1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Huy động hơn 19 tỷ đồng làm vốn vay giúp người nghèo Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Với hoạt động "gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo", Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Bình đã huy động được hơn 19,2 tỷ đồng, tạo nguồn vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Ngày 17/12, thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình, sau hơn 10 ngày phát động chương trình "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo", phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố tại địa phương này đã huy động được hơn 19,2 tỷ đồng.

Huy động hơn 19 tỷ đồng làm vốn vay giúp người nghèo Quảng Bình - 1

Cán bộ, công chức gửi tiền tiết kiệm hưởng ứng chương trình "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" (Ảnh: L.C).

Tính đến ngày 17/12, đã có hơn 2.000 khách hàng là cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh Quảng Bình tham gia gửi tiền tiết kiệm. Các địa phương có số lượng huy động lớn gồm: Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh…

Số tiền tiết kiệm huy động được trong đợt phát động "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" sẽ góp phần tạo thêm nguồn vốn ưu đãi dành cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Qua đó, giúp các đối tượng có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Huy động hơn 19 tỷ đồng làm vốn vay giúp người nghèo Quảng Bình - 2

Sau hơn 10 ngày phát động, chương trình "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" đã huy động được hơn 19,2 tỷ đồng (Ảnh: Đ.K).

Việc tổ chức ngày "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" cũng nhằm hưởng ứng mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau", tạo nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.