Bắc Ninh:

Đề nghị điều tra vụ hành hung, chiếm đoạt tài sản ở thị xã Từ Sơn

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc góp vốn mở trường mầm non Việt Pháp ở Đồng Kỵ, TX Từ Sơn, ông Vũ Văn Thu bị “tố” đã hành hung, làm nhục người khác khi cổ đông đến thu gom tài sản. Tuy nhiên, cho đến nay các đối tượng liên quan vẫn “bình an”.

Hợp đồng góp vốn đầu tư giữa ông Nguyện và vợ chồng ông Vũ Văn Thu
Hợp đồng góp vốn đầu tư giữa ông Nguyện và vợ chồng ông Vũ Văn Thu
 
Trong đơn đề nghị gửi tòa soạn báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Nguyện và vợ Nguyễn Kim Thi, trú tại Khu phố Thượng, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh phản ánh, ông Vũ Văn Thu và Vũ Văn Xuân (bố ông Thu), trú tại Khu phố Đồng Tiến, phường Đồng Kỵ có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung, làm nhục người khác vào ngày 1/7/2013. Sau vụ xô xát, vợ chồng ông Nguyện đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an đề nghị khởi tố vụ án, nhưng đến nay những đối tượng gây ra thương tích cho ông Nguyện chưa bị xử lý theo quy định pháp luật.

Dựa trên tài liệu PV Dân trí thu thập được, ngày 18/8/2010, ông Nguyễn Văn Nguyện và vợ Nguyễn Kim Thi đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư liên doanh liên kết số 258/HĐ- LDLK về việc mở trường mầm non tư thục Việt Pháp tại chính nhà ông Vũ Văn Thu tại Khu phố Đồng Tiến, phường Đồng Kỵ, TX Từ Sơn, Bắc Ninh cùng với các ông bà Vũ Văn Thu - Nguyễn Thị Đoàn (bên A); Tạ Đức Thắng - Nông Thị Đảm (bên B).

Trên cơ sở nội dung hợp đồng số 258/HĐ- LDLK, ông Nguyễn Văn Nguyện và vợ Nguyễn Kim Thi đã đầu tư mua sắm trang thiết bị gồm: bàn ghế, tủ, kệ và các đồ dùng phục vụ công tác dạy và học của trường mầm non tư thục Việt Pháp). Ông Thu chỉ góp quyền sử dụng một phần ngôi nhà của gia đình để mở trường, đồng thời làm các thủ tục xin UBND phường Đồng Kỵ và các ban ngành liên quan cho phép mở Trường mầm non tư thục Việt.
 
Quyết định tạm đình chỉ hoạt động trường mầm non Việt Pháp
Quyết định tạm đình chỉ hoạt động trường mầm non Việt Pháp

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động giữa các bên góp vốn đã phát sinh tranh chấp do ông Vũ Văn Thu đơn phương hủy bỏ các thỏa thuận vợ chồng ông Nguyện. Khi tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm, ông Vũ Văn Thu vẫn tự ý tiến hành hoạt động tuyển sinh và giáo dục ngay tại cơ sở đang có tranh chấp suốt từ ngày 18/2/2013 cho đến nay.

Sau khi phát sinh mâu thuẫn, UBND phường Đồng Kỵ đã tiến hành hòa giải 5 lần nhưng đều không thành do phía ông Vũ Văn Thu bất hợp tác. Ngµy 9/5/2013, UBND phường Đồng Kỵ ra Quyết định số 31/QĐ – UB về việc “Tạm đình chỉ giáo dục, giảng dạy trái phép của gia đình ông Vũ Văn Thu tại khu vực LDLK nhóm, lớp mầm non tư thục Việt Pháp”. Tuy nhiên, ông Thu vẫn ngang nhiên cho trường mầm non hoạt động, sử dụng trái phép các tài sản của vợ chồng ông Nguyện.

Để tránh việc gia đình ông Vũ Văn Thu sử dụng làm hao mòn tài sản mà vợ chồng ông Nguyện đã đầu tư, ngày 3/6/2013, vợ chồng ông Nguyện đã làm đơn đề nghị UBND phường Đồng Kỵ cho tiến hành niêm phong các tài sản đặt tại trường mầm non Việt Pháp.
 
Ông Nguyễn Văn Nguyện bị hành hung tổn thương vùng mắt ngày 1/7/2013
Ông Nguyễn Văn Nguyện bị hành hung tổn thương vùng mắt ngày 1/7/2013
 
Chiều ngày 1/7/2013, bà Nguyễn Kim Thi lên UBND phường Đồng Kỵ xin ý kiến về việc đến nhà ông Vũ Văn Thu để thu lại các tài sản. Đến 17h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nguyện cùng 3 người khác đã được Chủ nhiệm nhóm lớp mầm non tư thục Việt Pháp ủy quyền bằng văn bản đến nhà ông Vũ Văn Thu. Khi đó, ông Thu không có nhà, ông Nguyện đã thông báo với vợ ông Thu việc tháo dỡ các bảng biển dành cho công tác học tập để niêm phong.
 
Sau đó ông Thu về và lôi kéo ông Nguyện vào nhà, đóng cửa cổng nhà lại, đóng cửa lại. Ông Xuân ôm chặt ông Nguyện từ phía sau, để ông Thu dùng dây thừng trói chéo tay ông Nguyện. Theo tường trình của ông Nguyện, tại đây ông Thu đã dùng ghế sắt đập thẳng vào đầu, vào mặt, vào người khiến ông Nguyện bị sung huyết, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Từ Sơn. Cho đến hôm nay (23/8/2013), ông Nguyện vẫn bị đau đầu, tinh thần hoang mang, hoảng loạn.
 
Giấy ra viện của ông Nguyễn Văn Nguyện
Giấy ra viện của ông Nguyễn Văn Nguyện

Theo hồ sơ khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa Từ Sơn, ông Nguyện bị chấn thương mắt do bị đánh, mắt phải thị lực chỉ còn 4/10, mắt trái thị lực chỉ còn 8/10, sườn bên phải bị đa chấn thương.

Ngày 2/7/2013, ông Nguyện đã làm đơn tố giác và đề nghị Công an thị xã Từ Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Thu và con trai Vũ Văn Xuân, cùng nhóm đối tượng tham gia vụ hành hung. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc chưa được giải quyết, những đối tượng hành hung ông Nguyện vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật khiến nạn nhân và dư luận bức xúc.
 
Ông Nguyễn Văn Nguyện trình bày sự việc tại tòa soạn báo Dân trí
Ông Nguyễn Văn Nguyện trình bày sự việc tại tòa soạn báo Dân trí

Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, vợ chồng ông Nguyễn Văn Nguyện khẩn thiết đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn điều tra, làm rõ dấu hiệu phạm tội của ông Vũ Văn Thu, Vũ Văn Xuân trong vụ hành hung, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở trường mầm non tư thục Việt Pháp.

Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, báo Dân trí đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, giám sát việc điều tra vụ án theo đúng trình tự và quy định pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc