

Theo thông tin PV Dân trí có được, đầu năm 2014, Phòng Kinh tế, Phòng TN&MT huyện Đan Phượng đã phối hợp cùng UBND xã Thượng Mộ tiến hành kiểm tra và phát hiện các công trình xây dựng vi phạm trên diện tích có mục đích sử dụng phát triển mô hình kinh tế V.A.C. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng phát hiện hầu hết công trình đã hoàn thành đến 90%, nên việc xử lý lúc này không đơn giản, hệ quả tất yếu là đến nay công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại sát trụ sở UBND xã Thượng Mỗ.
 
2 khu biệt thự xây trên đất V.A.C chỉ cách trụ sở UBND xã Thượng Mỗ vài trăm mét
2 khu biệt thự xây trên đất V.A.C chỉ cách trụ sở UBND xã Thượng Mỗ vài trăm mét
 
Trao đổi với PV ngày 23/7/2014, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng xác nhận việc có một số công trình xây dựng trái phép trên đất V.A.C thuộc địa bàn xã Thượng Mỗ. Theo lời ông Hoàng, hiện UBND huyện đã giao cho Thanh tra vào cuộc rà soát, kiểm tra, lập báo cáo cụ thể để UBND huyện có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm trong thời gian tới.
 
Liên quan đến các công trình vi phạm tại xã Thượng Mỗ, một lãnh đạo Thanh tra xây dựng - Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết sẽ yêu cầu Đội Thanh tra xây dựng huyện Đan Phượng có báo cáo cụ thể tình trạng vi phạm TTXD trên địa bàn xã Thượng Mỗ, từ đó đơn vị này sẽ đưa ra biện pháp xử lý cụ thể.
 
Dưới đây là những hình ảnh về tình hình vi phạm TTXD ở xã Thượng Mỗ:
 
UBND huyện Đan Phượng chỉ phát hiện vi phạm khi công trình đã hoàn thành xây dựng trên 90%
UBND huyện Đan Phượng chỉ phát hiện vi phạm khi công trình đã hoàn thành xây dựng trên 90%
 
Một khu biệt thự khang trang đã hoàn thiện
Một khu biệt thự khang trang đã hoàn thiện
 
Nhiều công trình xây dựng kiên cố xây dựng trên đất V.A.C
Nhiều công trình xây dựng kiên cố xây dựng trên đất V.A.C
 
Những khu biệt thự tồn tại hiên ngang trên đất V.A.C mà không bị xử lý
Những khu biệt thự tồn tại hiên ngang trên đất V.A.C mà không bị xử lý

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương