Bài 2:

Chủ tịch TP Cần Thơ sẽ xử nghiêm vụ doanh nghiệp ngang nhiên san bằng kênh công cộng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ doanh nghiệp ngang nhiên lấp mương công cộng để lấn chiếm gần 3000m2, ngày 31/5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ xử nghiêm vụ việc.


Sau khi lấp xong mương công cộng, Công ty ngàng nhiên treo biển Văn phòng công ty lên phần đất của Nhà nước.

Sau khi lấp xong mương công cộng, Công ty ngàng nhiên treo biển Văn phòng công ty lên phần đất của Nhà nước.

Cụ thể, ông Thống cho biết: “UBND thành phố Cần Thơ đã yêu cầu UBND quận Bình Thủy làm báo cáo chi tiết, rõ ràng về vụ việc doanh nghiệp Đức Thành ngang nhiên lấp mương công cộng trong thời gian sớm nhất. Sau khi có báo cáo của quận Bình Thủy thì UBND TP Cần Thơ sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các ban, ngành có liên quan để thống nhất phương pháp xử lý sai phạm của doanh nghiệp. Quan điểm của thành phố là kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm”- Ông Thống khẳng định.

Như Dân trí đã thông tin, hơn một năm nay, bà Nguyễn Phương Thúy (địa chỉ tại 118/14 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Phó giám đốc Công ty Đức Thành đã ngang nhiên san lấp đoạn kênh Ba Sao, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy (ngay mặt tiền đường Võ Văn Kiệt) có diện tích lên đến 2.756m2 để xây dựng cơ sở dịch vụ đa chức năng và phớt lờ các lệnh xử phạt của cơ quan chức năng.


Mương công cộng trở thành đường mòn của Công ty Đức Thành.

Mương công cộng trở thành đường mòn của Công ty Đức Thành.

Ngoài sai phạm tự ý lấp mương công cộng thì bà Thúy vẫn ngang nhiên sử dụng phần đất đã san lấp để làm lối đi, xây cổng rào, nhà kho của văn phòng công ty mặc dù phường đã nhiều lần mời lên làm việc và yêu cầu phải tháo, dỡ.

Mới đây trong một cuộc tiếp xúc với phóng viên, Giám đốc Sở Kế hoạch &Đầu tư TP Cần Thơ cho biết: Năm 2015, doanh nghiệp Đức Thành có gửi đơn đến sở Kế hoạch & Đầu tư xin cấp phép cho xây dựng Khu đa chức năng cao ốc văn phòng Thương mại dịch vụ Đức Thành. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, sở Kế hoạch có trình lên UBND TP và các sở ngành có liên quan nhưng đến nay chủ trương đầu tư không được chấp thuận bởi khu đất của bà Thúy bị dính quy hoạch của UBND TP Cần Thơ.

Phạm Tâm