Đắk Lắk:

Đắk Lắk: Doanh nghiệp và tiểu thương kêu cứu vì bị huyện làm khó?

(Dân trí) - Công trình chợ Trung tâm thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) mặc dù đã được Sở xây dựng đồng ý cho chủ đầu tư được tổ chức nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng nhưng đến nay chợ vẫn chưa được UBND huyện đồng ý cho vào hoạt động khiến doanh nghiệp và các tiểu thương lao đao.

Tổ chức di dời chợ không hiệu quả

Năm 2011, Công trình chợ Trung tâm thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo được UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa của doanh nghiệp. Do Công ty Cổ phần Đầu tư Quản lý (CPĐTQL) chợ Ea H’leo làm chủ đầu tư với quy mô xây dựng 16.211m2, 427 ki ốt, tổng mức đầu tư là trên 32,8 tỷ đồng. Đây là công trình dân sinh phục vụ cho thị trấn Ea Đrăng, khi hoàn thiện sẽ thực hiện di dời các hộ tiểu thương từ chợ cũ sang chợ mới.

Chợ mới được xây dựng khang trang nhưng vắng bóng tiểu thương vào kinh doanh
Chợ mới được xây dựng khang trang nhưng vắng bóng tiểu thương vào kinh doanh

Năm 2015, Công trình được Sở Xây dựng thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 1 (Khu B) với tổng mức đầu tư trên 14,6 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Chợ lồng 1 tầng (diện tích 1.500m2), Chợ kinh doanh ngoài trời (diện tích 1.500m2), bãi đỗ xe (diện tích 1.000m2) và hạ tầng kỷ thuật khu B. Đến ngày 07/3/2016, Sở Xây dựng ban hành công văn số 363/SXD-KTGĐ, qua đó kết luận đồng ý cho chủ đầu tư nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Ngày 13/4/2016, UBND huyện Ea H’leo đã ban hành văn bản Thống nhất di dời các hộ tiểu thương kinh doanh hàng tươi sống (rau, củ, thịt, cá…) từ chợ trung tâm thị trấn cũ sang chợ mới để tiếp tục kinh doanh, thời gian di dời từ ngày 14/4 – 24/4/2016. Tuy nhiên, theo Công ty CPĐTQL chợ Ea H’leo công tác di dời của UBND huyện là chưa triệt để dẫn đến tình trạng tiểu thương người chấp hành kẻ vẫn không chịu rời đi khiến việc di dời không hiệu quả.

Các gian hàng không thể đi vào hoạt động
Các gian hàng không thể đi vào hoạt động

“Việc triển khai di dời của huyện là không đồng bộ khi mà chỉ có 120 hộ vào kinh doanh còn lại không chịu dời mà phía chính quyền không có biện pháp triệt để. Dẫn đến việc các hộ mới vào kinh doanh chấp hành tốt lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc buôn bán khi địa điểm mới còn các hộ khác lại vẫn buôn bán bình thường nên chỉ sau 1 tuần các hộ vào chợ mới đã dời ra chợ cũ lấn chiếm lòng lề đường để bán”, ông Đặng Quốc Ngọc - Giám đốc Công ty CPĐTQL chợ Ea H’leo cho biết.

Huyện ra nhiều công văn gây bất lợi cho doanh nghiệp và tiểu thương?

Cũng theo ông Ngọc, sau khi UBND huyện có văn bản yêu cầu các hộ kinh doanh di dời vào chợ mới buôn bán thì sau đó huyện lại ra hàng loạt công văn với đủ các yêu cầu cho chủ đầu tư và dời thời hạn vào chợ kinh doanh dẫn đến việc vào chợ buôn bán trì trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của doanh nghiệp và các tiểu thương.

Chợ cũ cuống cấp vẫn tấp nập khách mua bán
Chợ cũ cuống cấp vẫn tấp nập khách mua bán

Cụ thể, ngày 9/5/2016, UBND huyện ra công văn yêu cầu Công ty CPĐTQL chợ Ea H’leo khẩn trương bổ sung, khắc phục thêm một số hạng mục chợ mới Ea Đrăng như tạo thêm mái che; sắm dù che nắng, mưa; đảm bảo cung cấp điện nước đầy đủ, công tác vệ sinh môi trường trước và trong chợ; quy hoạch phân bố khu vực mua bán… và phía công ty phải thực hiện xong trước ngày 20/5/2016.

Nhận được văn bản của huyện, Công ty CPĐTQL chợ Ea H’leo đã tiến hành bổ sung các hạng mục như yêu cầu của huyện đúng thời hạn quy định. Sau đó, tiến hành mời UBND huyện và các tiểu thương xuống kiểm tra các công trình đã hoàn thiện bổ sung, đồng thời kiến nghị thống nhất ngày vào chợ là 12/6/2016.

Tuy nhiên, đến ngày 1/6/2016, UBND huyện tiếp tục ra công văn “về việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiếp tục di dời các hộ tiểu thương kinh doanh hàng tươi sống chợ mới xuống chợ cũ” theo đó yêu cầu phía nhà đầu tư bổ sung về số ki ốt của từng hộ đăng ký, mặt hàng kinh doanh, số tiền từng lô ki ốt, đã nộp tiền hay chưa… Lập phương án bố trí mặt bằng kinh doanh, điểm kinh doanh gửi phòng kinh tế thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt.

“Những yêu cầu này này phía công ty đã trình lên UBND huyện trước khi huyện thống nhất chủ trương di dời nhưng không hiểu vì sao nay huyện lại tiếp tục yêu cầu làm vậy”, ông Ngọc băn khoăn.

Công tác di dời chợ không triệt để khiến các tiểu thương vẫn buôn bán tại chợ cũ
Công tác di dời chợ không triệt để khiến các tiểu thương vẫn buôn bán tại chợ cũ

Tiếp đến, UBND huyện Ea H’leo ban hành tiếp văn bản ngày 9/6/2016, cho rằng phía Công ty CPĐTQL chợ Ea H’leo đã gửi văn bản đến các tiểu thương thống nhất ngày vào chợ là ngày 12/6/2016 khi ủy ban huyện đang chỉ đạo hoàn thiện đầy đủ các điều kiện để chuẩn bị cho công tác di dời lần 2 và chưa có chủ trương thống nhất cho di dời là chưa chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện phải thực hiện theo các công văn mà huyện đã ban hành và việc di dời các tiểu thương huyện sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể thời gian thực hiện di dời.

Trước những chỉ đạo của huyện, các tiểu thương đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp yêu cầu huyện phải di dời đồng bộ, nếu ái không đồng ý di dời phải có biện pháp cưỡng chế bằng pháp luật... Phía huyện cần phải thực hiện lời hứa dời chợ đúng thời gian như trong cuộc họp với dân, không được để dây dưa gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán…

“Hiện tại giờ công ty chúng tôi vô cùng áp lực khi chợ chưa được phép đi vào hoạt động khiến công ty mỗi tháng mất trắng 200 triệu đồng tiền lãi ngân hàng và tiền lương công nhân viên. Bên cạnh đó, các hộ tiểu thương đã đóng tiền vào kinh doanh nhưng chợ vẫn chưa được hoạt động dẫn đến việc họ rất bức xúc và đòi công ty số tiền đã đóng nên doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng tôi chỉ biết kiến nghị chính quyền UBND huyện Ea H’leo sớm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đi vào hoạt động không để xảy ra tình trạng như hiện nay”, ông Ngọc nói.

Công ty Cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo mỗi tháng mất trắng hàng trăm triệu đồng vì chợ chậm đi vào hoạt động
Công ty Cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo mỗi tháng mất trắng hàng trăm triệu đồng vì chợ chậm đi vào hoạt động

Liên quan đến vấn đề, ông Trần Đức Nhật - Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận: Sở đã tiến hành công tác kiểm tra công trình xây dựng chợ thị trấn Ea Đrăng, công trình này đã đảm bảo được các yêu cầu thiết kế và được đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu. Sở đã hoàn tất các thủ tục cho doanh nghiệp, còn bước đi vào hoạt động thì trách nhiệm thuộc về các cấp quản lý.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Tử Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, cho rằng: Công trình chợ Trung tâm thị trấn Ea Đrăng là công trình trọng điểm và việc đưa chợ vào hoạt động sớm được ngày nào tốt ngày đó. Tuy nhiên, chợ phải đảm bảo đủ các điều kiện mới tiến hành di dời vì đây là việc lớn đụng chạm tới nhiều vấn đề kinh tế, xã hội.

“Rút kinh nghiệm từ việc di dời chợ lần 1 mặc dù huyện đã bỏ ra kinh phí trên 200 triệu đồng phục vụ công tác di dời nhưng không hiệu quả do quá nôn nóng nên khi các tiểu thương xuống chợ mới kinh doanh không được họ lại quay về chợ cũ”, ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Minh, phía nhà đầu tư chưa hoàn thiện các hạng mục, phương pháp tổ chức kinh doanh mặt bằng của chợ vẫn chưa được phê duyệt nên chưa đủ điều kiện. “Phía công ty chưa cùng huyện bàn bạc các giải pháp mà chỉ giữ một nguyên tắc là đã xây dựng xong chợ đủ điều kiện kinh doanh thì chính quyền phải giải tỏa, đưa xuống nhưng khi đưa xuống bán không được thì ai lo… Phía nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của huyện đề ra thì sẽ ngay lập tức di dời”, ông Minh nhấn mạnh.

Thúy Diễm