1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tổ chức công đoàn ghép, đánh giá mô hình tổ chức nghiệp đoàn

Hoa Lê

(Dân trí) - Công đoàn ngành Y tế đề xuất thành lập tổ chức công đoàn ghép của các phòng khám tư trong cùng một khu vực.

Tại Trung tâm thảo luận số 4, đại diện Công đoàn Y tế cho rằng, theo chỉ tiêu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn phát triển lên 15 triệu đoàn viên.

Hiện mới có 11 triệu đoàn viên, như vậy, các cấp công đoàn cần phát triển mới khoảng 4 triệu đoàn viên. Đây là chỉ tiêu lớn. Do đó, với Công đoàn ngành Y tế đề xuất thành lập tổ chức công đoàn ghép của các phòng khám tư trong cùng một khu vực.

Đồng quan điểm này, bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng cho rằng, cần xây dựng mô hình cơ sở công đoàn ghép và tính đến cách thức hoạt động ra sao.

Đồng thời, Công đoàn cần đánh giá mô hình nghiệp đoàn nghề cá triển khai trong những năm qua để định hình bộ khung trong tổ chức với tổ chức công đoàn gồm lao động phi kết cấu. Có như vậy mới phát triển được đoàn viên theo chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức công đoàn ghép, đánh giá mô hình tổ chức nghiệp đoàn - 1

Trung tâm thảo luận số 10 (Ảnh: Nguyễn Tú).

Tại Trung tâm thảo luận số 10, ông Phan Văn Được, đại diện Công đoàn Công an Nhân dân, cho biết các cấp công đoàn tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, năng lực công tác; nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời, nhạy bén trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện của người lao động.

Đồng thời, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và Bộ Công an để tránh phát sinh sự việc phức tạp trong công nhân thời gian tới.

Thông qua buổi thảo luận từ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đại biểu tham dự đã nêu lên tiếng nói của đông đảo đoàn viên, người lao động như bảo hiểm y tế và tiếp cận nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở cũng đề xuất tăng tỉ lệ khen thưởng các cấp công đoàn cơ sở và áp dụng dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp và bàn thảo các giải pháp để phát triển đoàn viên công đoàn trong tình hình mới.