Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt "vùng xanh" bảo vệ dân làng

Hải Đăng

(Dân trí) - "Vùng xanh" là vùng an toàn, bên trong chưa có những ca dương tính với SARS-CoV-2. Mô hình này đang được nhân rộng ra nhiều quận nội thành và cả những vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 1

Đầu tháng 8, "vùng xanh" bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). "Vùng xanh" là vùng an toàn, bên trong chưa có những ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, mô hình này được nhân rộng ra nhiều quận nội thành và cả những vùng nông thôn ở ngoại thành Hà Nội. 

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 2

Dọc tuyến đường quốc lộ 21B chạy qua huyện Thanh Oai, Ứng Hòa (Hà Nội) "vùng xanh" xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều con ngõ nhỏ.  Không khác với cách thiết lập "vùng xanh" ở nội thành nhưng "vùng xanh" ở ngoại thành chặt chẽ hơn, những con ngõ, lối đi nhỏ đều được rào cứng bằng gạch đá, gỗ, cột điện… muốn đi chỉ có cách xắn quần lội ruộng.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 3

Anh Nguyễn Công Hải, Công an viên xã Liên Bạt huyện Ứng Hòa, thành viên trực chốt "vùng xanh" của xã cho biết, "vùng xanh" của thôn Vũ Ngoại được thành lập từ đầu tháng 8. Trong thôn chưa có ca nào dương tính với SARS-CoV-2. "Vùng xanh" được thành lập với mục đích bảo vệ người dân trong làng an toàn trước "cơn bão" Covid-19 đang hoành hoành ở Hà Nội. Chốt luôn có người trực 24/24 để kiểm soát người ra vào trong thôn.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 4

Một chốt "vùng xanh" khác cũng nằm ở cổng làng trên trục đường quốc lộ 21B thuộc huyện Thanh Oai. Tại chốt này, chính quyền và nhân dân trong làng đã dùng bê tông, cột điện ngăn không cho người dân đi lại. Tất cả hoạt động vận chuyển hàng hóa, giao hàng đều phải dừng lại ở bên ngoài.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 5

Ông Nguyễn Văn Phẩm, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Phi Trạch xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa cho biết, chốt được thành lập để bảo vệ người dân trong thôn, thành phần tham gia gồm chính quyền thôn và các đoàn thể như thanh niên, hội phụ nữ... kinh phí hoạt động do dân làng đóng góp.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 6

Những lối đi nhỏ, đường ngang ngõ tắt đều được bịt kín 100%, người dân muốn trao đổi với nhau buộc phải giữ khoảng cách. Tất cả giao thương qua lại đều phải đi qua những chốt chính cho dễ kiểm soát. Tất cả những người ra khỏi thôn phải có giấy đi đường, đi chợ phải có phiếu, thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc 5K. Người lạ vào thôn phải có giấy đi đường, giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 7

Hàng rào được dựng lên để cấm người dân không đi ra đường lớn qua những con ngõ nhỏ. Hàng rào được đóng bằng gỗ thừa giống như một chiếc cổng nhà, ở trên cổng treo biển "vùng xanh" để cảnh báo người dân không qua lại ở xã (Phương Tú, huyện Ứng Hòa).

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 8

Một con ngõ nhỏ khác trên địa bàn huyện (Ứng Hòa) được chính quyền địa phương dùng một miếng tôn lớn dựng lên, chắn ngang kín phần đường để người dân không thể qua lại được, thuận lợi cho việc kiểm soát người ra vào tại địa phương.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 9

Một chốt kiểm soát y tế khác cũng được dựng lên bằng những khúc tre, thép gai B 40 được người dân sử dụng để bảo vệ chốt.

Cổng làng ở ngoại thành Hà Nội hóa chốt vùng xanh bảo vệ dân làng - 10

Nhiều tấm biển "vùng xanh" tiếp tục được chính quyền và người dân địa phương làm, vận chuyển về tận các thôn xóm để thiết lập vùng an toàn, bảo vệ dân trong làng.