1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ninh Bình: Hơn 5.400 người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020

Thái Bá

(Dân trí) - Đại dịch Covid-19 khiến gần 10.000 lao động tại Ninh Bình mất việc làm, trong số này đã có hơn 5.400 người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng với số tiền trên 70 tỷ đồng.

Ngày 22/12, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình) cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tiếp nhận gần 6.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp.

Dự báo từ nay đến những ngày cuối năm 2020, số người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ vẫn còn tăng lên.

Ninh Bình: Hơn 5.400 người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 - 1

Phiên giao dịch việc làm lưu động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình tổ chức trong năm 2020.

Ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình, cho biết thêm: "Năm 2020 có quá nhiều biến động đối với thị trường lao động trong nước. Đại dịch Covid-19 đã khiến hàng nghìn lao động tại Ninh Bình mất việc làm. Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế ở Việt Nam, chỉ một phần trong số lao động mất việc tại Ninh Bình tìm được việc làm mới, còn lại đa số bị thất nghiệp".

Theo đó, đến hết tháng 11/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đã thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh ra quyết định cho 5.424 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền đã chi trả trợ cấp thất nghiệp toàn tỉnh Ninh Bình hiện nay là trên 70 tỷ đồng.

Trong số trên 5.400 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay ở Ninh Bình chỉ có 24 người đang học nghề mới, với tổng số tiền được hỗ trợ là 114 triệu đồng.

Lý giải về điều này, ông Tùng cho biết, do mức trợ cấp đào tạo nghề cho người lao động chuyển đổi nghề nghiệp thấp (chỉ 1 triệu đồng/người/tháng); số tiền được hỗ trợ lại không quá 6 tháng học nghề.

Ninh Bình: Hơn 5.400 người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 - 2

Năm 2020 có hơn 20.000 lượt người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình nhờ tư vấn, giới thiệu việc làm, có gần 2.000 người đã được tuyển dụng.

"Mức hỗ trợ như vậy rất khó đáp ứng và thu hút người lao động thất nghiệp đi học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Đa số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp đều là lao động phổ thông, họ cần trợ cấp ngay nên vừa đi học nghề mà phải chi trả thêm chi phí thì rất khó khăn nên không mấy người mặn mà", ông Tùng nói. 

Được biết, từ đầu năm đến nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đã tư vấn giới thiêu việc làm cho 20.355 lượt người. Thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đến hết năm 2020 trung tâm đã giới thiệu tuyển dụng được gần 2.000 người, đạt 148% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình nhận định, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, vì thế trung tâm vẫn đang tích cực tuyên truyền, phổ biến ứng dụng App kết nối COLAB SOS hỗ trợ người lao động đang cư trú tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Đài Loan hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao động khi cần thiết thông qua trang Wed của trung tâm.

Ninh Bình: Hơn 5.400 người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 - 3

Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình - "phao cứu cánh" cho nhiều lao động thất nghiệp.

"Thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đề án xuất khẩu lao động của UBND tỉnh; triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung hình thức chính sách du học nghề. Trung tâm đã đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối kết hợp cùng với các thành viên trong ban chỉ đạo đề án, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động để ban chỉ đạo lựa chọn, tổ chức tuyên truyền đề án, các chính sách ưu đãi vay vốn cho các đối tượng năm trong diện được ưu đãi và đối tượng có nhu cầu về xuất khẩu lao động, học nghề…", ông Tùng nói. 

Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình phối hợp với Phòng Việc làm - An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội, Phòng LĐ-TB&XH, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh đã tuyên truyền, tư vấn các chương trình thuộc đề án xuất khẩu lao động cho đối tượng là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Kết quả tư vấn được 1.574 người lao động trong đó bộ đội xuất ngũ là 1.074 người.