Cảnh sát giao thông nên quan tâm đến cách ứng xử

Qua <a href="http://www1.dantri.com.vn/diendandantri/2007/11/206451.vip">bài viết của bạn Mỹ Quỳnh</a>, tôi lại nghĩ đến thái độ của một số cán bộ cảnh sát giao thông tại Cà Mau. Chuyện cảnh sát ra đường dùng còi ưu tiên để đua tốc độ là chuyện bình thường tại Cà Mau.

Tôi không biết khi ngồi trên “chiếc Bồ câu trắng” các anh đang nghĩ mình là ai? Cho dù các anh đang làm nhiệm vụ tuần tra, nhưng không có việc khẩn cấp thì cũng không nên làm như vậy, đó chính là cách ứng xử văn minh trong mắt của mọi người, điều đó còn thể hiện phong cách của người chiến sĩ “công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Tôi không biết trong quy định của ngành hiện nay khi kiểm tra phương tiện tham gia giao thông, tác phong của người cảnh sát giao thông nên như thế nào, nhưng thực tế tôi chỉ thấy các chiến sĩ chỉ dùng dùi cui và còi nhiều hơn lời nói hoặc một tác phong cần thiết là chào người điều khiển phương tiện như trước đây tôi đã từng thấy.

 

Nếu ở một số địa phương khác cũng diễn ra tình trạng tương tự, thiết nghĩ ngành công an cần phải có một khoá huấn luyện về giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông - Văn hoá ứng xử là một truyền thống vô cùng quí báu của dân tộc Việt Nam.

 

mathnhhuan@yahoo.com

 

LTS Dân trí - Ý kiến ngắn gọn trên đây là lời góp ý chân thành đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Mục đích của việc tuần tra là bảo đảm cuộc sống yên bình cho mọi người dân. Vậy thì xe công an chỉ nên hú còi trong trường hợp khẩn cấp còn khi đi tuần tra bình thường rõ ràng không nên hú còi vừa làm “ô nhiễm tiếng ồn” vừa là báo hiệu cho kẻ gian tìm cách đồi phó.

 

Đương nhiên khi làm nhiệm vụ, gặp những đối tượng chầy bừa, cố tình lẩn tránh hoặc chống lại lực lượng cảnh sát thi hành công vụ thì phải có thái độ nghiêm khắc, kiên quyết xử lý. Còn đối với người dân bình thường, nên ứng xử có văn hóa, kể cả đối với người mắc khuyết điểm vi phạm luật lệ giao thông. Làm được như vậy thì nhân dân mến phục và tin yêu lực lượng cảnh sát giao thông, sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ gìn trật tự an ninh khi tham gia giao thông.