Công an Hà Nội xử "mạnh tay" tình trạng xe dù, bến cóc

(Dân trí) - Trước đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã lên kế hoạch xử lý mạnh tay các “điểm đen” về giao thông trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là những tụ điểm "xe dù”, "bến cóc” ngang nhiên tồn tại mà Báo Dân trí đã phản ánh.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã giao cho các Đội CSGT số 4, 5, 6, 7, 14 thành lập tổ chuyên đề tập trung xử lý tại khu vực các bến xe trọng điểm như: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Giáp Bát, Gia Lâm, Lương Yên, cùng và các tuyến vành đai, tuyến quốc lộ ra vào Thành phố.
 
Tình trạng xe dù vẫn chưa được xử lý triệt để ở khu vực bến xe Mỹ Đình
Tình trạng xe "dù" vẫn chưa được xử lý triệt để ở khu vực bến xe Mỹ Đình

Trong đó, các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các tụ điểm xe “dù”, bến “cóc” ở một số khu vực trọng điểm mà các phương tiện truyền thông phản ánh thời gian qua. Đối với xe khách 24 chỗ trở lên, Phòng CSGT yêu cầu cán bộ trực tiếp lên xe kiểm soát, thông báo công khai hành vi vi phạm cho hành khách được biết.

Với các tuyến Quốc lộ 1B, 5, 6, 21A, 21B, đường Thăng Long - Nội Bài, Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường vành đai 2 -3, các tuyến trục chính ra vào Thành phố, CSGT túc trực tại các chốt kiểm tra để xử lý các xe tải vi phạm theo quy định Luật giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong ngày 14/4/2013, lực lượng CSGT Thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm; trong đó có 66 vi phạm là xe khách.

Để lập lại trật tự giao thông, Phòng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, đặc biệt là vi phạm trên tuyến đường cao tốc trên cao. Trong trường hợp nhà xe vi phạm nghiêm trọng, Phòng CSGT Hà Nội sẽ kiến nghị Sở GTVT cắt tuyến.
 
Như Dân trí đã phản ánh, tờ trình số 391/TTr-SGTVT đề ngày 2/4/2013, do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Quốc Hùng ký gửi UBND TP. Hà Nội nêu rõ: Thời gian qua, tại khu vực bến xe Mỹ Đình xuất hiện tình trạng mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông vào một số thời điểm trong ngày. Hiện tượng các “xe dù”, “bến cóc” hoạt động ngày càng gia tăng mạnh tại khu vực này gây bức xúc cho dư luận xã hội.
 

Trước thực trạng đó, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với CSGT, CSTT - Công an TP. Hà Nội, chính quyền địa phương, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, vi phạm trong hoạt động vận tải. Quá trình kiểm tra xử lý đã giải tỏa được một số bến cóc khu vực quanh bến, xử lý hàng trăm xe khách vi phạm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô, trong đó có hàng chục trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

Đến nay, hiện tượng mất an toàn trật tự giao thông, ùn tắc khu vực bến xe Mỹ Đình tuy có giảm nhưng chưa triệt để.

Qua khảo sát thực tế và phân tích, Sở GTVT Hà Nội thấy rằng, để chấm dứt hiện tượng mất an toàn trật tự giao thông và ùn tắc tại khu vực bến xe Mỹ Đình cần điều chuyển một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh ra khỏi bến xe Mỹ Đình về một số bến xe khác trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ban Bạn đọc