Phát hiện mộ liệt sỹ đủ danh tính giúp xác định được đồng đội cùng đơn vị
(Dân trí) - Ngày 20/2, Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế phối hợp với đơn vị chức năng, tổ chức cất bốc hài cốt liệt sỹ tại địa bàn phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, đưa về nơi an nghỉ.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc một phần mộ liệt sỹ chưa được quy tập tại địa bàn tổ dân phố Trạch Thượng 2, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã chỉ đạo Đội quy tập 192 về địa bàn, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phong Điền và nhân chứng kiểm tra, khảo sát, thu thập nguồn tin, kết luận thông tin phần mộ liệt sỹ này.
Lực lượng chức năng thành phố Huế thực hiện quy trình cất bốc hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Lê Sáu).
Qua tìm hiểu hồ sơ lưu trữ và thông tin nhân chứng cung cấp, cơ quan chức năng thành phố Huế xác nhận, phần mộ nói trên là của liệt sỹ Bùi Đức Vĩnh (SN 1963, quê xã Xuân Hùng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh, nay là tổ 2, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
Trước khi hy sinh, liệt sỹ Bùi Đức Vĩnh là quân nhân thuộc Đại đội 301, Trung đoàn 681 (nay là Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật). Ông hy sinh năm 1983, trên đường làm nhiệm vụ áp tải.
Theo cơ quan chức năng, ban đầu, liệt sỹ Bùi Đức Vĩnh được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Phong Thu (nay là phường Phong Thu) nhưng chưa được lập hồ sơ quản lý ở các cấp.
Sau khi địa phương di dời Nghĩa trang liệt sỹ xã Phong Thu về Nghĩa trang liệt sỹ Hương Điền, phần mộ liệt sỹ Bùi Đức Vĩnh bị bỏ sót.
Sau đó, phần mộ này được người dân địa phương di dời về an táng tại tổ dân phố Trạch Thượng 2 và chăm sóc đến nay.
Khi cất bốc, hài cốt liệt sỹ Vĩnh còn 17 chiếc răng, 3 đoạn xương ống dài 20cm, 2 đoạn dài 7cm và nhiều mảnh xương vụn.
Hài cốt liệt sỹ Bùi Đức Vĩnh đã được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ Hương Điền (thị xã Phong Điền, thành phố Huế) để tổ chức lễ truy điệu và an táng.