Bạn đọc viết:

Đôi lời gửi diễn viên hài ăn nói quá "lố"

(Dân trí) - Tối 1/6/2011 trên sóng một kênh truyền hình địa phương có phát trực tiếp chương trình phục vụ thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu niên nhi đồng. Trong chương trình có tiểu phẩm hài do hai nghệ sĩ hài biểu diễn khiến chúng tôi thật sự rất “sốc”.

Đôi lời gửi diễn viên hài ăn nói quá "lố" - 1

Khán giả đa số là các cháu có độ tuổi học sinh cấp I, cấp II và một số phụ huynh. Tôi thấy vở hài kịch vô cùng phản cảm, không rõ nội dung và không đạt được mục đích giáo dục mà ngược lại bởi những lời thoại thô bỉ, tục tĩu như: bố con nói chuyện vô lễ với nhau, ê a kém văn hoá như ông bố luôn luôn mày tao với con, mắng con là đồ ngu, đồ ăn cắp, con cũng đáp lại “ông là bố thằng ăn cắp”..., rồi dùng bạo lực là gậy để đánh con, rồi con “ôm vào phần nhạy cảm” kêu toáng lên là “bố đánh con làm vỡ bộ ấm chén của con rồi” và rất nhiều lời thoại thiếu văn hoá khác không muốn nhắc lại nữa...
 
Toàn bộ tiểu phẩm không gây được tiếng cười nào kể cả các cháu, các bậc phụ huynh thì nhăn mặt và qua truyền hình chúng tôi thấy lác đác có nhiều người bỏ về, thiết nghĩ người duyệt chương trình, người viết kịch bản có nên đưa chương trình này vào cho các cháu đang là tờ giấy trắng.

 

Trong khi chúng cần phải được nghe những lời lẽ lịch thiệp, lễ phép từ người lớn hoặc các bạn khác cùng trang lứa, thì những tiểu phẩm với những lời lẽ thô tục làm vẩn đục tâm hồn trẻ, nhất là lại đưa lên phương tiện thông tin đại chúng, rất có thể trẻ không tiếp thu được cái tốt mà lại bắt chước cách đối thoại tục tĩu của tiểu phẩm.

 

Vẫn biết hài kịch là gây cười nhưng gây cười phải mang tính giáo dục cao, gây cười mà khán giả không cười thì người viết kịch bản và diễn viên cần phải xem lại chính mình. 
 Nguyễn Đăng Quang
Bài viết này, bạn đọc Nguyễn Đăng Quang (email: luatsudangquang50@gmail.com) đã viết là được xem trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng thực tế là chương trình của Đài Truyền hình Hà Nội. Mục Bạn đọc viết của Báo Dân trí đã cho sửa lại thông tin trên ngay sau khi đăng tải. Ban Biên tập Báo Dân trí xin cáo lỗi Đài truyền Hình Việt Nam.