Thừa Thiên Huế:

Chín Hầm - có còn là chốn thiêng liêng

Khu di tích Chín Hầm nằm ở núi Thiên Thai, thuộc thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, TP Huế, tiếp đón hàng trăm lượt khách tham quan. Vậy nhưng tấm bia khắc ghi dòng chữ thiêng liêng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” nay đã bị hư hỏng, rất khó coi.

 
Chín Hầm - có còn là chốn thiêng liêng - 1

Dòng chữ thiêng liêng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” nay đã bị hư hỏng, rất khó coi...
 
Ngày 16/12/1993, Bộ VHTT đã có quyết định 2015/QĐ-BT công nhận di tích Chín Hầm là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Đây trở thành nơi ghi lại dấu ấn hào hùng của lịch sử, ghi nhớ công lao của các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

 

Với ý nghĩa đó, hàng ngày khu di tích Chín Hầm nằm ở núi Thiên Thai, thuộc thôn Ngũ Tây, xã Thủy An (nay là phường An Tây), TP Huế, tiếp đón hàng trăm lượt khách tham quan. Vậy mà tấm bia khắc ghi dòng chữ thiêng liêng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” nay đã bị hư hỏng, rất khó coi (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

 

Nguyễn Mạnh Thành Công