Bài 14: Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý đất ở phường Đại Mỗ

(Dân trí) - Liên quan đến những vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai công dân phường Đại Mỗ nhiều lần gửi đơn tố cáo chưa được xử lý dứt điểm, minh bạch, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chuyển hồ sơ sang Công an TP. Hà Nội đề nghị điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Bài 14: Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý đất ở phường Đại Mỗ
Quá hạn nhiều tháng ông Nguyễn Quý Tiến vẫn chưa nhận được Kết luận giải quyết đơn tố cáo của Quận ủy Nam Từ Liêm.

 

Như thông tin đã đưa, ông Nguyễn Quý Tiến, Trưởng thôn An Thái, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội nhiều lần gửi đơn đến báo Dân trí phản ánh các đơn vị chức năng Quận ủy Nam Từ Liêm chậm ban hành kết luận đơn tố cáo của công dân về những dấu hiệu vi phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng của ông Đỗ Tiến Sơn - nguyên Chủ tịch xã Đại Mỗ, nay là Bí thư Đảng ủy phường Đại Mỗ; ông Nguyễn Viết Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Đại Mỗ. Trong đó, gia đình ông Tiến đang chịu thiệt hại nặng nề do bị “cắt xẻ” 190m2/756m2 đất có nguồn gốc do Hợp tác xã Quang Tiến cấp cho ông Nguyễn Quý Ca (bố ông Tiến) năm 1977.

Sau nhiều tháng ông Nguyễn Quý Tiến gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, ngày 20/3/2013, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm trước đây mới ký Thông báo số 33/TB/UBKT về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến. Theo phản ánh của ông Tiến, nội dung Thông báo số 33/TB/UBKT, có dấu hiệu bao che, dung túng cho sai phạm của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ.

 

Bài 14: Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý đất ở phường Đại Mỗ
Bài 14: Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý đất ở phường Đại Mỗ
Cục C44 và C48 đã có nhiều văn bản đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và TP. Hà Nội giải quyết đơn tố cáo của công dân.

 

Không đồng ý với Thông báo trả lời của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm, ông Nguyễn Quý Tiến tiếp tục làm đơn khiếu nại toàn bộ nội dung thông báo số 33/TB/UBKT đến các cơ quan. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, đơn khiếu nại của ông Tiến chưa được trả lời “đúng hạn”, mặc dù nhiều cơ quan Trung ương, Thành ủy - UBND TP. Hà Nội liên tục ban hành văn bản đốc thúc.

Mới nhất, ngày 5/5/2015, Ban Tiếp công dân - UBND TP. Hà Nội có phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Quý Tiến đến Công an Thành phố đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ. Văn bản của Ban Tiếp công dân nêu rõ, “Ban Tiếp công dân TP. Hà Nội nhận được đơn của ông Nguyễn Quý Tiến. Địa chỉ: An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đơn có nội dung đề nghị khởi tố vụ án đối với ông Đỗ Tiến Sơn - Bí thư Đảng ủy và ông Nguyễn Viết Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Đại Mỗ vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của gia đình ông; cần được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bài 14: Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý đất ở phường Đại Mỗ
Ban Tiếp công dân thông báo chuyển hồ sơ sang Công an TP. Hà Nội điều tra dấu hiệu vi phạm quan lý đất đai ở phường Đại Mỗ.

 

Theo quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân TP. Hà Nội chuyển đơn trên đến Công an TP. Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân Thành phố để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố...”.

Liên quan đến vụ việc trên, từ năm 2013 đến nay, các Cục, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội đã ban hành hàng chục Văn bản đề nghị giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến về những dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn xã Đại Mỗ, nay là phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Cục Cảnh sát hình sự (C45) ban hành 5 văn bản gửi TP. Hà Nội đề nghị giải quyết; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) có 2 văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Công an TP. Hà Nội cũng ban hành nhiều văn bản gửi Ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm, nay là Quận ủy Nam Từ Liêm, yêu cầu xem xét, giải quyết, trả lời công dân nhưng đến nay ông Nguyễn Quý Tiến vẫn chưa nhận được Kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân, mặc dù đã quá hạn nhiều tháng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh