Hà Nội:

Công trình nhà 38 Liên Trì cải tạo, 10 nhân mạng hàng xóm kêu cứu

(Dân trí) - Cho rằng chủ hộ số 38 Liên Trì phá dỡ cải tạo gây lún, nứt tường, trần ngôi nhà cũ có tuổi đời hàng chục năm, gia đình ông Đặng Vỹ đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trong đơn kêu cứu gửi tòa soạn báo Dân trí, ông Đặng Vỹ, trú tại số 36 Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh: Trong quá trình tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới, hộ gia đình bà Vũ Thị Minh Phương ở số 38 Liên Trì đã dùng búa máy phá sàn, mái bê tông cốt thép kiên cố khiến nhà ông Vỹ (rộng 100m2) bị lún, nứt nghiêm trọng từ tháng 10/2013, đẩy 10 thành viên gia đình ông Vỹ phải sống trong nỗi lo sợ nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào .
 
Ông Đặng Vỹ cho rằng trần nhà 36 bị nứt, vỡ do việc phá dỡ của hộ liền kề
Ông Đặng Vỹ cho rằng trần nhà 36 bị nứt, vỡ do việc phá dỡ của hộ liền kề

Nội dung đơn của ông Đặng Vỹ cho biết, trước khi hộ 38 Liên Trì tiến hành phá dỡ, ngày 8/10/2013, giữa bà Phương (chủ đầu tư) và gia đình ông Vỹ đã ký cam kết hỗ trợ, khắc phục hậu quả trong trường hợp công trình nhà 38 Liên Trì gây sụt, lún, nứt nhà liền kề. Cụ thể, gia đình bà Phương cam kết xây dựng lại nguyên hiện trạng cho gia đình ông Vỹ ngôi nhà mái bằng 1 tầng, hỗ trợ kinh phí di chuyển, thuê nhà trong thời gian xây dựng lại nhà 36. Tổng mức bồi thường, hỗ trợ bà Phương thống nhất chi trả là 210 triệu đồng (120 triệu tiền xây dựng, 90 triệu tiền hỗ trợ/6 tháng). Ngoài ra, bà Phương có nghĩa vụ xin các cấp chính quyền cấp GPXD khi tiến hành xây dựng lại nhà 36 Liên Trì.

Sau gia đình bà Phương tiến hành tháo dỡ, ngày 22/10/2013, gia đình ông Đặng Vỹ có đơn nghị gửi UBND quận Hoàn Kiếm và phường Trần Hưng Đạo đề nghị có biện pháp xử lý, yêu cầu dừng việc tháo dỡ đối với công trình 38 Liên Trì vì cho rằng việc tháo dỡ đã gây lún, nứt, đe dọa tính mạng các thành viên đang sinh sống tại nhà 36 Liên Trì.
 
Cam kết việc bồi thường, hỗ trợ giữa nhà 36 và 38 Liên Trì
Cam kết việc bồi thường, hỗ trợ giữa nhà 36 và 38 Liên Trì

Nhận được đơn của ông Vỹ, ngày 30/10/2013, UBND phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức đối thoại giải quyết đơn của gia đình ông Vỹ. Tại buổi họp, ông Vỹ tái yêu cầu chủ công trình nhà 38 Liên Trì phải xây lại nguyên hiện trạng, việc xây dựng phải có GPXD và phải xây xong trước Tết Nguyên đán, phải chi trả tiền hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ kinh doanh...

Thay mặt cho UBND phường Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Phạm Sơn Hà yêu cầu hộ bà Vũ Thị Minh Phương có biện pháp gia cố, chống đỡ, có phương án di dời cho nhà 36 Liên Trì khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Về yêu cầu gia đình bà Phương khi xây dựng lại nhà 36 có trách nhiệm xin GPXD cho công trình, UBND phường hướng dẫn gia đình ông Vỹ làm đơn và hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.

Không hài lòng với phương án UBND phường Trần Hưng Đạo đưa ra trong buổi đối thoại, gia đình ông Đặng Vỹ tiếp tục làm đơn gửi UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị vào cuộc kiểm tra, xử lý việc nhà 38 Liên Trì gây lún, nứt nguy hiểm cho nhà 36 Liên Trì.

Ngày 13/1/2014, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Phạm Ngọc Long - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo về nội dung đơn kêu cứu của gia đình ông Đặng Vỹ. Trao đổi với PV, ông Long cho biết: “Việc nhà 36 bị lún, nứt tường và trần nhà là có. Tuy nhiên, hiện chưa đủ căn cứ kết luận hiện tượng trên xuất phát từ việc tháo dỡ công trình nhà 38 Liên Trì, bởi những vết nứt này đều được ghi trong biên bản xác nhận hiện trạng ngày 8/10/2013. Khi ông Vỹ có đơn gửi cơ quan chức năng, nhà bà Phương đã tự dừng việc tháo dỡ từ tháng tháng 10/2013.
 
Hàng trăm m2 bạt che chắn công trình nhà 38 tràn sang diện tích nhà 36 Liên Trì
Hàng trăm m2 bạt che chắn công trình nhà 38 tràn sang diện tích nhà 36 Liên Trì

Về mức bồi thường, gia đình ông Vỹ có quyền đề nghị chủ công trình 38 Liên Trì nâng mức bồi thường nếu thấy khoản hỗ trợ 210 triệu đồng mà các bên đã thỏa thuận trước đây là thấp. Về phía UBND phường Trần Hưng Đạo, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hòa giải, đảm bảo quyền lợi các bên. Nếu việc hòa giải không thành, UBND phường sẽ có báo cáo gửi UBND quận Hoàn Kiếm để xin ý kiến chỉ đạo...”.

Để bảo vệ quyền lợi, trong đơn kêu cứu, gia đình ông Đặng Vỹ tiếp tục đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm vào cuộc kiểm tra, yêu cầu hộ bà Vũ Thị Minh Phương, chủ đầu tư công trình 38 Liên Trì thực hiện đầy đủ những cam kết về việc bồi thường, hỗ trợ đã thống nhất.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ngọc Cương