Hà Nội:

"Bế tắc" trong việc giải quyết vụ chiếm nhà trái phép

(Dân trí) - Sự việc chiếm nhà trái phép tại nhà số 4 ngõ 451 Nguyễn Văn Cừ đã diễn ra trong gần nửa năm nay. Tuy nhiên, Công an và cán bộ sở tại vẫn chưa có biện pháp dứt khoát, lấy lại công bằng cho người dân.

Bế tắc trong việc giải quyết vụ chiếm nhà trái phép
Ông Vi Thế Thọ đang trình bày vụ việc tại tòa soạn Báo Dân trí
 
Căn nhà tại địa chỉ số 4, ngõ 451 Nguyễn Văn Cừ do ông Vi Thế Thọ quản lý và sinh sống từ năm 2010 cho đến nay. Trong căn nhà có rất nhiều tài sản của gia đình ông Thọ như: xe hơi, tủ lạnh, tivi, bàn ghế, giường tủ … Tuy nhiên, sáng ngày 28/11/2011, ông Bùi Xuân Trường, trú tại 85B, tổ 27 phường Phương Liên, Đống Đa, cùng một số đối tượng đã ngang nhiên phá cửa, đột nhập vào ngôi nhà.
 
Bế tắc trong việc giải quyết vụ chiếm nhà trái phép
Căn nhà số 4 ngõ 451 Nguyễn Văn Cừ

Được biết, ngôi nhà này hiện đang xảy ra tranh chấp giữa ông Thọ và Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Phú Viên.  Ông Thọ cho biết: trước đây ông cùng 27 người khác là công nhân viên chức của Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Phú Viên trước đây đã nộp tiền để lấy khu đất 1957m2 tại phường Bồ Đề, huyện Gia Lâm được UBND thành phố cấp cho xí nghiệp, để làm nhà ở. Tuy nhiên sau đó, Giám đốc xí nghiệp trên đã phải ra toà do vi phạm các qui định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Vì vậy, các tranh chấp ở khu đất này được giao lại cho xí nghiệp và những người góp tiền tự thoả thuận với nhau. Hiện 27 hộ dân trên đã xây nhà và ở ổn định trên phần đất trên, riêng ông Thọ vẫn đang tiếp tục tranh chấp quyền lợi với Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Phú Viên. Ông Bùi Xuân Trường không có tranh chấp sở hữu nào đối với căn nhà trên.

Sau khi bị ông Nguyễn Văn Trường phá khoá và vào nhà, ông Vi Thế Thọ đã làm đơn trình báo lên Công an phường Gia Thuỵ và Công an quận Long Biên về hành vi này.
Bế tắc trong việc giải quyết vụ chiếm nhà trái phép
Ông Vi Thế Thọ và căn nhà bị chiếm trái phép

Tuy nhiên, trong các biên bản ngày 9/2/2012 và ngày 13/3/2012, cán bộ Công an quận Long Biên lại chỉ lập biên bản kê khai và trả lại tài sản cho ông Vi Thế Thọ mà không có biện pháp xử lý với trường hợp chiếm nhà trái phép của ông Bùi Xuân Trường với lí do: nhà đang trong diện tranh chấp.

Đặc biệt, trong biên bản ngày 9/2/2012, Công an quận Long Biên còn ghi rõ toàn bộ tài sản của ông Thọ khi chưa giải trình được giấy tờ và căn nhà vẫn được giao cho ông Trường – người không hề liên quan đến tranh chấp ngôi nhà quản lý. Ông Thọ cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trường hiện vẫn đang ở và quản lý ngôi nhà này.

Trước sự việc vi phạm ngang nhiên, coi thường pháp luật của ông Bùi Xuân Trường, đề nghị các cơ quan chức năng tại phường Gia Thuỵ và UBND quận Long Biên, sớm có biện pháp xử lý, lấy lại công bằng cho người dân.

 Bài, ảnh: Bùi Duy Linh - Nguyễn Đức Anh Vũ