Phú Yên:

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài "mở đường phá rừng" của báo Dân trí!

Trung Thi

(Dân trí) - 5 cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm ở huyện Tây Hòa vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố sau loạt bài lâm tặc mở đường phá rừng mà Dân trí đã có nhiều bài viết phản ánh.

Chiều 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Tâm (29 tuổi, cán bộ lâm nghiệp UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Ông Tâm bị điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài mở đường phá rừng của báo Dân trí! - 1

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra vụ phá rừng ở vùng giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thuận (24 tuổi), Nguyễn Hữu Toàn (36 tuổi), Cao Tấn Khôi (32 tuổi, đều là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, Phú Yên); Huỳnh Kim Trúc (49 tuổi, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa).

4 bị can này bị khởi tố điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài mở đường phá rừng của báo Dân trí! - 2

Nhiều cây rừng bị đốn hạ.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 24 bị can để điều tra về các tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này liên quan đến vụ mở đường phá rừng có quy mô lớn, có tổ chức ở Phú Yên.

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài mở đường phá rừng của báo Dân trí! - 3

Những gốc cây to có đường kính 2 người ôm ở khu vực rừng giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh bị lâm tặc đốn hạ, không thương tiếc.

Như Dân trí đã phản ánh, nhận được nguồn tin của nhân dân, vào tháng 5/2020 phóng viên Dân trí cùng đồng nghiệp tiếp cận hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 7 và khoảnh 10 (tiểu khu 358, thuộc quản lý của huyện Tây Hòa) và khoảnh 2 (tiểu khu 312, thuộc rừng phòng hộ do huyện Sông Hinh quản lý).

Qua đó, ghi nhận giữa rừng sâu, lâm tặc đã mở đường theo hình xương cá rộng khoảng 1m, mặt đường còn mới dấu xe máy cày, xe "sắt" hằn lún trên con đường đất sét… đi đến đâu chúng chọn những cây rừng to để chặt phá.

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài mở đường phá rừng của báo Dân trí! - 4

Lâm tặc dùng xe cơ giới phá núi, mở đường để thuận tiện cho việc chở gỗ rừng đi tiêu thụ.

Trước mức độ phức tạp của vụ việc, cũng trong tháng 5/2020, Công an Phú Yên đã khởi tố vụ án phá rừng trên.

Đến tháng 9/2020, phóng viên tiếp tục nhận được nguồn tin, tại khu vực phá rừng vừa được phát hiện vào tháng 5, vẫn còn một diện tích rừng được phá với quy mô lớn hơn.

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài mở đường phá rừng của báo Dân trí! - 5

Cây rừng ngổn ngang ngã đổ khi có "dấu chân" của nhóm lâm tặc đi qua.

Cùng đồng nghiệp trải qua 6km đường rừng để đến được địa điểm này. Tại đây chứng kiến, một con đường rộng, mới có dốc ngược hơn 45 độ được các đối tượng lâm tặc mở để thuận tiện cho việc phá rừng.

Hai bên đường cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang, gỗ mới có, cũ có. Nhiều gốc cây có đường kính 2 đến 3 người ôm được các đối tượng lâm tặc chặt hạ không thương tiếc...

5 cán bộ bị khởi tố sau loạt bài mở đường phá rừng của báo Dân trí! - 6

Nhiều cây gỗ bị bỏ lại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm của Công an Phú Yên cho thấy có ít nhất 335 cây gỗ rừng tự nhiên, trong đó có nhiều cây gỗ quý bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ và đưa ra ngoài tiêu thụ.