Hà Nội:

Dấu hiệu oan sai trong vụ án vu khống ở huyện Từ Liêm

(Dân trí) - Bức xúc vì khoản nợ chưa được thanh toán từ tháng 7/2012, anh Quốc Phòng chủ nhà hàng làm đơn tố cáo hành vi “quỵt tiền” của vị khách tên X, nơi vị khách đang công tác nhưng anh Phòng đã bị khởi tố về tội “vu khống” vào ngày 10/7/2013.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí và các cơ quan bảo vệ pháp luật, bà Hàn Thị Phước, trú tại số 119 phố Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội, cùng tập thể nhân viên nhà hàng “Trang lùn” số 106 phố Nhổn phản ánh, anh Bùi Quốc Phòng (con trai bà Phước) là chủ nhà hàng “Trang lùn” đã bị khởi tố, bắt tạm giam có dấu hiệu oan sai về tội “vu khống” chỉ vì anh Phòng đi đòi khoản nợ 11.600.000đ của một vị khách nữ tên X đặt đồ ăn từ tháng 7/2012.
 
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho con trai, trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, bà Hàn Thị Phước khẩn thiết đề nghị Công an TP. Hà Nội xem xét vụ án theo đúng quy định pháp luật để sớm trả lại sự công bằng cho anh Phòng.
 
Ban Bạn đọc