Đắk Nông:

Dự án nghìn tỷ bế tắc: Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Dự án nghìn tỷ không thể giải phóng mặt bằng vì… nhà không phép!” phản ánh thực trạng đường tránh Gia Nghĩa không thể giải phóng mặt bằng vì nhà không phép. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, yêu cầu UBND thị xã Gia Nghĩa phải bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 3/2016.

Ngày 14/3, theo tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo UBND thị xã Gia Nghĩa, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến tránh đô thị Gia Nghĩa, phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3/2016 cho đơn vị thi công; yêu cầu Bên cạnh đó, ông Hải cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp hết tháng 3/2016, mặt bằng dự án vẫn chưa được bàn giao đầy đủ cho nhà thầu thì Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Đắk Nông.

Tuyến tránh đô thị Gia Nghĩa đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do không thể giải phóng mặt bằng
Tuyến tránh đô thị Gia Nghĩa đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do không thể giải phóng mặt bằng

Trước đó, Dân trí đã thông tin đến bạn đọc, dự án đường tránh thị xã Gia Nghĩa dài 19,2km có tổng vốn đầu tư lên tới 1.215 tỷ đồng và yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhà thầu vẫn thi công cầm chừng vì mặt bằng bị ngắt quãng liên tục vì người dân không chịu di dời giải tỏa.

Trước nguy cơ chậm tiến độ đề ra, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc họp với tất cả các ban, ngành liên quan trực tiếp đến dự án và ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có kết luận yêu cầu phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trong tháng 3/2016.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị này đang tập trung toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Tất cả các chế độ đền bù, giải tỏa đều được xem xét giải quyết đầy đủ, dứt điểm cho người dân. Nếu hộ nào vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đức Cường