Đường độc đạo lên bản biên giới "nát như tương", dân khổ sở đi lại

Dương Nguyên

(Dân trí) - Thời gian qua, Huyện lộ 6 ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Họ mong chờ tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp.

Huyện lộ 6 là tuyến đường độc đạo từ thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đi bản Phú Lâm, xã Phú Gia - nơi có 61 hộ dân tộc Lào Thưng và 114 hộ người Kinh sinh sống.

Nhiều năm nay, người dân khổ sở vì tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận, Huyện lộ 6 dài hơn 20km nhưng có hàng chục điểm hư hỏng. Mặt đường nhựa sụt lún, vỡ nát, nhiều vị trí biến dạng hoàn toàn.

Đường độc đạo lên bản biên giới nát như tương, dân khổ sở đi lại - 1

Nhìn từ trên cao cũng thấy rõ sự xuống cấp của tuyến đường độc đạo lên bản Phú Lâm (Ảnh: Dương Nguyên).

Người dân tham gia giao thông trên tuyến phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn như sạt lở, đá dăm trơn trượt, khuất tầm nhìn. Đường xuống cấp cũng ảnh hưởng đến công tác tuần tra, bảo vệ tuyến biên giới Việt - Lào của lực lượng biên phòng và việc bảo vệ rừng, cứu hộ - cứu nạn.

Ông Lê Văn Hòe, Trưởng bản Phú Lâm cho biết, Huyện lộ 6 hư hỏng khiến quá trình đi lại sinh hoạt, làm ăn của bà con gặp nhiều khó khăn.

"Dân bản muốn đưa hàng hóa về xuôi bán hay các cháu đi học đều rất vất vả. Ngày trước, đường chưa hỏng, di chuyển xe máy từ bản xuống trung tâm xã Phú Gia mất khoảng 15-20 phút. Nhưng giờ, thời gian di chuyển phải 45 phút mới tới nơi", ông Hòe nói.

Đường độc đạo lên bản biên giới nát như tương, dân khổ sở đi lại - 2

Mặt đường biến dạng, vỡ nát (Ảnh: Dương Nguyên).

Đường độc đạo lên bản biên giới nát như tương, dân khổ sở đi lại - 3

Tình trạng sạt lở ăn sâu vào tuyến đường (Ảnh: Dương Nguyên).

Một cô giáo tại điểm Trường Mầm non bản Phú Lâm chia sẻ, hàng ngày các giáo viên phải rất khó nhọc di chuyển trên cung đường này.

"Đường có nhiều ổ trâu, ổ gà, mặt đường hư hỏng nặng nên rất khó đi. Một số vị trí, khúc cua còn bị sạt lở ăn sâu vào trong. Mọi người vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, nhất là những hôm trời mưa. Chúng tôi cũng như người dân địa phương rất mong tuyến đường này sớm được sửa chữa, nâng cấp", nữ giáo viên bày tỏ.

Ngày 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản huyện Hương Khê cho biết, nguyên nhân Huyện lộ 6 xuống cấp là do đưa vào sử dụng đã hàng chục năm. Hơn nữa, tuyến đường có xe chở keo, vật liệu phục vụ một số công trình đi qua.

Đường độc đạo lên bản biên giới nát như tương, dân khổ sở đi lại - 4

Việc có nhiều xe chở keo, tải trọng lớn di chuyển qua lại là một phần dẫn đến sự xuống cấp của Huyện lộ 6 (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước tình trạng trên, huyện đã đề xuất, kiến nghị việc sửa chữa, nâng cấp tuyến Huyện lộ 6 lên các sở, ngành liên quan để đề xuất UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương.

"Giai đoạn 1 của dự án với chiều dài 7,5km, huyện đã có kế hoạch rồi. Phần còn lại, biên phòng cũng đã có kế hoạch. Thời gian sửa chữa nằm trong giai đoạn 2021-2025", ông Tuấn nói.