Nghệ An:

Doanh nghiệp cưa, xẻ đá xả nước thải bừa bãi "truy bức" môi trường

(Dân trí) - Vấn đề xử lí nước thải của các Công ty, xưởng cưa xẻ đá ở Quỳ Hợp, Nghệ An đang trở nên bức thiết, việc để nước thải tràn lan sang các công ty bên cạnh và ra đường vẫn thường xuyên diễn ra.



Những ngày qua, PV Dân trí tại Nghệ An nhận được phản ánh của người dân xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An hiện có một số công ty, xưởng xẻ đá xả thải ra môi trường một lượng nước thải, mùn ra môi trường khá bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vượt qua hơn 130km, chúng tôi có mặt tại mảnh đất Thọ Hợp - nơi có khá nhiều công ty, xưởng xẻ đá đóng chân. Những ngày cuối năm, nơi đây ồn ào náo nhiệt hơn bởi tiếng máy cưa, xẻ đá từ các công ty, xưởng. Được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tiếp cận Công ty TNHH Hà Quang và công ty TNHH Thành Lợi.

Tại đây, chúng tôi ghi nhận một lượng nước thải từ hai Công ty này thải ra môi trường một cách khá bừa bãi. Nhiều khu vực, nhiều đoạn đường nước thải từ hai công ty này cho chảy thoải mái; thậm chí nước thải đục ngầu chưa qua xử lý vẫn vô tư cho chảy ra ngoài đường.

Chị N.T.T - một người dân dẫn PV đi quan sát và phản ánh: Đã 2 năm nay, nước thải của Công ty Hà Quang dường như ngày nào cũng xả thải bừa bãi, chảy lênh láng, nhiều khi còn chạy sang một số công ty khác cùng làm đá. Người dân chúng tôi ở đây bức xúc lắm mà không biết làm sao.

Không những thế, nước thải, mùn đá từ hai Công ty này thải ra một trường một lượng khá lớn lên hàng chục khối mỗi ngày. Theo người dân nơi đây, sau khi phản ánh thì cán bộ Phòng Tài nguyên Quỳ Hợp đã làm việc với hai Công ty TNHH Hà Quang và Công ty TNHH Thành Lợi.

Thế nhưng chuyện xử lí nước thải của hai Công ty trên vẫn không được giải quyết. Trái lại hằng ngày nước thải từ hai công ty này cứ mặc nhiên chảy tràn ra đường, tràn vào một số công ty bên cạnh.

“Nước thải trong khi chế biến đá sẽ có bột đá đi kèm. Khi lượng nước được thải không qua xử lý hoặc xử lý nửa vời tràn ra đường, tràn sang công ty khác sẽ làm cho mặt đường dính từng lớp dày khiến người đi đường gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bị tai nạn. Mong rằng chính quyền địa phương cần có biện pháp cứng rắn, mạnh tay xử lý hai Công ty này để bà con được yên tâm”.

Một số hình ảnh nước thải do hai Công ty TNHH Hà Quang và Công ty TNHH Thành Lợi xả thải ra môi trường: 

Nước chảy từ trong xưởng qua bờ tường... bằng một ống nhỏ.
Nước chảy từ trong xưởng qua bờ tường... bằng một ống nhỏ.

Nước chảy tràn cả mặt đường, gây ô nhiễm, đi lại gặp nhiều khó khăn.
Nước chảy tràn cả mặt đường, gây ô nhiễm, đi lại gặp nhiều khó khăn.
Nước chảy tràn cả mặt đường, gây ô nhiễm, đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tranh thủ ở những góc cây rậm, bờ bụi công ty này cho xả nước thải thoải mái.
"Tranh thủ" ở những góc cây rậm, bờ bụi công ty này cho xả nước thải thoải mái.

Nước thải xả tràn ra ngoài kèm theo bụi đá...
Nước thải xả tràn ra ngoài kèm theo bụi đá...
Nước thải xả tràn ra ngoài kèm theo bụi đá...

Số lượng mùn đá ứ đọng gây ô nhiễm.
Số lượng mùn đá ứ đọng gây ô nhiễm.

Nước thải từ công ty này thải ra môi trường quá bừa bãi.
Nước thải từ công ty này thải ra môi trường quá bừa bãi.
Nước thải từ công ty này thải ra môi trường quá bừa bãi.

Nước thải đã chảy sang công ty khác...
Nước thải đã chảy sang công ty khác...

Nước thải đã chảy sang công ty khác...
Nước thải chảy tràn vào một số công ty khiến một số ổ điện bị ngấm nước gây cháy, hư hỏng và cũng rất nguy hiểm...

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.
Nguyễn Duy - Cảnh Huệ