Biệt thự biến tướng thành xưởng hàn xì: Dân cư xung quanh sống trong sợ hãi

(Dân trí) - Biệt thự biến tướng thành xưởng sửa chữa, hàn xì ô tô gây tiếng ồn và ô nhiễm nặng nề khiến người dân khu biệt Khu Đô thị Trung văn Vinaconex3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội rất bức xúc. Đặc biệt, sau sự cố cháy nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông càng khiến làm dân cư nơi đây lo lắng không yên.

Trao đổi với PV Dân trí bà Trương Thị Minh, chủ hộ nhà số 06-BT1, đại diện cho các hộ dân sinh sống tại Khu Đô thị Trung văn Vinaconex3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phản ánh: Khu nhà ở Biệt thự, Liền kề do Công ty Cổ phần xây dựng số 3–Vinaconex 3 đầu tư xây dựng bán cho nhân dân, hiện nay giao cho Ban Quản lý dự án Trung văn Vinaconex 3 (Xí nghiệp 304) quản lý. Hầu hết các hạng mục công trình và cơ sở hạ tầng của dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Trung văn Vinaconex 3 vẫn chưa tiến hành bàn giao cơ sở hạ tầng cho chính quyền Phường Trung văn tiếp nhận và quản lý.

“Đặc biệt, trong vài tháng gần đây, căn nhà số 7- BT1 đã có người đến ở và sử dụng làm xưởng sản xuất kinh doanh, sửa chữa ô tô. Họ hoạt động liên tục suốt từ sáng sớm đến tối khuya, kể cả thứ bảy, Chủ nhật. Không biết phải mô tả như thế nào về tiếng ồn mà xưởng sửa chữa ô tô này gây ra, khiến chúng tôi, những hộ dân xung quanh, sống dở chết dở với những tiếng cắt sắt của máy cắt, máy mài, máy hơi vặn ốc...và luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ cháy, nổ bình khí, bình hơi. Chúng tôi không thể nào nghỉ ngơi gì được và phải hít thở khói bụi, mùi dầu mỡ từ các máy móc và ô tô của cơ sở sửa chữa này. Trong nhà, bàn ghế lau chùi liên tục nhưng bụi vẫn bám đầy, ám đặc mùi xăng dầu. Ấy là chưa kể tới nguy cơ cháy nổ, các bình khí, bình hơi có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của các hộ dân nơi đây.

Sau sự cố cháy nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông vừa diễn ra càng khiến làm dân cư nơi đây lo lắng không yên…”- bà Minh bức xúc.


Sự ố cháy nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông vừa diễn ra khiến người dân khu Trung văn 3 càng thêm lo lắng, bất an khi xưởng sản xuất ô tô tại đây ngang nhiên hoạt động tại khu vực tập chung đông người.

Sự ố cháy nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông vừa diễn ra khiến người dân khu Trung văn 3 càng thêm lo lắng, bất an khi xưởng sản xuất ô tô tại đây ngang nhiên hoạt động tại khu vực tập chung đông người.

Cùng chung sự lo lắng, bất an giống gia đình bà Minh, các hộ dân ở đây cho biết đã nhiều lần gửi đơn tới Ban Quản lý Dự án Trung văn Vinaconex 3 và Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – Vinaconex 3 khẳng định: Việc sử dụng khu biệt thự để làm xưởng sản xuất, sửa chữa ô tô là sai mục đích, vi phạm nếp sống văn minh đô thị, vi phạm các quy định của Pháp Luật về chấp hành quy định nơi ở đô thị, vi phạm cam kết với BQL dự án và các hộ dân sinh sống tại đây; Việc cho thuê kinh doanh sản xuất: cắt, hàn, xì sắt thép, sửa chữa ô tô gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, làm đảo lộn cuộc sống, sức khỏe của các hộ dân sinh sống trong khu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ hộ nhà số 06-BT1 phản ánh, sau khi gửi đơn và nhiều lần tới các cấp chính quyền, lãnh đạo UBND phường Trung Văn đã nhiều lần hứa sẽ giải quyết nhưng đến thời điểm hiện nay, xưởng ô tô này vẫn ngang nhiên hoạt động. Trong những ngày hè nón nực người dân vẫn phải chịu đựng tiếng ồn đinh tai nhức óc, bụi bẩn và nỗi sợ hãi cháy nổ thường trực.

Nhìn nhận sự việc ở góc độ luật pháp, Luật sư. Ts Nguyễn An, Công ty Luật Cộng đồng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Cơ sở để giải quyết vấn đề này rất rõ ràng: Theo mục 11 điều 8 thông tư 38/2009/TT- BXD ngày 08/12/2009 của Bộ xây dựng, có quy định:“cấm kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô, lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác ….

“Nhà nước cũng đã có quy định về thẩm quyền giải quyết của cơ quan Công An phường đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn, vệ sinh công cộng, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Do đó, chính quyền địa phường Trung Văn phải có phương án xử lý, phạt, cưỡng chế theo quy định để di dời xưởng sản xuất, trục xuất các cá nhân sinh sống bất hợp pháp tại căn nhà số 07-BT1 để đảm bảo quyền lợi và được cuộc sống an toàn của các hộ dân tại Khu Đô thị Trung văn Vinaconex3” – Luật sư An nói.

Thanh Trầm