Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam bị "tố" thiếu trách nhiệm gây chết người

(Dân trí) - Cho rằng chồng là ông Vũ Văn Bái tử vong do các vết tiêm ở tay trái nhiễm khuẩn có nguyên nhân từ sự tắc trách của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, bà Vũ Thị Huy đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.

Đơn khiếu nại của gia đình bà Vũ Thị Huy, trú tại số 34/145 Trường Chinh, TP. Phủ Lý, Hà Nam cho biết, ngày 17/5/2013, ông Vũ Van Bái được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị do đau viêm túi mật. Trong các ngày 17, 18, 19/5/2013, ông Bái được bác sĩ khoa Ngoại tiêm thuốc giảm đau vào cánh tay trái, đồng thời liên tục truyền thuốc. Tối 19/5/2013, ông Bái có hiện tượng sưng tại vị trí tiêm. Đến ngày 20/5/2013, toàn bộ cánh tay trái và vai trái có hiện tượng sưng gây đau đớn toàn thân. Ngày 21/5/2013, sau khi khám bác sĩ kết luận ông Bái bị đau và sưng do thuốc giảm đau chưa tan, sức khỏe của ông Bái không có vấn đề gì.
 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

Tuy nhiên, đến chiều ngày 21/5/2013, tình trạng sức khỏe ông Bái dần xấu đi, buộc gia đình phải đưa ông Bái lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau khi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, ông Bái bắt đầu hôn mê sâu cho đến khi tử vong vào ngày 25/5/2013. Dựa trên kết quả siêu âm cánh tay trái, xét nghiệm máu, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai kết luận ông Bái bị viêm mô tế bào cánh tay trái (được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam).

Theo hồ sơ bệnh án số 923 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam chẩn đoán khi ông Bái vào viện bị viêm túi mật do sỏi. Tuy nhiên, lúc ông Bái đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai lại kết luận, ông Bái bị viêm tấy lan tỏa vai trái, lưng ngực, cánh tay trái. Chẩn đoán ban đầu tại Bệnh viện Bạch Mai cũng cho thấy vai trái, cánh tay trái có hiện tượng sưng nề, đỏ. Kết quả siêu âm tĩnh mạch chi trên cho thấy, ông Vũ Văn Bái bị viêm phù nề dưới da vùng vai và cánh tay trái. Xét nghiệm máu, xét nghiệm dịch khớp gối định danh vi khuẩn bệnh nhân bị nhiễm khuẩn Klebsiella Pneumoniae (siêu vi khuẩn kháng thuốc). Kết quả siêu âm phần mềm kết luận, dịch lan tỏa dưới da và tổ chức cơ vùng cổ, cánh tay dẫn tới tử vong do bị viêm mô tế bào hoại tử.

Gia đình bà Vũ Thị Huy cho rằng, nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Vũ Văn Bái không hề liên quan tới căn bệnh viêm sỏi mật, mà xuất phát từ các vết tiêm khu vực bắp tay trái của bệnh nhân này dẫn đến nhiễm trùng. Theo phản ánh của bà Huy, điều khiến gia đình bức xúc nhất là thái độ thiếu y đức, vô trách nhiệm của đội ngũ y các bác sĩ tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam.

Ngày 20/5/2013, khi ông Bái bị sưng, đau vai và bắp tay trái bác sĩ tại khoa Ngoại chỉ khám cho qua loa, không tiến hành chụp, chiếu, xét nghiệm. Đến khi bệnh nhân có chiều hướng xấu, gia đình xin được chuyển tuyến trên thì dùng dằng không cho đi. Thậm chí, bác sĩ Đông, Phó Giám đốc bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Nam sau khi khám ở vị trí đau của ông Bái, còn kết luận sức khỏe của ông Bái bình thường.

Làm việc với PV, ông Vũ Thanh Bình, con trai bệnh nhân Vũ Văn Bái cho biết: “Khi vào viện, sức khỏe bố tôi rất tốt, nhưng sau3 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam thì sức khỏe suy giảm trầm trọng, rồi bị tử vong do nhiễm độc vi khuẩn. Gia đình tôi cũng không muốn làm to chuyện, chỉ mong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đưa ra câu trả lời thỏa đáng, làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của bố tôi. Đồng thời kỷ luật nghiêm các y, bác sĩ làm việc tắc trách khiến bố tôi tử vong”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc