Đại biểu Quốc hội:

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp trong năm 2025

Hoa Lê Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tăng lương hưu, trợ cấp cho người có công trong năm 2025 vì năm này gắn liền với nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Không tăng lương hưu niềm vui sẽ giảm

Phát biểu thảo luận tổ sáng 26/10, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, cần tăng lương hưu, tăng trợ cấp cho người có công trong năm 2025. Bởi đây là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm lớn và tăng lương hưu sẽ giúp tăng chi tiêu, thúc đẩy tăng trưởng.

Đại biểu cho hay, năm 2025 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

"Nếu chúng ta không tăng lương hưu, trợ cấp cho người có công chắc chắn niềm vui sẽ giảm", ông Ngân băn khoăn.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp trong năm 2025 - 1

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Ảnh: Huy Thanh).

Liên quan đến vấn đề giảm thuế, duy trì các chính sách an sinh, ông Trần Hoàng Ngân đề nghị nhanh chóng điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, trong đó tăng giảm trừ gia cảnh (hiện 11 triệu đồng đối với người chịu thuế, 4,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc của người chịu thuế). Mức này quá thấp so với thu nhập của người dân, đặc biệt các đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Đoàn Yên Bái) cho biết, nước ta đã kiểm soát rất tốt lạm phát khi thực hiện cải cách tiền lương.

Năm 2023, nước ta đã tăng 20,8% lương cơ sở, từ ngày 1/7/2024 tăng lên 30% lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công. Đồng thời, nước ta cũng điều chỉnh chế độ lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng khác.

"Có thể nói bình thường khi tăng lương sẽ có dấu hiệu rất mạnh mẽ trong việc tăng giá, nhưng chúng ta kiềm chế được lạm phát này. Đây là một điều cực kỳ nỗ lực của cả hệ thống chính trị", bộ trưởng nêu.

Phân loại đối tượng hưởng lương hưu qua tài khoản

Đại biểu Âu Thị Mai (đoàn Tuyên Quang) đề cập đến vấn đề thanh toán tiền lương hưu, trợ cấp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo đại biểu, thời gian qua các địa phương đã tích cực triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trục lợi chính sách, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích và thuận lợi nhất định, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp trong năm 2025 - 2

Đại biểu Âu Thị Mai (Ảnh: Hoa Lê).

Bởi, nhiều người hưởng lương hưu hàng tháng là người tuổi cao, già yếu, con cái ở xa hoặc không muốn phiền con cái; còn các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội... chưa tiếp cận công nghệ thông tin và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. 

"Hơn nữa, mức lương hưu, trợ cấp của các đối tượng thấp, số lượng tiền trợ cấp hằng tháng không nhiều, nhất là đối tượng bảo trợ xã hội, vì vậy đa số các đối tượng mong muốn nhận trợ cấp bằng tiền mặt để chi tiêu ngay cho sinh hoạt hằng ngày", bà Mai cho biết.

Do đó, đại biểu đề nghị cần sớm có đánh giá tác động, từ đó phân loại các nhóm đối tượng hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp xã hội, nhằm xác định nhóm nào có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và có nhu cầu để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản một cách phù hợp, đồng thời có lộ trình cụ thể để bao phủ việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.