Viết tiếp bài “Doanh nghiệp "sốc nặng" vì bỗng dưng gánh oan tiền tỷ”:

Các doanh nghiệp thiệt hại về việc bị Hải quan “làm khó” có thể khởi kiện ra tòa

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải vụ việc hơn 30 DN bị truy thu thuế nhập khẩu đối với những lô hàng vận thăng lồng nhập về Việt Nam từ 3 – 4 năm trước đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Làm thủ tục thông quan điện tử tại cửa khẩu Tân Thanh
Làm thủ tục thông quan điện tử tại cửa khẩu Tân Thanh
 
Để có thể làm rõ bản chất sự việc, chúng tôi tiếp tục vào cuộc tìm hiểu vấn đề này.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: “Sau khi yêu cầu các DN truy thu khoản thuế nhập khẩu 10%, có vài DN đã nộp đủ, số còn lại chưa chấp hành và tiếp tục khiếu nại. Chúng tôi đã viện dẫn những căn cứ pháp luật và trả lời các DN, đề nghị các DN chấp hành. Tôi chỉ nắm chung chung, cụ thể phải là cán bộ Chi cục Hải quan Hữu Nghị”. Ông Trưởng khẳng định sẽ cho xác minh thêm các vấn đề liên quan.

Tại buổi làm việc chiều 7/11, ông Phan Cảnh Thành, Phó Chi cục Hải quan Hữu Nghị, TP Lạng Sơn cho biết: “Việc áp mã thuế 84281021 để ấn định mức thuế nhập khẩu 10% đối với những DN nhập khẩu vận thăng lồng trong thời gian qua là làm theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Chúng tôi là cấp dưới chỉ biết chấp hành, triển khai. Đúng là khi DN làm thủ tục thông quan, cán bộ Hải quan sẽ phải kiểm tra nhưng lượng hàng hóa nhiều quá làm không xuể”. Lúc đầu ông Thành nói: “Tí nữa sẽ cung cấp đầy đủ tư liệu cho các PV, chúng tôi có đủ cả”. Tuy nhiên, tại buổi làm việc gần 1 giờ đồng hồ, ông Thành chủ yếu đưa ra một trích đoạn về sự khác nhau giữa thang máy chở hàng và trục tải thùng kíp, còn lại ông chỉ nói chung chung, không có căn cứ pháp luật.

Nói về việc các DN “tố”: ông Thành ký văn bản “dọa” các DN nếu không nộp thuế sẽ chuyển CQĐT, vị này cho biết: “Thì chúng tôi có phối hợp mà. Nếu bên Hải quan phát hiện DN trốn thuế, gian lận thì sẽ phối hợp với CA để làm rõ”. Ông Thành quên rằng, các DN không trốn thuế, không khai báo gian lận mà chính cơ quan Hải quan đã thiếu trách nhiệm khi 4 năm mới rà soát và nhận ra việc “áp nhầm mã hàng”, gây khó cho DN. Theo quy định của pháp luật, đây là một quan hệ hành chính giữa Hải quan và các DN, khi không có  tiếng nói chung thì nơi giải quyết là tòa án chứ không phải CQĐT.

Sáng 8/11, đại diện của một DN đang bị Hải quan yêu cầu truy thu khoản thuế trên tiếp tục có kiến nghị gửi đến Dân trí phản ánh: “Trong khi chúng tôi đang khiếu nại, vụ việc còn chưa ngã ngũ đúng sai thì Chi cục Hải quan Hữu Nghị đã ngang nhiên không làm thủ tục hải quan cho hàng hóa của chúng tôi khi nhập qua cửa khẩu này. Hành vi của Hải quan Hữu Nghị là áp đặt và đang vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa”.

Luật sư Vũ Lợi, Giám đốc Cty luật Hòa Lợi cho biết: “Các DN thiệt hại về việc bị Hải quan “làm khó” có thể khởi kiện ra tòa. Tôi sẵn sàng nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các DN trong vụ kiện này”.

Phương Linh – Vũ Văn Tiến