Bạn đọc viết:
Chung cư Hà Nội: Đua nhau trồng rau, chăn nuôi
(Dân trí) - Hiện nay, nhiều người dân đang biến chung cư hiện đại thành làng quê, khi tận dụng những khoảng đất trống trong khu đô thị làm nơi trồng rau, nuôi gà. Điều này đã làm ảnh hưởng tới mỹ quan và cuộc sống của các hộ dân nơi tập thể.
Hiện tượng trồng rau, nuôi động vật chủ yếu diễn ra tại các khu đô thị tái định cư do người dân vẫn giữ nếp sống của làng quê.
Theo ghi nhận, tại các vỉa hè, lề đường, bồn cây trong khu đô thị mới Nam Trung Yên, Trung Kính, Mỹ Đình hay Định Công bị chiếm dụng làm nơi “canh tác” rau xanh. Thậm chí, người dân còn sử dụng ngay hành lang, sảnh ra vào của chung cư để nuôi gà.

Bà Tâm (bán hàng ở chung cư Nam Trung Yên) cho biết: “Tất cả những hộp xốp hay khu đất trồng rau ở vỉa hè này đều của những người sống ở trong khu chung cư. Vì, rau củ bây giờ nhiều thuốc sâu độc hại và nhiều nhà có trẻ con nên rất cần rau tự trồng”.
Trên các vỉa hè, người dân xếp hàng dài những hộp xốp và tự ý quây thành các ô đất để trồng rau. Các hàng rào được chăng bằng vài sợi dây và các bao tải cũ, hộp xốp xếp lộn xộn, tràn lan chiếm hết phần vỉa hè và rất mất mỹ quan.
Không dừng lại ở việc sử dụng hộp xốp, nhiều người dân còn tận dụng phế liệu xây dựng như bồn cầu, gạch ốp hay chiếm phần đất vốn dành cho hoa và cây cảnh theo thiết kế khuôn viên đô thị để trồng rau.

Không dừng lại ở đó, nhiều người dân còn nuôi chó, mèo, gà mà không tuân thủ đúng quy định về việc nuôi gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh cho môi trường công cộng. Nhất là cuộc sống tập thể, việc nuôi động vật sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của những hộ dân khác và mang nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cao.
Việc trồng rau trên vỉa hè, bồn cây và nuôi động vật của người dân tại các khu chung cư đều đang vi phạm quyết định 08/2008/QĐ-BXD, về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng và cụ thể là điều 23: Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư.


Trồng rau ngay cả trên bồn cầu
Bài và ảnh: Vũ Thị Thúy











