Ninh Bình:

Dẹp bỏ các bãi cát không phép ven sông Đáy sau phản ánh của Báo Dân trí

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh, UBND huyện Yên Khánh đã yêu cầu các chủ bãi cát không phép dừng tập kết, chủ động giải tỏa di dời bãi vật liệu... UBND xã Khánh Thiện cũng đã làm rào chắn, dựng biển cấm mọi hoạt động vi phạm pháp luật tại các bãi cát "lậu" này.

Liên quan đến 2 bãi tập kết cát, đá, vật liệu xây dựng trái phép ven sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) mà báo Dân trí đã phản ánh, sau khi UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 128/UBND-VP3 chỉ đạo, UBND huyện Yên Khánh đã vào cuộc dẹp bỏ các bãi cát "lậu" nói trên.

Bãi cát không phép của hộ ông Trần Văn Hiển ven sông Đáy Yên Khánh đã bị dẹp bỏ sau khi báo Dân trí phản ánh.
Bãi cát không phép của hộ ông Trần Văn Hiển ven sông Đáy Yên Khánh đã bị dẹp bỏ sau khi báo Dân trí phản ánh.

Theo đó, ngày 21/4/2017, báo Dân trí đăng tải bài viết "Ninh Bình: Xuất lộ thêm nhiều bãi cát không phép ven sông Đáy", đến ngày 10/5/2017, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản chỉ đạo số 128/UBND-VP3 về việc xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ huyện Yên Khánh phải kiểm tra xử lý các bãi cát trái phép ven sông Đáy theo phản ánh của báo Dân trí. Ngày 17/5/2017, UBND huyện Yên Khánh, các ngành chức năng phối hợp với xã Khánh Thiện đã có buổi làm việc với các chủ bãi cát.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Yên Khánh yêu cầu 3 hộ dân có bãi cát vi phạm phải giải tỏa toàn bộ cát, đá, vật liệu xây dựng; tháo dỡ máy móc và các hạng mục vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu xong trước ngày 22/5/2017. UBND huyện Yên Khánh cũng giao xã Khánh Thiện, các cơ quan chuyên môn giám sát việc thực hiện nội dung trên, báo cáo kịp thời về UBND huyện. Đồng thời, nếu các hộ dân có bãi cát không thực hiện thì tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật, báo cáo thực hiện bằng văn bản về UBND huyện xong trước ngày 24/5/2017.

Ngày 24/5/2017, UBND xã Khánh Thiện có Báo cáo số 17/BC-UBND gửi UBND huyện Yên Khánh về việc giải tỏa vi phạm đê điều tại tuyến đê hữu sông Đáy thuộc địa bàn. Theo đó, UBND xã phối hợp với Hạt quản lý đê Yên Khánh, Quản lý đê nhân dân tiến hành kiểm tra giải tỏa vi phạm. UBND xã đã yêu cầu hộ ông Trần Văn Quyết (xóm Bến Xanh) và hộ ông Trần Văn Hiển (xóm Phú Hậu) vi phạm Luật Đê điều nghiêm túc thực hiện giải tỏa vật liệu cát đá, tháo dỡ, di chuyển phương tiện ra khỏi hành lang bảo vê đê và hành lang thoát lũ.

Các cẩu cát công xuất lớn của bãi cát hộ ông Hiển đã được hạ, chờ di dời khỏi khu vực hành lang thoát lũ và bảo vệ đê
Các cẩu cát công xuất lớn của bãi cát hộ ông Hiển đã được hạ, chờ di dời khỏi khu vực hành lang thoát lũ và bảo vệ đê

Hai hộ vi phạm đã có ý thức chấp hành sau buổi làm việc với UBND huyện Yên Khánh và buổi làm việc với UBND xã Khánh Thiện. Các hộ dân đã nộp phạt vi phạm hành chính, dừng tập kết vật liệu, chủ động giải tỏa di dời bãi vật liệu cát đá ra khỏi vị trí vi phạm, di chuyển phương tiện, hạ máy cẩu, di chuyển máy xúc. UBND xã đã tập trung chỉ đạo cương quyết yêu cầu giải tỏa, làm rào chắn, dựng biển cấm hoạt động và tiếp tục tăng cường đôn đốc tháo dỡ máy móc, di chuyển phương tiện vi phạm ra khỏi hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ trước ngày 30/5/2017.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình trong Văn bản số 128/UBND-VP3, ngày 25/5/2017, UBND huyện Yên Khánh cũng đã có báo cáo số 170/BC-UBND gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc xử lý vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn theo phản ánh của báo Dân trí.

UBND huyện Yên Khánh cho biết, thực hiện Văn bản số 128/UBND-VP3 của UBND tỉnh Ninh Bình, đã giao phòng NN&PTNT phối hợp với Hạt quản lý đê Yên Khánh và UBND xã Khánh Thiện kiểm tra, lập biên bản; tổ chức nhiều hội nghị yêu cầu 2 hộ gia đình ông Trần Văn Quyết và Trần Văn Hiển dừng các lỗi vi phạm, giải tỏa cát, đá, sỏi... tháo dỡ máy móc, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Khánh Thiện lập biên bản xử phạt hành chính 3 lần đối với ông Trần Văn Quyết, 2 lần đối với ông Trần Văn Hiển; các đối tượng vi phạm đã nộp tiền phạt nhưng chưa hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, treo biển cấm các phương tiện xuống bãi lấy cát.
Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, treo biển cấm các phương tiện xuống bãi lấy cát.

"Trước việc báo điện từ Dân trí đăng tải ngày 21/4/2017 phản ánh vi phạm của 2 hộ ông Trần Văn Quyết và Trần Văn Hiển; UBND huyện Yên Khánh tiếp tục tổ chức hội nghị xử lý vi phạm, yêu cầu các hộ gia đình vi phạm giải tỏa toàn bộ cát đá, vật liệu xây dựng; tháo dỡ máy móc và các hạng mục vi phạm hoàn trả lại hiện trạng ban đầu...

Đến nay, các hộ gia đình đã có ý thức chấp hành: Dừng tập kết, chủ động giải tỏa di dời bãi vật liệu cát, đá... đã cơ bản hoàn thành, máy móc thiết bị đang được tháo dỡ. UBND huyện Yên Khánh đã chỉ đạo UBND xã Khánh Thiện làm rào chắn, dựng biển cấm hoạt động, cương quyết yêu cầu giải tỏa toàn bộ số vật liệu còn lại và tháo dỡ máy móc ra khỏi phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ theo đúng quy định đối với 2 bãi vật liệu của gia đình ông Trần Văn Quyết, Trần Văn Hiển...", báo cáo 170/BC-UBND nêu rõ.

Ghi nhận của PV Dân trí, hiện 2 bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn xã Khánh Thiện ven đê hữu sông Đáy đã dừng hoạt động hoàn toàn. Các chủ bãi đang thực hiện việc tháo cẩu, di dời các thiết bị máy móc ra khỏi hành lang thoát lũ và bảo vệ đê. Hai bãi tập kết cát trái phép này hiện chỉ còn lại một số lượng cát và đá sỏi đang được chủ bãi cho di dời đi nơi khác để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Bãi cát lậu hộ ông Trần Văn Quyết cũng đã bị hạ cẩu, yêu cầu dừng hoạt động, giải tỏa trả lại nguyên hiện trạng ban đầu cho hành lang thoát lũ bảo vệ đê.
Bãi cát "lậu" hộ ông Trần Văn Quyết cũng đã bị hạ cẩu, yêu cầu dừng hoạt động, giải tỏa trả lại nguyên hiện trạng ban đầu cho hành lang thoát lũ bảo vệ đê.

Thái Bá