Bạn đọc viết:

Đưa người dân sống ven kênh rạch lên chung cư: Chính sách đột phá

PV

(Dân trí) - Câu chuyện sắp tới đây hàng nghìn hộ dân sinh sống tạm bợ ven kênh rạch tại TPHCM sẽ được lên chung cư, sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ mua nhà ở xã hội, khiến nhiều người quan tâm, ủng hộ.

Đưa người dân sống ven kênh rạch lên chung cư: Chính sách đột phá - 1

Những căn nhà lụp xụp dọc rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh) được chắp vá tạm bợ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Các căn nhà này được xây dựng từ những vật liệu cũ, không có cấu trúc chắc chắn, không có hệ thống điện nước (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Có thể thấy, các hộ gia đình sống ven kênh rạch từ bao đời qua đa số là những hộ nghèo khó với công việc không ổn định và thu nhập bấp bênh. Nhiều hộ gia đình chọn sống ven kênh rạch vì không có điều kiện kinh tế để mua đất, cất nhà hoặc mua căn hộ chung cư để sinh sống.

Thực tế, chỗ ở của hàng nghìn hộ dân nơi đây chỉ là những căn nhà sập sệ, được cất tạm bợ ven kênh rạch, nhà bằng ván lợp tôn. Vào mùa nắng nóng thì nóng hầm hập, còn mùa mưa thì ẩm thấp, dột nát. Họ chấp nhận sống trong một môi trường không an toàn, ô nhiễm và đầy nguy cơ về bệnh tật, dịch bệnh.

Theo cơ quan chức năng, hàng nghìn căn nhà tạm bợ ven kênh rạch hầu hết là do người dân chiếm dụng và không có giấy tờ hợp pháp. Khi nhà nước có chủ trương di dời và "giải tỏa trắng" và lên kế hoạch hỗ trợ hàng nghìn hộ dân, họ vừa mừng vừa lo lắng.

Nếu giải tỏa trắng với số tiền hỗ trợ như dự kiến trước đây, họ không biết sẽ đi về đâu vì số tiền hỗ trợ không đủ để mua căn hộ tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Trước nỗi lo lắng của hàng nghìn hộ dân nghèo, mới đây, Sở Xây dựng và Sở TNMT đã đề xuất một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mang tính đột phá. Cụ thể, Sở TNMT đề xuất hỗ trợ 70% giá bồi thường đất ở sau khi đã trừ nghĩa vụ tài chính đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm kênh rạch trước tháng 7/2014.

Các trường hợp được giải quyết tái định cư nhưng tiền bồi thường không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu. Nếu tổng giá trị bồi thường không đủ thanh toán giá trị nhà ở trong khu tái định cư thì xem xét cho hộ dân trả góp.

Ngoài ra, Sở Xây dựng trình UBND TPHCM đề án cho hộ dân có nhà trên và ven kênh rạch được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính. Ước tính nhu cầu nhà ở xã hội phục vụ công tác di dời, tái định cư đối với nhà đất trên và ven kênh rạch trên toàn địa bàn TPHCM khoảng 18.000 căn.

Đưa người dân sống ven kênh rạch lên chung cư: Chính sách đột phá - 2

Hầu hết các căn nhà tại đây được dựng lên bằng những tấm tôn, gỗ cũ. Bao quanh xung quanh nhà là các loại rác thải gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Việc nâng cao mức hỗ trợ, bồi thường và đặc biệt là bố trí chỗ ở tái định cư, hỗ trợ về nhà ở, đất; hỗ trợ mua các suất nhà ở xã hội đối với những hộ dân nghèo sinh sống ven kênh rạch nhằm đảm bảo ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống là một chính sách nhân văn và tốt đẹp của thành phố. Chính sách này đúng với tinh thần và chủ trương của các cấp chính quyền thành phố, đặc biệt là khi áp dụng Nghị quyết 98 vào cuộc sống tại thành phố.

Việc này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân thành phố và đặc biệt là những hộ dân nghèo sống ven kênh rạch. Ước mơ "lên bờ" và có một chỗ cư trú đàng hoàng, sạch đẹp hơn là mong ước từ lâu của họ.

Việc di dời và giải tỏa trắng hàng nghìn hộ dân ven kênh rạch cần được khẩn trương thực hiện, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị của thành phố, đúng với tinh thần Nghị quyết 98 khi thực hiện cơ chế đặc thù, hướng tới một đô thị hiện đại, văn minh và nghĩa tình.

Nguyễn Đước