1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Điểm mới trong việc chi trả lương hưu tháng 7

Hoa Lê

(Dân trí) - Hơn 90% người dân Hà Nội hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã đăng ký nhận tiền lương qua tài khoản cá nhân.

Thay đổi phương thức nhận lương hưu

Đến điểm làm thủ tục đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, chị Nguyễn Thị Phương cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Loan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thực hiện làm thẻ ATM thay vì nhận tiền lương hưu trực tiếp như trước đây.

Giống như nhiều người cao tuổi khác, mẹ chị Phương có thói quen dùng tiền mặt. Chính vì vậy, đến mỗi kỳ chi trả lương hưu, bà sẽ mang theo thẻ nhận lương để lĩnh tiền trực tiếp.

Điều này đã "ăn sâu" vào nếp nghĩ của bà Loan. Chính vì vậy, bà rất e ngại khi phải chuyển sang dùng tài khoản cá nhân do tiếp cận công nghệ hạn chế.

Tuy nhiên, sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội quận chia sẻ, chị nhận thấy việc nhận lương hưu qua tài khoản rất tiện lợi. Tiền lương hưu nhận nhanh hơn, an toàn và đặc biệt các cụ già không phải đi lại đến điểm chi trả như trước đây.

Hà Nội: Điểm mới trong việc chi trả lương hưu tháng 7 - 1

Ông Quang đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (Ảnh: Ngô Hùng).

Từ tháng 7 trở đi, ông Phạm Văn Quang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng vợ có thể nhận lương hưu trực tiếp qua tài khoản ngân hàng.

Vừa qua, ông đã được cán bộ bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân và UBND phường cùng đại diện các ngân hàng thương mại hướng dẫn làm thủ tục thay đổi hình thức nhận chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Chỉ sau chưa đầy 5 phút khai báo thông tin, ông Quang đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi phương thức nhận lương hưu từ trực tiếp sang nhận qua thẻ ATM. Đồng thời, ông cũng được đại diện ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí.

90% người nhận lương hưu qua tài khoản

Thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho thấy, tính đến cuối ngày 30/5, số người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản trên địa bàn đạt hơn 90%.

Hà Nội: Điểm mới trong việc chi trả lương hưu tháng 7 - 2

Địa phương đạt tỷ lệ cao nhất là huyện Quốc Oai với 99,76%; tiếp đến là huyện Phúc Thọ với 98,11%, huyện Ba Vì 96,88%, huyện Thạch Thất 96,78%, huyện Ứng Hòa 96,3%.

Ngoài ra, các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hà Đông... cũng có tỷ lệ người dân đăng ký chuyển đổi phương thức nhận tiền đạt từ gần 94% đến gần 96%.

Như vậy, dự kiến từ tháng 7 tới, đa số người hưởng chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội tại Hà Nội sẽ nhận tiền ngay trong ngày đầu chi trả.

Hoạt động này nhằm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về "Triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt".

Hà Nội là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng rất lớn, trên 593.000 người, số tiền chi bình quân 1 tháng trên 3.500 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân trên địa bàn mới đạt 45,7%. 

Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đa dạng các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Người dân có quyền lựa chọn hình thức nhận trong 3 hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp như trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; thông qua tài khoản; thông qua người sử dụng lao động.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, song song với việc chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, cơ quan Bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt đối với người hưởng có nhu cầu.