Hà Nội:

Chủ quán cà phê “vô tư” cơi nới trái phép ở phường Nhân Chính

(Dân trí) - Vi phạm trật tự xây dựng của chủ quán cà phê 3B rõ như ban ngày, nhưng sau nhiều lần cư dân, tổ dân phố yêu cầu, UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân mới cử cán bộ xuống kiểm tra việc cơi nới và lập biên bản vi phạm khiến cư dân bất bình.

Chủ quá 3B bị tố chặt phá cây cảnh và vườn hoa của tòa nhà
Chủ quá 3B bị "tố" chặt phá cây cảnh và vườn hoa của tòa nhà
 
Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, thương binh Phạm Thị Thơm, chủ sở hữu căn hộ 205 tòa nhà N3B - Khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phản ánh, bà Lê Thị Hương, chủ quán cà phê 3B thuê tại tầng 1 tòa nhà N3B liên tục cơi nới, xây dựng không phép, lấn chiếm diện tích thuộc sở hữu chung của 160 hộ gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm TTXD của quán bà Hương, cư dân tòa nhà và tổ dân phố đã báo cáo UBND phường Nhân Chính nhưng chính quyền địa phương vào cuộc xử lý chậm, có dấu hiệu bao che vi phạm.
 
Chủ quán 3B tự ý xây bậc tam cấp ở mặt tiền tòa nhà N3B
Chủ quán 3B tự ý xây bậc tam cấp ở mặt tiền tòa nhà N3B

Nội dung đơn của bà Thơm cho biết, vào các ngày 13, 14, 15/12/2013, bà Lê Thị Hương, chủ quán cà phê 3B thuê tầng 1 nhà N3B đã thuê nhiều người thực hiện hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật như: Đập phá xây dựng trái phép nhiều hạng mục của khu vực tầng 1 nhà N3B làm thay đổi cấu trúc tòa nhà; xây dựng trái phép hàng chục m2 tường kiên cố trên mặt cống thoát nước của cả khu vực; chặt phá nhiều cây xanh đã trồng nhiều năm; phá bỏ vườn hoa phía trước, đưa nhiều gạch; tự ý làm các mái vảy, khung nhôm làm thay đổi kiến trúc tòa nhà và mất mỹ quan đô thị...

Chứng kiến hàng loạt vi phạm của chủ quán 3B, cư dân tòa nhà đã gọi Cảnh sát 113, Công an phường Nhân Chính đến lập biên bản vào chiều tối ngày 14/12/2013. Bất chấp phản ứng của cư dân, sáng ngày 15/12/2013, chủ quán N3B tiếp tục cho chặt cây, xây dựng trái phép trước sự ngăn cản của nhiều người dân.

Sau nhiều lần cư dân phán ánh, đến 13h00 chiều ngày 15/12/2013, UBND phường Nhân Chính mới cử cán bộ xuống tòa nhà, kết hợp với Công an phường Nhân Chính, thanh tra xây dựng đến kiểm tra vi phạm và lập biên bản trước sự chứng kiến của hàng chục hộ dân, ông Nguyễn Quý Trạch - Bí thư Chi bộ, cụm dân cư và đại diện Công ty QL&PT Nhà Hà Nội.
 
Xây tường không phép trên mặt cống thoát nước của khu đô thị
Xây tường không phép trên mặt cống thoát nước của khu đô thị
 
Theo nội dung biên bản lập ngày 15/12/2013, UBND phường Nhân Chính và các bộ phận chức năng xác định quán cà phê 3B do bà Lê Thị Hương làm đại diện trước pháp luật tự ý xây 2 bức tường tại đầu hồi tòa nhà N3B; lắp, dựng khung nhôm tại đầu hồi tầng 1 nhà N3B; xây 4 bậc tam cấp trước nhà N3B. Trước những vi phạm nêu trên, UBND phường Nhân Chính yêu cầu bà Lê Thị Hương dừng ngay việc xây dựng, cơi nới trái phép, tháo dỡ phần xây dựng, cơi nới không phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của tòa nhà N3B.
 
Biên bản UBND phường Nhân Chính lập ngày 15/12/2013
Biên bản UBND phường Nhân Chính lập ngày 15/12/2013

Biên bản được lập ngày 15/12/2013, nhưng đến nay UBND phường Nhân Chính vẫn chưa ban hành Quyết định xử lý vi phạm nêu trên. Chính quyền địa phương đã yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng chủ quán cà phê N3B vẫn để nguyên hạng mục vi phạm khiến dư luận thêm bức xúc. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 160 hộ gia đình, bà Phạm Thị Thơm đề nghị UBND phường Nhân Chính sớm ban hành Quyết định xử lý, xử phạt chủ công trình vi phạm, có biện pháp mạnh tay yêu cầu chủ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương