1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh vai trò Hội Cựu Thanh niên xung phong

Bảo Trân

(Dân trí) - "Cần Thơ đang bước vào giai đoạn nước rút thi đua chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Cựu TNXP có nhiều hoạt động ý nghĩa góp vào mục tiêu chung của toàn thành phố".

Đó là sự ghi nhận của Bí thư TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đối với Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của hội này, diễn ra tại TP Cần Thơ ngày 8/12.

Dự hội nghị có ông Vũ Huy Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; lãnh đạo và hội viên các Hội Cựu TNXP địa phương.

Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh vai trò Hội Cựu Thanh niên xung phong - 1

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa trái) tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho BCH Hội Cựu TNXP Việt Nam tại hội nghị (Ảnh: Bảo Trân).

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TP Cần Thơ đánh giá cao các hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ đối với những kết quả công tác và thành tích mà Hội đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Hiếu, TP Cần Thơ đang bước vào giai đoạn nước rút đợt thi đua cao điểm để lập thành tích chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024).

Các hội viên của Hội Cựu TNXP đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở, nhất là có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đóng góp vào mục tiêu chung của toàn thành phố.

"Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và mong muốn rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm của tổ chức hội trong thời gian tới", Bí thư Cần Thơ bày tỏ.

Hội Cựu TNXP Việt Nam hiện có hơn 382.500 hội viên. Trong năm 2023, Hội đã đạt được những kết quả tích cực như: Thực hiện 2 phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội mỗi hội viên làm nhiều việc tốt" và "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội"; vận động và trao tặng 1.200 phần quà cho hội viên khó khăn.

Tham gia trồng hơn 100.000 cây xanh các loại; hiến đất hơn 11.800m2 đất; đóng góp ngày công tham gia xây dựng 17 cây cầu nông thôn, 26,5km đường giao thông nông thôn trị giá hơn 24,5 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Hội Cựu TNXP xác định rõ các mục tiêu chính là tích cực làm tốt công tác giáo dục truyền thống; thực hiện các chế độ chính sách và công tác nghĩa tình đồng đội; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP;...

Tổng kết năm 2023, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng 20 cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố; 227 bằng khen cho tập thể, 427 bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội.

Phối hợp với các địa phương hiệp y đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước tặng bằng khen, huân chương lao động, cờ thi đua cho một số tập thể và cá nhân.