Cần Thơ: Hàng trăm người dân chặn xe chở rác vì bãi rác gây ô nhiễm

(Dân trí) - Ngày 20/4, hàng trăm người dân phường Phước Thới đã kéo nhau đến chặn không cho xe chở rác vào đổ rác ở khu vực bãi rác Ô Môn, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Sau khi hơn 100 người kéo nhau đến trước cửa bãi rác dùng cây cối chặn ngang cổng của bãi rác không cho xe tiếp tục vào đổ rác ở nơi này. Sự việc xả ra, lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời, động viên vận động bà con ra về nhưng mọi người kiên quyết không chịu về nếu chưa đóng cửa bãi rác.

Hàng trăm người dân chặn xe rác sáng 20/4
Hàng trăm người dân chặn xe rác sáng 20/4
Hàng trăm người dân chặn xe rác sáng 20/4

Đại diện những người dân bức xúc phản ánh tới báo Dân trí, bà La Thị Hên, 71 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, nhà cách bãi rác khoảng 500m bức xúc nói: Tôi là những người già, cần được nghỉ ngơi nhưng mùi hôi thối như vậy tôi không thể nghỉ được, nhiều khi vừa chợp mắt thì khi mùi hôi bay vào là giật mình tỉnh giấc.


“Người già thì không nghỉ ngơi được, trẻ con thì đi học về cứ chui vào chăn trùm kín vậy làm sao có thể học hành gì được, nông dân đi làm mệt mỏi về nhà để nghỉ ngơi, nhưng về đến nhà rồi mùi bốc lên lại mệt mỏi và khó chịu hơn ở ngoài ruộng.Nếu lãnh đạo dọn nhà về ở đây chịu được mùi hôi với chúng tôi thì chúng tôi chấp nhận. Còn nếu lãnh đạo không ở cùng mà nói không thì chúng tôi không chấp nhận...”ông Đỗ Văn Ơn nói.

Ông Đỗ Văn Ơn (áo xanh) bức xúc nói
Ông Đỗ Văn Ơn (áo xanh) bức xúc nói

Bà Lê Thị Mười, ngụ khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới nói: do không chịu được mùi hôi thối nên thấy bà con ở đây bàn chuyện chặn xe rác, bà Mười tham gia ngay: “Từ đầu năm đến nay, mức độ ô nhiễm hôi thối từ bãi rác nặng nề hơn, chúng tôi đã nhiều lần viết đơn, chính quyền có hứa khắc phục nhưng không thấy thuyên chuyển gì mà còn nặng nề hơn”- Bà Mười bức xúc nói.

Người dân chỉ vào bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng
Người dân chỉ vào bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng

Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói: “Không thể ngưng cho xe vào đổ rác như theo yêu cầu của người dân được. Trước mắt chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý bãi rác cần sớm khắc phục, xử lý khử mùi hôi triệt để làm sao hạn chế tối đa nhất ảnh hưởng của bãi rác đến đến đời sống của người dân”.

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ hứa sẽ giải quyết vụ việc
Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ hứa sẽ giải quyết vụ việc

Cũng theo bà Ánh, đầu tháng 5 tới, TP Cần Thơ sẽ bắt đầu thi công xây dựng các hạng mục công trình hàng rào chắn, hạng mục cây xanh cũng như xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại đây, dự kiến sau 18 tháng sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Lúc đó sẽ giảm tình trạng ô nhiễm ra môi trường như hiện nay rất nhiều…”.

Mặc dù chính quyền địa phương đã có mặt để giải quyết vụ việc, tuy nhiên theo quan sát của phóng viên đến chiều muộn những người dân sống gần bãi rác vẫn quyết tâm không rời bãi rác. Họ ở đây để chặn không cho xe vào đổ rác.

10 năm qua TP Cần Thơ đổ rác ở bãi rác Tân Long (Hậu Giang) nhưng từ cuối tháng 12/2013 bãi rác này đã đóng cửa nên bãi rác quận Ô Môn trở thành bãi tập kết rác bất đắc dĩ. Mỗi ngày số lượng rác tăng đột ngột, khiến cho mức độ ô nhiễm tăng cao, hàng trăm hộ dân sống xung quanh không chịu được mùi ô nhiễm nên đã đứng ra để phản đối không cho xe rác tiếp tục vào đổ ở đây. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3 người dân phản ứng quyết liệt.

Phạm Tâm -Viết Bắc