1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sóc Trăng trao 6.000 "túi an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 8/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình trao "Túi an sinh công đoàn" cho đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã trao 6.123 "túi an sinh công đoàn", với tổng trị giá trên 1,22 tỷ đồng, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Qua đó, chương trình nhằm tạo sự lan tỏa trong hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo không khí đầm ấm, xây dựng đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Sóc Trăng trao 6.000 túi an sinh công đoàn cho người lao động khó khăn - 1

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao quà đến đoàn viên, người lao động khó khăn (Ảnh: Xuân Lương).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, cho biết bên cạnh chương trình trao "túi an sinh công đoàn", thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã vận động các cấp công đoàn đóng góp tiền, hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh đã vận động 176 tấn gạo, 200 tấn nông sản các loại, hơn 31.000 đơn vị hàng hóa thiết yếu, cùng với nhiều trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch Covid-19; trao 11.600 phần quà bằng tiền cho các lực lượng làm công tác tuyến đầu chống dịch, lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch trong tỉnh, người dân gặp khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa ở trong tỉnh và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, TPHCM… với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Sóc Trăng trao 6.000 túi an sinh công đoàn cho người lao động khó khăn - 2

Lực lượng Đồn biên phòng Lai Hòa trao quà đến người dân khó khăn (Ảnh: Xuân Lương).

Mới đây, Đồn Biên phòng Lai Hòa (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn là người dân tộc Khmer ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Đại úy Nguyễn Văn Hiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, cho biết đơn vị vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm được 180 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu, để trao tặng các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, luôn hướng về cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trước những tác động của dịch Covid-19, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".