Đắk Lắk: Dân kêu trời vì hít khói bụi từ lò đốt than trái phép

(Dân trí) - Dù không được chính quyền cấp giấy phép hoạt động nhưng một cơ sở vẫn ngang nhiên xây dựng 9 lò than tự phát để trực tiếp đốt than trong khu đông dân cư gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh của người dân, từ tháng 12/2014, đại lý phân bón - cà phê - nông sản Hồng Tự ( ngụ TDP Thành Công, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã xây dựng liên tiếp 9 lò đốt than củi. Mỗi khi các lò này hoạt động đã xả 1 lượng lớn khói và khí có mùi két cháy ra môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sinh sống xung quanh khu vực này.

Các lò đốt than được xây dựng tự phát
Các lò đốt than được xây dựng tự phát.

Ông Trần Văn Liệu (nhà đối diện cơ sở đốt than), cho biết: Khi cơ sở đốt than khói bay mù mịt, gió đổ hướng nào là khói bay thẳng về hướng đó gây ô nhiễm cho các hộ dân, “Khói và bụi bao trùm lấy cả nhà của chúng tôi rất ngột ngạt và khó thở vô cùng. Đứa cháu ngoại của tôi học lớp 1 thường xuyên hít phải khói này khiến bị viêm phổi phải đi bệnh viện và còn thường xuyên bị chảy máu cam nên tôi vô cùng lo lắng”, ông Liệu bức xúc nói.

Cũng theo một số hộ dân, vì không chịu nổi nên đã nhiều lần nhắc nhở chủ lò nhưng không được đáp ứng, “thấy việc đốt than gây ảnh hưởng nặng nề cho cả người và vật nuôi, nên chúng tôi nhiều lần qua tận cơ sở yêu cầu chủ phải khắc phục nhưng họ vẫn cố tình làm và còn thách thức người dân”, ông Trần Văn Thương (ngụ TDP Thành Công) cho hay.

Cơ sở đốt than xả khói, bụi gây bức xúc người dân
Cơ sở đốt than xả khói, bụi gây bức xúc người dân.

Trước việc làm này của chủ cơ sở, các hộ dân tại TDP Thành Công đã buộc điện thoại vào đường dây nóng của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và gửi đơn kiến nghị lên UBND thị trấn Ea Pốk để được giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thấy tình trạng trên được khắc phục.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, cơ sở này rộng khoảng 0,2 ha là nơi vừa thu mua nông sản các loại và có 9 lò đất lớn được xây dựng. Cách cơ sở chừng 200m, có 1 bãi tập kết các loại gỗ phơi khô để đốt lấy than rộng chừng 0,5ha.

Nơi tập kết gỗ để đốt than của cơ sở
Nơi tập kết gỗ để đốt than của cơ sở.

Liên hệ làm việc, ông Trần Văn Tự (chủ cơ sở đốt than), thừa nhận: gia đình ông xây dựng các lò đốt than không qua chính quyền cho phép, hiện gia đình ông có 9 lò với sức chứa 25 tấn củi/lò, mỗi lần đốt khoảng 3 lò. Trao đổi về việc lò đốt than tự phát sẽ gây ảnh hưởng đến khu đông dân cư thì bà Hồng (vợ của ông Tự) không mấy bằng lòng: “Lò than của chúng tôi hoạt động cũng không gây mùi khó chịu như người dân phản ánh, chẳng qua họ ghen ăn tức ở với gia đình chúng tôi nên mới xử sự vậy. Ở tỉnh mình có cả ngàn lò đốt than không lẽ cứ phải đóng cửa hết (!)”

Cũng theo bà Hồng, vừa qua Cảnh sát môi trường tỉnh đã xuống cơ sở của gia đình bà xem xét nhưng họ cho biết mức độ ảnh hưởng của lò than này là không đáng kể.

Chủ cơ sở (bên trái) cho rằng vì người dân ghen ăn tức ở mới phản ánh (!)
Chủ cơ sở (bên trái) cho rằng vì người dân ghen ăn tức ở mới phản ánh (!).

Ông Bùi Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk, cho biết: “Chúng tôi đã từng tiến hành kiểm tra hành chính nhưng đại ký này không xuất trình được giấy tờ liên quan nên thị trấn đã làm báo cáo lên huyện về việc này, còn mức độ gây ảnh hưởng thì cần đợi kết luận của Cảnh sát môi trường tỉnh mới có thể đề xuất cấp trên có thẩm quyền giải quyết”.

Trao đổi với PV, ông Trần Tuấn Ngọc - Trưởng phòng TN&MT huyện Cư M’Gar, cho rằng: Về quy định việc xây dựng các lò than phải có giấy phép xây dựng, có cam kết bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ… và trong thời gian vừa qua, huyện chưa phê duyệt cho bất cứ lò than nào xây dựng trong khu đông dân cư, “Chúng tôi sẽ tiến hành tham mưu cùng UBND huyện xem xét ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động nếu không có giấy phép để xử lý”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Trương Nguyễn