Bài 7:

Các dòng sông kêu cứu "thấu trời xanh", Bắc Ninh lập tổ công tác "giải cứu"

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải loạt bài sông Cầu “giãy chết” và sông Đuống nham nhở lở loét, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thuỷ lợi.

Dòng sông Đuống thơ mộng, đi vào thi ca đang quằn quại đau đớn khi bị xâm hại. Những món lợi nhuận phi pháp khổng lồ được tạo ra từ những sai phạm này ngoài chảy vào túi những doanh nghiệp bất chấp pháp luật liệu còn chảy vào túi những “vị quan” nào khi mà mọi sự “đầu xuôi đuôi lọt” suốt một thời gian dài?

Sự buông lỏng  quản lý bất thường không chỉ xảy ra dọc sông Đuống tại huyện Tiên Du mà mới đây nhất Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục “bóc mẽ” chính quyền địa phương huyện Quế Võ đã “thờ ơ” như thế nào trước hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp tại sông Đuống.

Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 1
Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 2
Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 3

Những hình ảnh khủng khiếp ven sông Đuống khiến bất cứ ai có lương tri cũng phẫn nộ.

Sau khi báo Dân trí đăng tải loạt bài phản ánh mức độ nghiêm trọng của sự việc, đặc biệt là hàng loạt trạm trộn bê tông, bến bãi trái phép đang tồn tại dọc đê sông Đuống trọng điểm tại huyện Tiên Du đến các huyện lân cận, ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 500/QĐ-UBND do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thành ký về việc kiện toàn tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 

Tổ công tác gồm: Ông Đặng Công Hưởng - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó CCT Chi cục Thuỷ lợi; Ông Đoàn Văn Duyến - Phó CCT Chi cục Thuỷ lợi; Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng phòng Nước, khoáng sản, KTTV và BĐKH Sở TN&MT; Ông Trịnh Văn Tú - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh…

Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 4
Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 5

UBND tỉnh Bắc Ninh lập tổ công tác xử lý sai phạm, giải cứu các dòng sông.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể của từng địa phương; đồng thời thường xuyên đôn đốc, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá trách nhiệm trong công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi; mức độ xử lý các vi phạm của từng địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Thời gian kiểm tra năm 2020: Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 31/5/2020.

Tổ trưởng Tổ công tác báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản với Chủ tịch UBND tỉnh vào thứ 6 hàng tuần. 

Sau thời gian dài bất lực trước sai phạm, dư luận đang giám sát huyện Quế Võ

Sau khi Báo Dân trí có hàng chục kỳ báo về tình trạng sông Cầu đang “giãy chết”, sông Đuốngbị xâm hại trắng trợn trên nhiều địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, ngày 23/4/2020, UBND huyện Quế Võ ban hành Công văn số 460/UBND-NN do ông Nguyễn Bá Quân, Phó chủ tịch ký gửi Phòng NN&PTNT, UBND xã Bồng Lai, Hạt quản lý đê Quế Võ, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đức Trọng.

Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 6
Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 7
Các dòng sông kêu cứu thấu trời xanh, Bắc Ninh lập tổ công tác giải cứu - 8

Huyện Quế Võ và huyện Tiên Du sẽ trả lời nhân dân thế nào về lời kêu cứu của sông Đuống đang bị "xẻ thịt"?

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ Yêu cầu: Công ty Đức Trọng khẩn trương tháo dỡ những vi phạm (nhà điều hành, tường rào, mố cầu, trạm trộn bê tông thương phẩm, dây truyền sản xuất gạch…), thời gian xong trước ngày 5/5.

Yêu cầu UBND xã Bồng Lai đôn đốc Công ty Đức Trọng khẩn trương tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 6/5.

Như vậy, lại một “điệp khúc” quen thuộc: Doanh nghiệp xây dựng cả một đại công trường, hoạt động rầm rộ suốt “ngày dài canh thâu” giờ được chính quyền yêu cầu tháo dỡ, xử nghiêm. Vậy, khi doanh nghiệp này đặt những viên gạch, xô vữa, trạm trộn đầu tiên lên ven bờ sông Đuống để xây đại công trường này, chính quyền ở đâu? Những cán bộ chịu trách nhiệm ở đâu? Tỉnh Bắc Ninh cần phải làm rõ, xử nghiêm, công khai thông tin trước dư luận và nhân dân.

Trao đổi với PV Dân trí về quan điểm xử lý sai phạm của doanh nghiệp này, cũng như có hay không việc chống lưng bao che cho sai phạm, ông Lê Hồng Phúc - Bí thư huyện uỷ huyện Quế Võ cho biết: Huyện uỷ Quế Võ đã họp và chỉ đạo UBND huyện Quế Võ phải xử lý dứt điểm, triệt để sai phạm của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức Trọng.

Sau thời hạn ngày 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Ngà - Chánh văn phòng UBND huyện Quế Võ cho biết việc tháo dỡ sai phạm tại Công ty Đức Trọng vẫn chưa được thực hiện do còn vướng một số thủ tục về quy trình.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

 Anh Thế