1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cà Mau, Sóc Trăng chi hơn 50 tỷ đồng chăm lo đối tượng chính sách dịp Tết

Cao Xuân Lương Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cà Mau chi hơn 29 tỷ đồng để hỗ trợ, tặng quà đến các đối tượng chính sách và xã hội. Còn Sóc Trăng cũng sẽ chi hơn 21 tỷ đồng cho hoạt động này.

Cà Mau: Chi hơn 29 tỷ đồng chăm lo Tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân vừa có thông báo cho biết, kế hoạch Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh này tạm dừng một số hoạt động hoặc hạn chế số lượng tổ chức buổi họp mặt, thăm viếng các đối tượng, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Để chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo…, Cà Mau tổ chức tặng những phần quà thiết thực trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" và "ai cũng có Tết".

Theo đó, Cà Mau chi 29,5 tỷ đồng để tặng quà các đối tượng chính sách và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, với đối tượng người có công, thân nhân người có công hơn 30.800 người, ngoài Trung ương tặng quà từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng thì tỉnh tặng thêm 300.000 đồng. Còn đối tượng Trung ương không tặng quà thì tỉnh tặng 500.000 đồng.

Cà Mau, Sóc Trăng chi hơn 50 tỷ đồng chăm lo đối tượng chính sách dịp Tết - 1

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà đến gia đình chính sách (Ảnh: Cổng TT Cà Mau).

Với các đối tượng xã hội hơn 3.200 người, tỉnh tặng 400.000 đồng (bao gồm tiền mặt và quần áo), gồm: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em lang thang; trẻ em khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em mồ côi đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Tỉnh tặng quà tới 16.500 hộ, trong đó hộ nghèo 400.000 đồng và cận nghèo 350.000 đồng.

Tặng 500.000 đồng/người cho hơn 16.000 người, đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động; tuất từ trần (thân nhân cán bộ hưu trí); lực lượng vũ trang từ hạ sĩ quan trở xuống; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Ngoài ra, Cà Mau cũng thăm viếng, tặng quà cho các đơn vị Bảo trợ xã hội trong tỉnh, gồm: Làng SOS, Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi nhân ái, Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước.

Hỗ trợ bổ sung phần ăn, quần áo mới cho các cụ và các cháu ở các cơ sở bảo trợ trong ngày Tết; hỗ trợ tiền Tết cho công nhân trực tiếp vệ sinh đường phố và công nhân nhà máy xử lý rác.

Bổ sung tiền suất ăn cho các bệnh nhân điều trị Covid-19 tập trung tại các cơ sở y tế trong 3 ngày Tết từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng/ngày/người (cấp bù thêm 20.000 đồng); tặng quà một số gia đình có người chết do mắc Covid-19 đặc biệt khó khăn.

Dịp Tết nguyên đán 2022, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và quan tâm chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Sóc Trăng: Tặng quà Tết nguyên đán hơn 21 tỷ đồng

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho nhiều đối tượng với số tiền trên 21,4 tỷ đồng.

Cà Mau, Sóc Trăng chi hơn 50 tỷ đồng chăm lo đối tượng chính sách dịp Tết - 2

Sóc Trăng tặng quà cho học sinh nghèo dịp Tết quân dân (Ảnh: XL).

Theo kế hoạch, tỉnh Sóc Trăng tổ chức thăm, tặng quà Tết người có công với cách mạng; chúc thọ người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi; tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng quà Tết hộ nghèo, hộ cận nghèo; thăm và tặng quà Tết các cơ quan, đơn vị; tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập...

Ngoài ra, năm 2022, tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức hoạt động Tết quân - dân tại xã Gia Hòa 1 (huyện Mỹ Xuyên) vào ngày 19/1 và xã Vĩnh Lợi (huyện Thạnh Trị) vào ngày 21/1. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Tết quân - dân năm nay sẽ hạn chế nhiều hoạt động so với những năm trước, chủ yếu tập trung vào công tác xây, tặng "Nhà đại đoàn kết", tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.