Bình Định:

Cựu binh Gạc Ma được hưởng trợ cấp thương binh sau loạt bài trên Báo Dân trí!

(Dân trí) - Sau một thời gian dài gõ cửa quan chức năng đề nghị giám định lại thương tật vì trong đầu, vai còn xót lại mảnh đạn trong trận chiến Gạc Ma, hiện cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa chính thức được nhận trợ cấp thương binh.

Ngày 22/9, ông Phan Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định cho biết, sở này đã ra quyết định trợ cấp thương binh với tỉ lệ thương tật 29%, mức trợ cấp thương tật 1.316.000 đồng/tháng cho cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa. Thời hạn hưởng chế độ bắt đầu được tính từ ngày 1/10/2017.

Cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa đón nhận tin vui vì chính thức được hưởng trợ cấp thương binh hàng tháng.
Cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa đón nhận tin vui vì chính thức được hưởng trợ cấp thương binh hàng tháng.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài phản ánh: “Hành trình gian truân xin giám định lại thương tật của một cựu binh Gạc Ma”, viết về ông Lê Văn Thoa (49 tuổi, trú nhà 5D Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) từng tham gia trận chiến lịch sử Gạc Ma -Trường Sa (ngày 14/3/1988) và là 1 trong 9 chiến sĩ trở về sau gần 4 năm bị bắt nhốt biệt lập tại nhà tù Trung Quốc.

Trở về, ông Thoa mong muốn được tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Tháng 11/1996, anh Thoa ra quân với quân hàm Trung úy, thương tật 11% và nhận trợ cấp một lần. Cuối năm 2013, vết thương cũ tái phát với những cơn đau hành hạ. Anh Thoa mới đi khám, thì bác sĩ phát hiện có dị vật kim loại nghi mảnh đạn ở thái dương và vai trái. Sau đó, ông Thoa có nguyện vọng được giám định lại thương tật của mình.

Sau khi báo chí phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành của Nhà nước, trả lời cho cơ quan báo chí và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/9/2017.

Sở LĐTBXH đã hoàn chỉnh hồ sơ kèm giấy giới thiệu chuyển Hội đồng Giám định y khoa tỉnh vào ngày 1/9/2017, để giám định vết thương còn sót đối với ông Lê Văn Thoa.

Ngày 6/9/2017, ông Thoa được giám định lại vết thương. Kết quả của Hội đồng Giám định y khoa, tỉ lệ thương tật của ông Nguyễn Văn Thoa là 29%, thương tật loại 4/4.

“Do hồ sơ của ông Thoa còn nhiều vướng mắc nên chúng tôi phải xin ý kiến của Bộ LĐTBXH mới để ông Thoa được giám định lại. Sau đó, Bộ đồng ý để ông Thoa được giám định lại” - ông Phan Đình Hòa cho hay.

Doãn Công