1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Dành 370 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán

Phạm Công

(Dân trí) - Hà Nội dự kiến tặng 846.624 xuất quà cho các gia đình, cá nhân, tập thể được hưởng chính sách với tổng giá trị phần quà lên đến hơn 370 tỷ đồng, nhân dịp Tết Nguyên đán.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND về tặng quà cho người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công, gia đình hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức hàng hàng tháng và các cá nhân, tổ chức tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, UBND TP Hà Nội dự kiến có 846.624 đối tượng được nhận quà, với tổng kinh phí là hơn 379 tỷ đồng.

Hà Nội: Dành 370 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm hỏi người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

Cụ thể mức quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng được trao cho các đối tượng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh,… Trao 500.000 đồng cho các đối tượng người lao động có hoàn cảnh khó khăn; con đẻ của người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Phần quà tiền mặt 300.000 đồng được trao cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

UBND TP Hà Nội giao Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan triển khai tổ chức kế hoạch. Các đơn vị có trách nhiệm dự đoán và sử dụng kinh phí, chi trả đúng đối tượng và đúng chế độ.

Đồng thời, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả, tặng quà không đầy đủ theo đúng quy định.