Viết tiếp bài "Cục THADS bị “tố” gây thiệt hại tài sản công dân":

Đề nghị VKSNDTC điều tra vụ thi hành án có dấu hiệu trái pháp luật

(Dân trí) - Trong lúc chờ đợi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, gia đình bà Dung, chủ nhân ngôi nhà 209 Trương Định bị đưa ra bán đấu giá tháng 10/2009 tiếp tục gửi đơn tố cáo những uẩn khúc trong quá trình thi hành bản án dân sự.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, theo phán quyết của TAND TP. Hà Nội tại bản án số 128/DSPT ngày 8/6/2004, bà Nguyễn Thị Kim Dung và chồng là ông Trần Văn Kháng, trú tại số 13 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên có trách nhiệm trả lại gốc + lãi cho Ngân hàng Công thương, chi nhánh Hoàn Kiếm hơn 3,7 tỷ đồng (số nợ chi tiết 3.776.798.860). Số tài sản bị kê biên gồm 3 ngôi nhà: 209 Trương Định, 209 phố Khâm Thiên, 13 ngõ Thổ Quan - phố Khâm Thiên.
 
Bà Dung cho rằng Quyết định bán đấu giá ngôi nhà 209 Trương Định
Bà Dung cho rằng Quyết định bán đấu giá ngôi nhà 209 Trương Định
có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ (Ảnh: Ngọc Cương)

Sau khi TAND TP. Hà Nội tuyên án, tháng 10/2009, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội tổ chức phiên bán đấu giá ngôi nhà số 209 Trương Định với giá hơn 30 triệu đồng/m2, tổng số tiền thu về là hơn 2,4 tỷ đồng (2.450.860.000đ). Ngay sau thời điểm ngôi nhà bị bán đấu giá, bà Nguyễn Thị Kim Dung đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại việc tính lãi khoản tiền vay của ngân hàng Công thương, quá trình thực hiện thẩm định và bán đấu giá của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội, mức giá đưa ra đấu giá, trách nhiệm của chấp hành viên Bùi Ngọc Rạng nếu có sai sót.

Liên quan đến khoản tiền nợ phải thanh toán 3,7 tỷ đồng theo quyết định tại bản án số 128/DSPT ngày 8/6/2004 của TAND TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng số tiền bà vay được của ngân hàng chỉ là hơn 1,1 tỷ đồng. Có hai khoản vay 200 triệu đồng ngày 1/4/1995; 500 triệu đồng ngày 31/7/1996 bà không nhận được tiền, số tiền này cũng không hiển thị trong tờ trình của ngân hàng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn bị ngân hàng Công thương tính lãi từ năm 1995 đến nay.
 
Ngôi nhà 209 phố Trương Định vẫn chưa thể tiến hành xây dựng
Ngôi nhà 209 phố Trương Định vẫn chưa thể tiến hành xây dựng
sau phiên đấu giá của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Trao đổi với PV Dân trí ngày 6/8/2012, bà Nguyễn Thị Kim Dung tái khẳng định việc bán đấu giá ngôi nhà số 209 Trương Định, cùng tài sản trong kho hàng của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội tồn tại nhiều uẩn khúc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công dân. Vào thời điểm ngôi nhà số 209 Trương Định bị bán đấu giá, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của chồng bà là Trần Văn Kháng và bạn là ông Ngô Đức Thắng, lúc này bà Dung mới chỉ đặt cọc 2 cây vàng (tương đương 10 triệu đồng), nhà chưa có giấy chứng nhận, chưa chuyển nhượng quyền sử dụng.
 
Việc Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội bán đấu giá ngôi nhà khiến bà Dung phải đứng ra chịu bồi thường 50 % giá trị ngôi nhà 209 Trương Định của ông Thắng (tương đương hơn 4 tỷ đồng), đi kèm với khoản lãi phát sinh từ năm 2009 đến nay. Kể từ thời điểm bán đấu giá, gia đình bà Dung không được nhận biên bản đấu giá, chưa được ký vào bất cứ biên bản đấu giá nào.
 
Nhà số 209 Khâm Thiên của bà Dung cũng nằm trong diện kê biên (Ảnh; Ngọc Cương)
Nhà số 209 Khâm Thiên của bà Dung cũng nằm trong diện kê biên
(Ảnh; Ngọc Cương)

Theo đơn của bà Nguyễn Thị Kim Dung, vào thời điểm ngôi nhà 209 Trương Định bị đưa ra đấu giá, trong nhà có một kho hàng chứa nhiều loại vải Hàn Quốc với giá trị gần 1 tỷ đồng (hiện bà Dung vẫn giữ biên lai thuế nhập khẩu). Sau khi kê biên số tài sản và chuyển sang nhà số 13 ngõ 207 Trương Định, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội tổ chức bán đấu giá thu về 6 triệu đồng. Về quá trình kê biên và đấu giá kho hàng, bà Dung cho rằng bộ phận thi hành án đã không thực hiện đúng quy trình, gây thiệt hài nặng nề tài sản và quyền lợi cho người bị bán đấu giá. Cụ thể, bà Dung khẳng định gia đình bà không hề được biết quá trình kê biên và tạm giữ. Cơ quan thi hành án không giao cho người bị thi hành án bất cứ văn bản, tài liệu nào liên quan đến số tài sản thu giữ tại số nhà 209 Trương Định.

Để bảo vệ quyền lợi cho gia đình, thêm một lần nữa bà Nguyễn Thị Kim Dung khẩn thiết đề nghị Cơ quan Điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng cục Thi hành án Bộ Tư pháp, cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc xem xét lại quy trình thi hành án, quy trình tổ chức bán đấu giá tài sản của chấp hành viên Bùi Ngọc Rạng, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội tiến hành ngày 21/10/2009. Kiến nghị ngân hàng Công Thương, Thanh tra ngân hàng Nhà nước xem xét lại những khoản vay mà bà đã không lấy được tiền vào năm 1995 - 1996.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương