Chủ tịch tỉnh Bắc Giang giải quyết khiếu nại bằng mệnh lệnh hành chính

Dưới áp lực “chỉ đạo” của Thanh tra Bộ TNMT, Viện Kiểm sát ND Tối cao,... Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vội vàng chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại bằng mệnh lệnh hành chính
Trong lúc đang khiếu nại đòi đất, việc vội vã xây nhà giữa mảnh đất của người con trưởng đã mất của ông Nguyễn Văn Truyền đã gây bất bình trong bà con thôn xóm.
 
Vụ việc tiếp tục là minh chứng cho hiện tượng “quan mù luật” đã được Báo LĐ phản ánh trong loạt bài “Dân mù luật, quan cũng... không biết” thuộc Dự án Báo Lao Động tham gia thúc đẩy các cơ hội tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Trái với luân thường đạo lý!

Năm 2006, lợi dụng việc con trai là anh Nguyễn Thế Bảo - thượng tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 273, Quân đoàn 3 Tây Nguyên - tử nạn trong khi làm nhiệm vụ năm 2005, ông Nguyễn Văn Truyền (78 tuổi, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa) - bố đẻ anh Bảo - đã móc nối với cán bộ xã để lấy sổ đỏ của gia đình anh Bảo. Với sự tiếp tay của các ông Ngô Ngọc Biển, Nguyễn Văn Thắng - GĐ, PGĐ văn phòng đăng ký quyền SDĐ huyện Hiệp Hòa- ông Truyền đã tự ý chuyển quyền SDĐ của gia đình anh Bảo sang tên mình. Sau đó, ông Truyền chia đất cho 4 người con đang còn sống của mình. Nội dung thay đổi này được ghi rõ trên trang 4 giấy CNQSDĐ của gia đình anh Bảo.

Vụ việc vỡ lở khi chị Nguyễn Thị Phong (vợ anh Nguyễn Thế Bảo, con dâu ông Truyền) phát hiện. Ngày 24.6.2011, ông Nguyễn Văn Bào – Trưởng phòng TNMT huyện Hiệp Hòa - ký “báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phong”, kết luận: Việc ông Nguyễn Văn Thắng và ông Ngô Ngọc Biển “chuyển tên trong giấy CNQSDĐ mang tên ông Nguyễn Thế Bảo sang ông Nguyễn Văn Truyền là chưa đúng thủ tục... quy trình pháp luật quy định”.

Ngày 16.5.2011, UBND huyện Hiệp Hòa ra QĐ thu hồi 4 giấy CNQSDĐ cấp cho 4 người con của ông Truyền và “xóa tất cả các nội dung đã chỉnh lý biến động trang 4 của giấy CNQSDĐ số Q848618, cấp ngày 26.10.2001 và giữ nguyên giấy CNQSDĐ đã cấp mang tên ông Nguyễn Thế Bảo”.

Điều đáng ngạc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Biển và ông Thắng đến nay chưa được xử lý thích đáng. Ông Nguyễn Hữu Chính – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa - lý giải: “Do hồ sơ xin chuyển quyền SDĐ từ anh Bảo sang ông Truyền “bị” mất nên không có căn cứ để kỷ luật về hành vi chuyển quyền SDĐ từ hộ anh Bảo sang tên ông Truyền. Ông Biển và ông Thắng chỉ bị kỷ luật khiển trách vì để mất hồ sơ”.

Viện Kiểm sát ND Tối cao... cũng ra “phán quyết” (?!)

Sau khi bị UBND huyện Hiệp Hòa bác đơn khiếu nại, ông Truyền với sự trợ giúp của một người con trai làm nghề khai mỏ đã khiếu kiện lên nhiều cơ quan TƯ. Có lẽ những lá đơn “thống thiết” của một cụ già “gần đất xa trời” tố con trai “chiếm đoạt” đất đã  làm “rung động” nhiều trái tim của các quan chức.

Ngày 8.6.2012, ông Hà Như Khuê – Vụ trưởng Vụ 7, Viện Kiểm sát ND Tối cao - thừa lệnh viện trưởng ký CV số 75/VKSTC-V7 ra một “phán quyết” trái thẩm quyền: “Viện Kiểm sát ND Tối cao đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đã cấp sai cho ông Nguyễn Thế Bảo và công nhận quyền SDĐ cho ông Nguyễn Văn Truyền theo đúng quy định của Luật Đất đai”.

Trước “phán quyết” đanh thép này của Viện Kiểm sát ND Tối cao, ngày 10.1.2013 ông Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở TNMT tỉnh Bắc Giang xem xét, xác minh đề xuất biện pháp giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Truyền. Tiếp đó, ngày 19.3.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có chỉ lệnh: “Yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ số Q848618 cấp ngày 26.10.2001 mang tên hộ ông Nguyễn Thế Bảo; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Xuân Cẩm xác định đúng chủ sử dụng diện tích 1.078m2 đất đã cấp giấy CNQSDĐ mang tên hộ ông Nguyễn Thế Bảo, hướng dẫn chủ hộ lập hồ sơ để được cấp giấy CNQSDĐ theo quy định hiện hành”.

Có lẽ ông Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quá hốt hoảng trước “phán quyết” của Viện Kiểm sát ND Tối cao mà quên đi trách nhiệm về “quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai” quy định tại Điều 15 Luật Khiếu nại.

Việc ông Nguyễn Văn Truyền khiếu nại UBND huyện Hiệp Hòa cấp sai sổ đỏ cho con trai ông là Nguyễn Thế Bảo đã được UBND huyện Hiệp Hòa giải quyết lần đầu. Theo Luật Khiếu nại, khi không đồng ý với QĐ giải quyết khiếu nại của huyện, đơn của ông Truyền phải được UBND tỉnh Bắc Giang giải quyết lần hai, thế nhưng việc Chủ tịch UBND tỉnh lại dùng “mệnh lệnh” hành chính để ép huyện là đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Khiếu nại.

Khi PV Báo LĐ hỏi ông Nguyễn Văn Truyền: “Nếu con trai cả của bác là anh Nguyễn Thế Bảo còn sống, bác có kiện đòi đất không?”, ông Truyền đã im lặng. PV hỏi tiếp: “Tại sao bác không chia một mét đất nào cho cháu trai đích tôn của mình?”. Ông Truyền cũng im lặng nốt. Thử hỏi, việc một người cha đứng ra kiện đòi đất của người con trưởng là một sĩ quan quân đội đã khuất, tước đi quyền thừa kế của người cháu nội đích tôn có phù hợp với luân thường, đạo lý (?!).
Theo Lao động