Hà Nội:

Bài 6: Ban Dân nguyện Quốc hội yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại ở Từ Liêm

(Dân trí) - Liên quan đến nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến về dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, dẫn đến sai phạm kéo dài của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ, Ban Dân nguyện Quốc hội tiếp tục có văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc này.

Sau khi nhiều cơ quan chức năng Trung ương và Hà Nội có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Huyện ủy - UBND huyện Từ Liêm giải quyết dứt điểm đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến, trú tại thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội về những sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ. Ngày 20/3/2013, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm đã ký và ban hành thông báo số 33/TB/UBKT về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến.
 
Ý kiến chỉ đạo của Ban Dân nguyện Quốc hội
Ý kiến chỉ đạo của Ban Dân nguyện Quốc hội

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Nguyễn Quý Tiến, nội dung thông báo số 33/TB/UBKT ngày 20/3/2013 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm có dấu hiệu bao che, dung túng cho sai phạm của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ khiến dư luận thêm bức xúc. Vì vậy, ông Tiến tiếp tục gửi đơn khiếu nại toàn bộ nội dung thông báo số 33/TB/UBKT đến các cơ quan chức năng.

Nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quý Tiến, ngày 8/6/2013, ông Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội ký văn bản số 291/BDN gửi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết khiếu nại của công dân.

Văn bản số 291/BDN của Ban Dân nguyện Quốc hội nêu rõ: “Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nhận được đơn của ông Nguyễn Quý Tiến, trú tại thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội khiếu nại thông báo số 33/TB/UBKT ngày 20/3/2013 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm về việc giải quyết đơn tố cáo của ông đối với ông Đỗ Tiến Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Đại Mỗ, ông Nguyễn Viết Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã Đại Mỗ, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ có nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý TTXD, thực hiện dự án nâng cấp lưới điện thôn An Thái năm 2001...

Sau khi nghiên cứu, Ban Dân nguyện trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Quý Tiến đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Ban dân nguyện biết để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Như thông tin báo Dân trí đã phản ánh, trước đây, ông Nguyễn Quý Ca (bố ông Tiến) được ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Quang Tiến cấp cho 756m2 đất vào tháng 1/1977. Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2002, ông Đỗ Tiến Sơn - Bí thư xã đã ra công văn về việc giải quyết đường tiêu nước trên mảnh đất này và cắt ra 190m2 ra thành đất hoang khi chưa có thoả thuận, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Các giấy tờ thu thuế đất đai sau này cũng chỉ ghi và thu thuế phần đất có diện tích 566m2. Gia đình ông Tiến đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần tuy nhiên vẫn không có câu trả lời cụ thể.
 
Gia đình ông Nguyễn Quý Tiến đã bị xâm hại quyền lợi nhiều năm
Gia đình ông Nguyễn Quý Tiến đã bị xâm hại quyền lợi nhiều năm

Sau khi có quyết định này, gia đình ông Nguyễn Văn Được và Nguyễn Văn Mạnh đã tổ chức vác cọc, vác gạch sang dựng hàng rào chắn khu đất 190m2 này lại. Gia đình nhà bà Duyên (thường gọi là Đa) ở sát cạnh khu đất không cho nhà ông Tiến xây tường ngăn cách. Điều đáng nói là chính quyền sở tại lại không hề có ý kiến và biện pháp ngăn chặn hành động này. Đến tận năm 9/2/2006, trong công văn trả lời của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ xác định phần đất tranh chấp giữa các gia đình là do gia đình ông Tiến đã bỏ hoang từ lâu không sử dụng.

Tuy nhiên, gia đình ông Tiến lại khẳng định mảnh đất đó gia đình ông đã cho bà Lộc Hồ ở nhờ và quản lý giúp chứ không phải bỏ hoang hoá như công văn trả lời.

Sự việc tiếp tục kéo dài cho đến tháng 10/2011, khi gia đình bà Duyên mở rộng lối đi, lấn gần 3m vào mảnh đất 190m2 đang tranh chấp của ông Tiến. Vào tháng 2/2012, gia đình bà Duyên lại tiếp tục ngang nhiên xây dựng trên mảnh đất đang xảy ra tranh chấp với nhà ông Nguyễn Quý Tiến.

Liên quan đến vụ việc này, từ tháng 6/2012, UBND TP. Hà Nội liên tục ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Từ Liêm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, có báo cáo kết quả về UBND Thành phố và thông báo kết quả giải quyết đến báo Dân trí. Tuy nhiên, đến lúc này tất cả ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội đều chưa được thực hiện.

Cụ thể, ngày 20/6/2012, ông Trần Ngọc Hoàn, Phó Ban thường trực Ban Tiếp công UBND TP. Hà Nội ký phiếu chuyển đơn số 2223659/1/PC-BTCD gửi UBND huyện Từ Liêm với nội dung chuyển đơn của ông Nguyễn Quý Tiến, địa chỉ An Thái, Đại Mỗ, Từ Liêm, đơn có nội dung tố cáo ông Đỗ Tiến Sơn - Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ có biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của gia đình ông Tiến.

Sau khi báo Dân trí có bài viết “Đề nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm đất đai tại xã Đại Mỗ”, ngày 29/6/2012, ông Phạm Chí Công, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội tiếp tục ký văn bản số 5028/UBND-TNMT với nội dung: Giao UBND huyện Từ Liêm cử cán bộ làm việc với báo Dân trí để tiếp nhận đơn tố cáo của công dân, giao nhiệm vụ xác minh, kết luận và giải quyết tố cáo của công dân theo thẩm quyền, thông tin kết quả giải quyết đến báo Dân trí và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND TP. Hà Nội.

Đã hơn 1 năm kể từ khi UBND TP. Hà Nội chỉ đạo huyện Từ Liêm xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến theo quy định pháp luật, ông Tiến vẫn chưa nhận được kết luận chính thức của huyện Từ Liêm về trình tự giải quyết vụ việc gây bức xúc dư luận nêu ở trên.

Trong đơn tố cáo gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Quý Tiến tiếp tục tố cáo những vi phạm của Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc